Palestine từ chối để Mỹ đóng vai trò trung gian duy nhất ở Trung Đông

VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm 27/9 từ chối để Mỹ đóng vai trò trung gian hòa giải duy nhất tại Trung Đông.

Phát biểu đưa ra một ngày sau thông báo bất ngờ của Tổng thống Donald Trump ủng hộ giải pháp hai nhà nước, cũng như một kế hoạch hòa bình mới, mà theo ông là sẽ “vẹn cả đôi đường” cho cả Israel và Palestine.

(Ảnh minh họa: Wikipedia)

Trong bài phát biểu trước kỳ họp hàng năm Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm 27/9 cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây cản trở cho giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine.

Trước đó một ngày, cũng tại kỳ họp này, Tổng thống Donald Trump đã gây bất ngờ khi lần đầu tiên thể hiện sự ủng hộ đối với giải pháp hai nhà nước cho cuộc khủng hoảng tại Trung Đông. Theo Tổng thống Mahmoud Abbas, với tất cả những quyết định của mình thời gian qua, Chính phủ Mỹ đã hủy bỏ mọi cam kết do chính nước này đưa ra trước đó và thậm chí còn gây tổn hại đến giải pháp 2 nhà nước.  

Đối với người Palestine, việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đóng cửa văn phòng của Tổ chức Giải phóng Palestine tại Washington hay việc ngừng hỗ trợ cho hàng triệu người tị nạn Palestine đã gây cản trở cho cuộc đấu tranh của nhân dân Palestine và tiếp tục vi phạm luật pháp quốc tế.

Tổng thống Mahmoud Abbas tuyên bố: “Jerusalem không phải là để bán và quyền của người Palestine không phải là thứ để mặc cả. Với tất cả những quyết định này, chính quyền Mỹ đã từ bỏ tất cả các cam kết trước đó của mình, làm suy yếu giải pháp hai nhà nước và cho thấy họ không thực sự quan tâm tới vấn đề nhân đạo của người dân Palestine.”

Trái với sự bất bình của Palestine, Israel lại có phần khá hào hứng. Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông nóng lòng được làm việc với Tổng thống Donald Trump về kế hoạch hòa bình mới, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ không thể lay chuyển của chính quyền Mỹ đối với Israel. Tất cả những phát biểu này một lần nữa cho thấy, 1/4 thế kỷ sau thỏa thuận hòa bình Oslo, triển vọng về một giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Palestine vẫn còn xa vời.

Sáng kiến hòa bình gần đây nhất của Mỹ đã thất bại năm 2014, trong khi lãnh đạo của cả Israel và Palestine giờ đây không còn tỏ ra quá mặn mà khi nói về một tương lai chung sống hòa bình với nhau nữa. Bạo lực vẫn tiếp diễn và dải Gaza hiện như một thùng thuốc súng, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Theo các nhà phân tích, sau khi tự tách mình ra khỏi nguyên tắc về một giải pháp 2 nhà nước, mà những người tiền nhiệm vẫn luôn theo đuổi ít nhất là từ năm 2001, chính quyền Mỹ dường như đã nhận ra không thể tiếp tục "một mình một đường". Tuy nhiên, việc liệu có thể lấy lại được niềm tin của người dân và chính quyền Palestine hay không thì lại là một vấn đề khác. Bởi hiện nay một số nước đã tỏ ý sẵn sàng đảm nhiệm vai trò này.

Minh chứng rõ nhất là sau quyết định của Mỹ rút tài trợ cho Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine, rất nhiều nước đã đề nghị được hỗ trợ. Theo Ngoại trưởng Jordan, Aymane Safadi, tới nay Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine đã nhận được 118 triệu USD từ các quỹ mới do những nước như Đức, Thụy Điển, Liên minh châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ hay Nhật Bản đóng góp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên đoàn Arab chỉ trích việc Mỹ đóng cửa văn phòng Palestine
Liên đoàn Arab chỉ trích việc Mỹ đóng cửa văn phòng Palestine

VOV.VN - Quyết định trên của Mỹ là một trong hàng loạt chính sách và hành động không công bằng của Mỹ nhằm vào người dân Palestine.

Liên đoàn Arab chỉ trích việc Mỹ đóng cửa văn phòng Palestine

Liên đoàn Arab chỉ trích việc Mỹ đóng cửa văn phòng Palestine

VOV.VN - Quyết định trên của Mỹ là một trong hàng loạt chính sách và hành động không công bằng của Mỹ nhằm vào người dân Palestine.

Mỹ đóng cửa văn phòng Tổ chức giải phóng Palestine ở Washington
Mỹ đóng cửa văn phòng Tổ chức giải phóng Palestine ở Washington

VOV.VN - Tổ chức này đã lên án một kế hoạch hòa bình của Mỹ và từ chối tham gia cùng chính phủ Mỹ trong các nỗ lực hòa bình.

Mỹ đóng cửa văn phòng Tổ chức giải phóng Palestine ở Washington

Mỹ đóng cửa văn phòng Tổ chức giải phóng Palestine ở Washington

VOV.VN - Tổ chức này đã lên án một kế hoạch hòa bình của Mỹ và từ chối tham gia cùng chính phủ Mỹ trong các nỗ lực hòa bình.

Mỹ sẽ đưa ra kế hoạch hòa bình mới cho Israel và Palestine
Mỹ sẽ đưa ra kế hoạch hòa bình mới cho Israel và Palestine

VOV.VN - Các nhà đàm phán Mỹ chuẩn bị "khởi động" kế hoạch hòa bình bất chấp sự tẩy chay của các nhà lãnh đạo Palestine.

Mỹ sẽ đưa ra kế hoạch hòa bình mới cho Israel và Palestine

Mỹ sẽ đưa ra kế hoạch hòa bình mới cho Israel và Palestine

VOV.VN - Các nhà đàm phán Mỹ chuẩn bị "khởi động" kế hoạch hòa bình bất chấp sự tẩy chay của các nhà lãnh đạo Palestine.

Palestine phản ứng gay gắt trước việc Mỹ ra lệnh đóng cửa phái bộ PLO
Palestine phản ứng gay gắt trước việc Mỹ ra lệnh đóng cửa phái bộ PLO

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/9 lên tiếng xác nhận đã ra lệnh đóng cửa phái bộ của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tại thủ đô Washington.

Palestine phản ứng gay gắt trước việc Mỹ ra lệnh đóng cửa phái bộ PLO

Palestine phản ứng gay gắt trước việc Mỹ ra lệnh đóng cửa phái bộ PLO

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/9 lên tiếng xác nhận đã ra lệnh đóng cửa phái bộ của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tại thủ đô Washington.

Các nước Arab lên tiếng ủng hộ nhân dân Palestine
Các nước Arab lên tiếng ủng hộ nhân dân Palestine

VOV.VN - Các nước Arab bày tỏ sự ủng hộ nhân dân Palestine và quyền lợi chính đáng trong thiết lập nhà nước độc lập.

Các nước Arab lên tiếng ủng hộ nhân dân Palestine

Các nước Arab lên tiếng ủng hộ nhân dân Palestine

VOV.VN - Các nước Arab bày tỏ sự ủng hộ nhân dân Palestine và quyền lợi chính đáng trong thiết lập nhà nước độc lập.