Phái đoàn Chính phủ Syria đưa ra “ranh giới đỏ” tại Geneva 2

VOV.VN - Syria không chấp nhận thảo luận tại hội nghị về sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad. Hội nghị sẽ khai mạc hôm nay tại Thụy Sỹ.

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem ngày 21/1 cho biết, các chủ đề liên quan địa vị và tương lai của Tổng thống nước này Bashar al-Assad là “ranh giới đỏ” và không được bàn tới tại Hội nghị Geneva 2 về vấn đề Syria.

Chính phủ Syria cũng đã nhiều lần tuyên bố sẽ không đến Geneva để chuyển giao quyền lực
(Trong ảnh: Tổng thống Syria Bachar al-Assad, nguồn: guardianlv)
Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Syria nhằm khẳng định lập trường của chính phủ Syria trong các cuộc đàm phán rằng, họ không chấp nhận thảo luận về sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad. Chính phủ Syria cũng đã nhiều lần tuyên bố sẽ không đến Geneva để chuyển giao quyền lực, nhưng vẫn đàm phán với lực lượng đối lập để tìm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng.
Phái đoàn chính phủ Syria cho rằng các cuộc đàm phán cần tập trung vào vấn đề chống khủng bố ở Syria. Trong khi đó lực lượng đối lập muốn hội nghị Geneva 2 sẽ dẫn đến việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp mà không có ông Bashar al-Assad.
Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình Syria, truyền thông Arab cho biết, Hội đồng dân tộc Syria, nhóm đối lập lớn nhất trong Liên minh dân tộc Syria  đối lập, đang lưu vong ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố rút khỏi liên minh này nhằm phản đối việc tham dự Hội nghị Geneva II về Syria. Hội nghị sẽ khai mạc hôm nay (22/1) tại Montreux, Thụy Sỹ. 

Đến nay, phe đối lập Syria vẫn kiên quyết loại bỏ tổng thống Bashar al-Assad ra khỏi bất kỳ chính phủ chuyển tiếp nào trong tương lai. Chính phủ Syria tuyên bố mục tiêu của hội nghị Geneva 2 là thảo luận các giải pháp chống khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tìm cách thiết lập Chính phủ bù nhìn ở Syria
Mỹ tìm cách thiết lập Chính phủ bù nhìn ở Syria

VOV.VN - Mặc dù Geneva 2 đã cận kề, chưa có dấu hiệu nào cho thấy các bên liên quan sẽ tìm được tiếng nói chung tại hội nghị này.

Mỹ tìm cách thiết lập Chính phủ bù nhìn ở Syria

Mỹ tìm cách thiết lập Chính phủ bù nhìn ở Syria

VOV.VN - Mặc dù Geneva 2 đã cận kề, chưa có dấu hiệu nào cho thấy các bên liên quan sẽ tìm được tiếng nói chung tại hội nghị này.

Phe đối lập Syria nói tham gia hội nghị Geneva 2
Phe đối lập Syria nói tham gia hội nghị Geneva 2

VOV.VN -Liên minh quốc gia Syria trước đó đã bày tỏ miễn cưỡng tham gia hội nghị

Phe đối lập Syria nói tham gia hội nghị Geneva 2

Phe đối lập Syria nói tham gia hội nghị Geneva 2

VOV.VN -Liên minh quốc gia Syria trước đó đã bày tỏ miễn cưỡng tham gia hội nghị

Dân Syria mong chờ hội nghị Geneva 2
Dân Syria mong chờ hội nghị Geneva 2

VOV.VN - Hơn ai hết, người dân Syria mong mỏi chấm dứt chiến tranh và khôi phục lại hòa bình.

Dân Syria mong chờ hội nghị Geneva 2

Dân Syria mong chờ hội nghị Geneva 2

VOV.VN - Hơn ai hết, người dân Syria mong mỏi chấm dứt chiến tranh và khôi phục lại hòa bình.

Tổng thống Syria Assad kêu gọi chống khủng bố
Tổng thống Syria Assad kêu gọi chống khủng bố

VOV.VN - Ông Assad coi Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ là các nước hỗ trợ khủng bố. Ông dự kiến vẫn ra tranh cử vào tháng 6.

Tổng thống Syria Assad kêu gọi chống khủng bố

Tổng thống Syria Assad kêu gọi chống khủng bố

VOV.VN - Ông Assad coi Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ là các nước hỗ trợ khủng bố. Ông dự kiến vẫn ra tranh cử vào tháng 6.

Các phe phái Syria sẵn sàng cho Hội nghị Geneva 2
Các phe phái Syria sẵn sàng cho Hội nghị Geneva 2

VOV.VN - Sau nhiều lần trì hoãn, chính phủ Syria và phe nổi dậy sẽ ngồi vào bàn đàm phán.

Các phe phái Syria sẵn sàng cho Hội nghị Geneva 2

Các phe phái Syria sẵn sàng cho Hội nghị Geneva 2

VOV.VN - Sau nhiều lần trì hoãn, chính phủ Syria và phe nổi dậy sẽ ngồi vào bàn đàm phán.