Pfizer chuẩn bị yêu cầu cơ quan quản lý ở Mỹ phê duyệt mũi tiêm vaccine Covid-19 nhắc lại

VOV.VN - Cơ quan dược phẩm Mỹ Pfizer cho biết sẽ yêu cầu Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ phê duyệt mũi vaccine Covid-19 nhắc lại của mình trong tháng tới.

Mikael Donsten, nhà khoa học hàng đầu của Pfizer, ngày 8/7 cho biết vaccine của hãng này có hiệu quả cao trong phòng, chống biến chủng Delta, tuy nhiên, vẫn có rủi ro tái nhiễm sau 6 tháng vì kháng thể có thể giảm dần.

Tuy nhiên, theo ông Dolsten, kể cả khi mức kháng thể bị giảm đi, vaccine của Pfizer vẫn có mức hiệu quả 95% đối với ca mắc Covid-19 nghiêm trọng.

Ông Dolsten nhấn mạnh, dữ liệu ban đầu từ các nghiên cứu của Pfizer cho thấy một mũi tiêm nhắc lại thứ ba sẽ sản xuất ra mức kháng thể cao hơn từ 5 tới 10 lần mũi tiêm thứ hai. Ông Dolsten cũng tin rằng các mũi tiêm nhắc lại đặc biệt quan trọng đối với những người cao tuổi.

Do đó, Pfizer dự kiến sẽ yêu cầu Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ cấp phép sử dụng mũi tiêm nhắc lại của hãng này trong tháng tới. Pfizer hiện đang có kế hoạch sản xuất 3 tỷ liều vaccine trong năm nay và 4 tỷ liều trong năm tới./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Mỹ kết thúc sứ mệnh tại Afghanistan vào ngày 31/8 tới
Quân đội Mỹ kết thúc sứ mệnh tại Afghanistan vào ngày 31/8 tới

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden cho biết sứ mệnh quân sự của Mỹ tại Afghanista sẽ kết thúc vào ngày 31/8 tới, kêu gọi các nhà lãnh đạo Afghanistan đoàn kết để ngăn chặn cuộc nội chiến và dẫn dắt đất nước trong tương lai. 

Quân đội Mỹ kết thúc sứ mệnh tại Afghanistan vào ngày 31/8 tới

Quân đội Mỹ kết thúc sứ mệnh tại Afghanistan vào ngày 31/8 tới

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden cho biết sứ mệnh quân sự của Mỹ tại Afghanista sẽ kết thúc vào ngày 31/8 tới, kêu gọi các nhà lãnh đạo Afghanistan đoàn kết để ngăn chặn cuộc nội chiến và dẫn dắt đất nước trong tương lai. 

Sau khi rút quân, Mỹ cân nhắc cấp thị thực cho những phụ nữ dễ bị tổn thương ở Afghanistan
Sau khi rút quân, Mỹ cân nhắc cấp thị thực cho những phụ nữ dễ bị tổn thương ở Afghanistan

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden đang cân nhắc xúc tiến lộ trình cấp thị thực cho những phụ nữ Afghanistan dễ bị tổn thương như các nữ chính trị gia, các nhà báo và các nhà hoạt động xã hội.

Sau khi rút quân, Mỹ cân nhắc cấp thị thực cho những phụ nữ dễ bị tổn thương ở Afghanistan

Sau khi rút quân, Mỹ cân nhắc cấp thị thực cho những phụ nữ dễ bị tổn thương ở Afghanistan

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden đang cân nhắc xúc tiến lộ trình cấp thị thực cho những phụ nữ Afghanistan dễ bị tổn thương như các nữ chính trị gia, các nhà báo và các nhà hoạt động xã hội.

Hàng loạt vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria
Hàng loạt vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và Iraq hôm 7/7 cho biết, hàng  loạt các vụ tấn công bằng rocket và thiết bị bay không người lái trong 24 giờ qua nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria, làm 2 quân nhân Mỹ bị thương.

Hàng loạt vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria

Hàng loạt vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và Iraq hôm 7/7 cho biết, hàng  loạt các vụ tấn công bằng rocket và thiết bị bay không người lái trong 24 giờ qua nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria, làm 2 quân nhân Mỹ bị thương.