Pfizer và BioNTech tiến hành thử nghiệm vaccine đặc trị Omicron

VOV.VN - Ngày 25/1, liên doanh Pfizer và BioNTech thông báo đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine dành riêng cho biến thể Omicron.

Vaccine này sẽ được thử nghiệm trên khoảng 1.400 tình nguyện viên ở Mỹ qua hai hình thức: tiêm 3 mũi đối với người chưa tiêm phòng và tiêm mũi tăng cường cho những người đã từng tiêm hai mũi vaccine của Pfizer.

Ngoài ra, Pfizer và BioNTech cũng thử mũi tiêm thứ tư của vaccine dành riêng cho biến thể Omicron đối với những người đã tiêm mũi thứ ba của Pfizer từ 3 tới 6 tháng trước đây.

Kathrin Jansen - người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và phát triển vaccine của Pfizer cho biết, khi nghiên cứu và dữ liệu hiện nay cho thấy, các mũi tiêm bổ sung tiếp tục có tác dụng ngăn ngừa bệnh nặng và nhập viện do mắc Omicron, công ty này nhận thấy sự cần thiết phải có sự chuẩn bị trong trường hợp kháng thể giảm đi theo thời gian đồng thời nhằm đối phó với các biến thể mới trong tương lai.

Trong khi đó, Pfizer và BioNTech cho biết, việc cho ra mắt vaccine đặc trị Omicron phụ thuộc vào số dữ liệu thử nghiệm lâm sàng thu thập được và điều này chưa chắc đã có thể thực hiện được vào cuối tháng 3.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho rằng mũi tiêm thứ ba của các loại vaccine mRNA như của Pfizer có khả năng ngăn ngừa nguy cơ nhập viện do Covid-19 lên tới 90%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca nhiễm vượt kỷ lục, Chính phủ Séc nới lỏng thời gian cách ly người nhiễm COVID-19
Số ca nhiễm vượt kỷ lục, Chính phủ Séc nới lỏng thời gian cách ly người nhiễm COVID-19

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, Cộng hòa Séc ghi nhận sự gia tăng kỷ lục số ca nhiễm mới với hơn 30.000 trường hợp nhiễm mới, đây là con số cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện tại quốc gia này.

Số ca nhiễm vượt kỷ lục, Chính phủ Séc nới lỏng thời gian cách ly người nhiễm COVID-19

Số ca nhiễm vượt kỷ lục, Chính phủ Séc nới lỏng thời gian cách ly người nhiễm COVID-19

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, Cộng hòa Séc ghi nhận sự gia tăng kỷ lục số ca nhiễm mới với hơn 30.000 trường hợp nhiễm mới, đây là con số cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện tại quốc gia này.

CDC Mỹ bổ sung 15 địa điểm có nguy cơ cao nhất về Covid-19
CDC Mỹ bổ sung 15 địa điểm có nguy cơ cao nhất về Covid-19

VOV.VN - Một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ được cơ CDC Mỹ dán nhãn là "Cấp độ 4”, tức có nguy cơ rất cao về Covid-19.

CDC Mỹ bổ sung 15 địa điểm có nguy cơ cao nhất về Covid-19

CDC Mỹ bổ sung 15 địa điểm có nguy cơ cao nhất về Covid-19

VOV.VN - Một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ được cơ CDC Mỹ dán nhãn là "Cấp độ 4”, tức có nguy cơ rất cao về Covid-19.

WHO: Thật “nguy hiểm” khi cho rằng đại dịch COVID-19 sắp kết thúc
WHO: Thật “nguy hiểm” khi cho rằng đại dịch COVID-19 sắp kết thúc

VOV.VN - Tổng Giám đốc WHO cho rằng, các điều kiện để nhiều biến thể hơn có thể xuất hiện trên toàn cầu đang rất lý tưởng. Do đó, thật “nguy hiểm” nếu cho rằng Omicron có thể là biến thể cuối cùng xuất hiện.

WHO: Thật “nguy hiểm” khi cho rằng đại dịch COVID-19 sắp kết thúc

WHO: Thật “nguy hiểm” khi cho rằng đại dịch COVID-19 sắp kết thúc

VOV.VN - Tổng Giám đốc WHO cho rằng, các điều kiện để nhiều biến thể hơn có thể xuất hiện trên toàn cầu đang rất lý tưởng. Do đó, thật “nguy hiểm” nếu cho rằng Omicron có thể là biến thể cuối cùng xuất hiện.

Học giả Hong Kong: Nên cân nhắc lại “Zero Covid-19” trước tình hình mới
Học giả Hong Kong: Nên cân nhắc lại “Zero Covid-19” trước tình hình mới

VOV.VN - Biến thể Omicron đã lây lan ngoài tầm kiểm soát ở một khu vực tại Hong Kong (Trung Quốc), làm dấy lên tranh cãi về chính sách “không Covid-19” và việc sống chung với căn bệnh này. Một học giả tại đây cho rằng, trước tình hình mới, cần cân nhắc lại việc không khoan nhượng với Covid-19.

Học giả Hong Kong: Nên cân nhắc lại “Zero Covid-19” trước tình hình mới

Học giả Hong Kong: Nên cân nhắc lại “Zero Covid-19” trước tình hình mới

VOV.VN - Biến thể Omicron đã lây lan ngoài tầm kiểm soát ở một khu vực tại Hong Kong (Trung Quốc), làm dấy lên tranh cãi về chính sách “không Covid-19” và việc sống chung với căn bệnh này. Một học giả tại đây cho rằng, trước tình hình mới, cần cân nhắc lại việc không khoan nhượng với Covid-19.