Phái bộ Liên Hợp Quốc bị cấm bay tại Bờ Biển Ngà

Quan ngại nguy cơ tái bùng phát nội chiến, Liên minh châu Phi đã cử lãnh đạo 5 nước trong châu lục tiến hành nỗ lực hòa giải ở Bờ Biển Ngà.

Chính phủ của Tổng thống mãn nhiệm Bờ Biển Ngà Laurent Gbagbo ngày 9/3 thông báo cấm máy bay của Phái bộ Liên Hợp Quốc và lực lượng quân đội Pháp đóng tại tại Bờ Biển Ngà cất cánh và hạ cánh tại nước này.

Quyết định đưa ra chỉ vào giờ sau khi ông Alaxan Oatara, ứng cử viên được quốc tế công nhận đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi cuối năm 2010 rời Bờ Biển Ngà tới thủ đô Addis Abeba của Ethiopia. Ông này tới đây để tham dự một cuộc họp của Liên minh châu Phi nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng đẫm máu hậu bầu cử tại nước này.

Trong một thông báo phát trên kênh truyền hình nhà nước RTI, Chính phủ của ông Laurent Gbagbo tuyên bố, Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Bờ Biển Ngà cũng như lực lượng quân đội Pháp không được phép bay hay hạ cánh tại bất kỳ địa điểm nào trên lãnh thổ Bờ Biển Ngà.

Trong trường hợp đặc biệt, máy bay của các lực lưọng này muốn hoạt động tại Bờ Biển Ngà phải có được sự đồng ý của Bộ trưởng Giao thông nước này. Quyết định là nhằm đảm bảo chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, cũng như an toàn cho tài sản và người dân Bờ Biển Ngà.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, gần 400 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa hai phe ủng hộ ông Laurent Gbagbo và ông Alaxan Oatara kể từ sau cuộc bầu cử.

Quan ngại nguy cơ tái bùng phát nội chiến ở Bờ Biển Ngà, Liên minh châu Phi đã cử lãnh đạo 5 nước đại diện cho 5 khu vực trong châu lục tiến hành nỗ lực hòa giải ở quốc gia Tây Phi này.

Ông Laurent Gbagbo và ông Alaxan Oatara đã được mời đến trụ sở của Liên minh châu Phi ở Addis Abeba ngày 10/3 để thương lượng. Ông Gbagbo đã từ chối tham dự với lý do tình hình mất an ninh trong nước, trong khi ông Alaxan Oatara, hiện đang phải cố thủ tại một khách sạn ở Adibjan và được lực lượng Liên Hợp Quốc bảo vệ, cho biết ông sẵn sàng tham dự cuộc gặp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên