Papua New Guine thắt chặt an ninh trước Hội nghị Thượng đỉnh APEC

VOV.VN - Papua New Guine đang thắt chặt các biện pháp an ninh trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh APEC, dự kiến diễn ra trong hai ngày 17 và 18/11/2018.

Để đảm bảo an ninh cho các đoàn đại biểu tham dự sự kiện, Chính phủ Papua New Guine đã đề nghị Australia, Mỹ và New Zealand hỗ trợ. Khoảng 1.300 lực lượng an ninh quốc tế từ Australia, Mỹ và New Zealand hợp tác cùng với gần 5.000 lực lượng an ninh của Papua New Guine để đảm bảo an ninh cho các nhà lãnh đạo thế giới tham gia sự kiện lớn nhất từ trước đến nay mà Papua New Guine tổ chức.

Hơn 4.000 cảnh sát và binh sĩ được điều động tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2018. Ảnh: APEC.

Người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm đảm bảo an ninh cho APEC Gari Baki cho biết: “Tôi muốn nói với thế giới rằng Papua New Guine đã sẵn sàng. Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, và đến thời điểm này Papua New Guine đã chuẩn bị mọi thứ để tổ chức Hội nghị. Thời gian qua, Ban tổ chức đã nỗ lực không ngừng để thúc đẩy quảng bá sự kiện quan trọng này đối với người dân Papua New Guine”.

Hội nghị cấp cao APEC dự kiến diễn ra từ ngày 17/11, với sự tham dự của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. 

Theo dự kiến, khoảng 15.000 đại biểu sẽ tham dự hội nghị. Do thiếu địa điểm lưu trú trên đất liền, nhiều đại biểu sẽ được bố trí nghỉ đêm trên 3 tàu du lịch neo đậu tại bến cảng, do đó công tác đảm bảo an ninh thêm phức tạp. Australia, Mỹ và New Zealand cũng điều tàu chiến tới bảo vệ các vùng bờ biển của thủ đô Port Moresby. Lực lượng quốc tế và địa phương đã phối hợp lên kế hoạch đảm bảo an ninh cho sự kiện trong hơn 1 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị mở đầu chuỗi sự kiện của Tuần lễ Cấp cao APEC 2018
Hội nghị mở đầu chuỗi sự kiện của Tuần lễ Cấp cao APEC 2018

VOV.VN - Hội nghị Tổng kết các Quan chức cao cấp của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã mở đầu chuỗi sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2018.

Hội nghị mở đầu chuỗi sự kiện của Tuần lễ Cấp cao APEC 2018

Hội nghị mở đầu chuỗi sự kiện của Tuần lễ Cấp cao APEC 2018

VOV.VN - Hội nghị Tổng kết các Quan chức cao cấp của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã mở đầu chuỗi sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2018.

20 năm tham gia APEC: Từ tầm nhìn chiến lược đến những dấu ấn Việt Nam
20 năm tham gia APEC: Từ tầm nhìn chiến lược đến những dấu ấn Việt Nam

VOV.VN - Kỷ niệm 20 năm đồng hành cùng APEC, Việt Nam có thể nhìn lại chặng đường đã qua với những dấu ấn đáng tự hào.

20 năm tham gia APEC: Từ tầm nhìn chiến lược đến những dấu ấn Việt Nam

20 năm tham gia APEC: Từ tầm nhìn chiến lược đến những dấu ấn Việt Nam

VOV.VN - Kỷ niệm 20 năm đồng hành cùng APEC, Việt Nam có thể nhìn lại chặng đường đã qua với những dấu ấn đáng tự hào.

Khai mạc Hội nghị các Bộ trưởng APEC tại Papua New Guinea
Khai mạc Hội nghị các Bộ trưởng APEC tại Papua New Guinea

VOV.VN - Sáng 15/11, Hội nghị các Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) khai mạc tại Papua New Guinea.

Khai mạc Hội nghị các Bộ trưởng APEC tại Papua New Guinea

Khai mạc Hội nghị các Bộ trưởng APEC tại Papua New Guinea

VOV.VN - Sáng 15/11, Hội nghị các Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) khai mạc tại Papua New Guinea.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự APEC lần thứ 26 tại Papua New Guinea
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự APEC lần thứ 26 tại Papua New Guinea

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự APEC lần thứ 26 tại Port Moresby theo lời mời của Thủ tướng Papua New Guinea.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự APEC lần thứ 26 tại Papua New Guinea

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự APEC lần thứ 26 tại Papua New Guinea

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự APEC lần thứ 26 tại Port Moresby theo lời mời của Thủ tướng Papua New Guinea.