Palestine sẽ họp về kế hoạch xây nhà định cư của Israel

VOV.VN - Palestine dự kiến họp vào cuối ngày 13 hoặc 14/11 để quyết định liệu có ngừng các cuộc đàm phán hoà bình với Israel.

Ngày 13/11, Palestine đã chỉ trích kế hoạch của Israel về việc xây thêm 24.000 ngôi nhà định cư mới ở Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat cho rằng, Israel đang cố phá huỷ những nỗ lực của Mỹ và đang muốn chấm dứt cuộc đàm phán về quy chế nhà nước Palestine.

Các nhà lãnh đạo Palestine dự kiến họp vào cuối ngày 13 hoặc 14/11 để quyết định liệu có ngừng các cuộc đàm phán hoà bình với Israel và đưa vấn đề lên Liên Hợp Quốc hay không: “Nếu Israel không ngừng xây dựng nhà định cư, điều này có nghĩa là Israel đã chính thức tuyên bố phá huỷ tiến trình hoà bình và là kẻ phá hoại giải pháp 2 nhà nước. Cộng đồng quốc tế cần phải thuyết phục Israel từ bỏ những kế hoạch này, hoặc nếu không Israel phải chịu trách nhiệm về việc cản trở đàm phán”.

Việc xây dựng các khu định cư vẫn tiếp diễn tại khu Bờ Tây (Ảnh AFP)

Trước đó, ngày 12/11, có thông tin cho rằng, Bộ Nhà ở Israel đã được yêu cầu lên kế hoạch xây thêm 19.786 ngôi nhà định cư ở Bờ Tây và 4.000 ngôi nhà ở Đông Jerusalem. Tuy nhiên, ngay sau đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ngừng kế hoạch này. Ông Benjamin Netanyahu nói rằng, động thái sẽ làm dấy lên lo ngại rằng của cộng đồng quốc tế và làm lệch sự chú ý khỏi kế hoạch vận động nhằm vào chương trình hạt nhân Iran của ông.

Israel và Palestine khôi phục đàm phán hoà bình hồi tháng 7/2013, sau 3 năm bị trì hoãn do kế hoạch xây nhà định cư của Israel. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đạt được rất ít tiến triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trấn an Israel sau đàm phán với Iran tại Geneva
Mỹ trấn an Israel sau đàm phán với Iran tại Geneva

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố, nước này sẽ cân nhắc để hành động vì lợi ích quốc gia và các đồng minh. 

Mỹ trấn an Israel sau đàm phán với Iran tại Geneva

Mỹ trấn an Israel sau đàm phán với Iran tại Geneva

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố, nước này sẽ cân nhắc để hành động vì lợi ích quốc gia và các đồng minh. 

Israel lên kế hoạch xây dựng mới 20.000 ngôi nhà tại Bờ Tây
Israel lên kế hoạch xây dựng mới 20.000 ngôi nhà tại Bờ Tây

VOV.VN - Điều này cho thấy, Chính phủ Israel đang đẩy nhanh việc mở rộng các dự án xây nhà định cư và chỉ giả bộ đàm phán với Palestine.

Israel lên kế hoạch xây dựng mới 20.000 ngôi nhà tại Bờ Tây

Israel lên kế hoạch xây dựng mới 20.000 ngôi nhà tại Bờ Tây

VOV.VN - Điều này cho thấy, Chính phủ Israel đang đẩy nhanh việc mở rộng các dự án xây nhà định cư và chỉ giả bộ đàm phán với Palestine.

Israel khởi động chiến dịch ngoại giao chống Iran
Israel khởi động chiến dịch ngoại giao chống Iran

VOV.VN - Chính phủ Israel cho rằng phương Tây cần cân nhắc không nên vội vàng thỏa thuận với Iran.

Israel khởi động chiến dịch ngoại giao chống Iran

Israel khởi động chiến dịch ngoại giao chống Iran

VOV.VN - Chính phủ Israel cho rằng phương Tây cần cân nhắc không nên vội vàng thỏa thuận với Iran.