Pfizer sẽ phân bổ 2 tỷ liều vaccine Covid-19 cho các nước thu nhập trung bình và thấp

VOV.VN - Công ty dược phẩm Mỹ Pfizer và đối tác BioNTech ngày 21/05 đã cam kết 2 tỷ liều vaccine Covid-19 cho các nước thu nhập trung bình và thấp trong vòng 18 tháng tới.

Thông báo của Pfizer được công bố tại thượng đỉnh y tế toàn cầu được đồng chủ trì bởi Liên minh châu Âu và Italy. CEO của Pfizer Albert Bourla cho biết, công ty này sẽ cung cấp 1 tỷ liều vaccine cho các nước thu nhập trung bình và thấp trong năm nay và thêm 1 tỷ liều trong năm 2022. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các liều vaccine của Pfizer sẽ được phân phối qua sáng kiến vaccine toàn cầu Covax hay không.  

Pfizer năm 2020 đã thông qua chính sách về giá cả nhằm đảm bảo các nước thu nhập thấp có thể mua vaccine của Pfizer với giá bằng chi phí sản xuất trong khi các nước thu nhập trung bình có thể mua vaccine với giá bằng một nửa các quốc gia giàu có phải chi trả.

Tới nay đã có gần 1,5 tỷ liều vaccine Covid-19 được tiến hành ở hơn 180 nước trên thế giới, tuy nhiên, 85% trong số này được thực hiện ở các nước giàu có trong khi tỷ lệ ở các nước thu nhập thấp chỉ là 0,3%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập nhận lô nguyên liệu đầu tiên để sản xuất vaccine của Trung Quốc
Ai Cập nhận lô nguyên liệu đầu tiên để sản xuất vaccine của Trung Quốc

VOV.VN - Hôm nay, Ai Cập đã nhận được lô nguyên liệu đầu tiên để sản xuất vaccine Sinovac của Trung Quốc. Đây là một phần của thỏa thuận được hai nước ký kết vào tháng trước trong lĩnh vực hợp tác sản xuất vaccine để đối phó đại dịch Covid-19.

Ai Cập nhận lô nguyên liệu đầu tiên để sản xuất vaccine của Trung Quốc

Ai Cập nhận lô nguyên liệu đầu tiên để sản xuất vaccine của Trung Quốc

VOV.VN - Hôm nay, Ai Cập đã nhận được lô nguyên liệu đầu tiên để sản xuất vaccine Sinovac của Trung Quốc. Đây là một phần của thỏa thuận được hai nước ký kết vào tháng trước trong lĩnh vực hợp tác sản xuất vaccine để đối phó đại dịch Covid-19.

Thị trưởng Moscow (Nga) kêu gọi người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19 tích cực hơn
Thị trưởng Moscow (Nga) kêu gọi người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19 tích cực hơn

VOV.VN - Là nước đầu tiên trên thế giới phát triển được vaccine ngừa Covid-19, đến nay Nga đã có tới 3 loại vaccine được đưa vào lưu hành. Tuy nhiên tốc độ tiêm chủng diễn ra khá chậm và số lượng những người đã tiêm vaccine vẫn ở mức thấp.

Thị trưởng Moscow (Nga) kêu gọi người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19 tích cực hơn

Thị trưởng Moscow (Nga) kêu gọi người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19 tích cực hơn

VOV.VN - Là nước đầu tiên trên thế giới phát triển được vaccine ngừa Covid-19, đến nay Nga đã có tới 3 loại vaccine được đưa vào lưu hành. Tuy nhiên tốc độ tiêm chủng diễn ra khá chậm và số lượng những người đã tiêm vaccine vẫn ở mức thấp.

Không một khu vực, quốc gia nào an toàn khi chưa đảm bảo được vaccine phòng Covid-19
Không một khu vực, quốc gia nào an toàn khi chưa đảm bảo được vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị EU giúp Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine Covid-19.

Không một khu vực, quốc gia nào an toàn khi chưa đảm bảo được vaccine phòng Covid-19

Không một khu vực, quốc gia nào an toàn khi chưa đảm bảo được vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị EU giúp Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine Covid-19.