Phái đoàn Hàn Quốc thăm Triều Tiên: Kéo dài sự hòa giải

VOV.VN - Mục đích của chuyến thăm là nối lại các cuộc đàm phán giữa Hàn Quốc với Triều Tiên, thậm chí là giữa Triều Tiên với Mỹ. 

Trưa 5/3, theo giờ Việt Nam, một phái đoàn quan chức của Hàn Quốc, do Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Chung Eui-yong dẫn đầu, đã rời căn cứ không quân Seoul, lên đường tới thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Chung Eui-yong dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc thăm Triều Tiên. Ảnh: Stars and Stripes.

Mục đích của chuyến thăm là nối lại các cuộc đàm phán giữa Hàn Quốc với Triều Tiên, thậm chí là giữa Triều Tiên với Mỹ, về chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Chuyến thăm đã nối dài những chuyển biến tích cực gần đây trên bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa Đông Pyeongchang.

Truyền thông Nhà nước của Triều Tiên từng tuyên bố, những hi vọng cho rằng nước này sẽ từ bỏ các chương trình hạt nhân giống như hành động “dại dột muốn biển trở nên khô cạn” vậy. Tuy nhiên, hi vọng đó lại đang được các quan chức Hàn Quốc mang đến Bình Nhưỡng trong chuyến thăm ngày hôm nay.

Phát biểu với báo giới trước khi lên đường sang Triều Tiên, Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong cho biết, ông sẽ đề cập đến “giải pháp kiên định và chân thành” của Tổng thống Moon Jae-in về việc duy trì cuộc đối thoại và sự tiến bộ trong quan hệ liên Triều, nhằm hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

“Chúng tôi sẽ chuyển thông điệp của Tổng thống Moon Jae-in tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đó là mong muốn nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và tiến tới một thỏa thuận hòa bình và ổn định lâu dài. Quan hệ liên Triều thời gian qua đã được tạo dựng bởi thiện chí giữa các bên và đã được thể hiện qua sự kiện Thế vận hội Mùa Đông Peyongchang. Chúng tôi sẽ thảo luận sâu sắc với phía Triều Tiên để bắt đầu một cuộc đối thoại liên Triều, thậm chí là giữa Triều Tiên với Mỹ và cộng đồng quốc tế”, ông nói.

Dự kiến, tối 5/3, phái đoàn sẽ tham dự một bữa ăn tối cùng với các quan chức Triều Tiên và bắt đầu hội đàm chính thức vào sáng 6/3. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin nào cho biết, liệu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có tiếp phái đoàn Hàn Quốc trong chuyến thăm lần này hay không?

Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh, việc cử phái đoàn đến Triều Tiên là nhằm đáp lại chuyến thăm của bà Kim Yo Jong, là em gái và là cố vấn thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đến tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Peyongchang vào ngày 9/2 vừa qua. Và phái đoàn Hàn Quốc sẽ chuyển thư tay của Tổng thống Mun Chê-in tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nói về các vấn đề liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, đang được hai bên kỳ vọng.

Theo kế hoạch, ngay sau khi kết thúc chuyến thăm Bình Nhưỡng, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Suh Hoon sẽ có chuyến thăm tới Mỹ để chia sẻ kết quả chuyến công du Bình Nhưỡng và thảo luận về hợp tác giữa Hàn Quốc và Mỹ trong vấn đề Triều Tiên trong thời gian tới.

Hiện Hàn Quốc và Triều Tiên đang trong “giai đoạn hòa giải” hiếm hoi, song Nhật Bản và Mỹ vẫn tỏ ra thận trọng về quá trình đối thoại giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời cảnh báo rằng thế giới không chấp nhận việc Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân.

Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, Hàn-Mỹ-Nhật cần hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên và nước này sẽ không thay đổi chính sách về việc “gây áp lực tối đa” đối với Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Thư ký báo chí của Nhà Trắng Sarah Sander cho biết, mục tiêu cuối cùng vẫn là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Giới phân tích cũng tỏ ra thận trọng về động thái mới đây của Hàn Quốc nhằm đưa Bình Nhưỡng thoát khỏi thế bao vây và hướng đến đối thoại. Hiện vẫn chưa rõ liệu việc Hàn Quốc cử đặc phái viên đến Triều Tiên có thể mở đường cho một cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hay không, khi mà Mỹ và Hàn Quốc mới đây tuyên bố sẽ nối lại các cuộc tập trận thường niên sau khi kết thúc Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic.

Trong một diễn biến tích cực khác có liên quan đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay cho biết, Triều Tiên sẽ cử 20 vận động viên tham dự Thế vận hội mùa Đông dành cho người khuyết tật tại Pyeongchang, Hàn Quốc, sẽ diễn ra vào ngày 9/3 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc cử 2 quan chức an ninh cấp cao đi Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc cử 2 quan chức an ninh cấp cao đi Triều Tiên

VOV.VN - Việc Hàn Quốc cử phái đoàn gồm 2 quan chức an ninh cấp cao sang Triều Tiên là một sự kiện rất quan trọng và tích cực trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc cử 2 quan chức an ninh cấp cao đi Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc cử 2 quan chức an ninh cấp cao đi Triều Tiên

VOV.VN - Việc Hàn Quốc cử phái đoàn gồm 2 quan chức an ninh cấp cao sang Triều Tiên là một sự kiện rất quan trọng và tích cực trên bán đảo Triều Tiên.

Nếu Mỹ tập trận chung với Hàn Quốc, Triều Tiên dọa đáp trả
Nếu Mỹ tập trận chung với Hàn Quốc, Triều Tiên dọa đáp trả

VOV.VN - Triều Tiên ngày 3/3 dọa sẽ đáp trả nếu Mỹ tiến hành các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Nếu Mỹ tập trận chung với Hàn Quốc, Triều Tiên dọa đáp trả

Nếu Mỹ tập trận chung với Hàn Quốc, Triều Tiên dọa đáp trả

VOV.VN - Triều Tiên ngày 3/3 dọa sẽ đáp trả nếu Mỹ tiến hành các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Đoàn lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đến Triều Tiên gỡ nút thắt hạt nhân
Đoàn lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đến Triều Tiên gỡ nút thắt hạt nhân

VOV.VN - Hàn Quốc đang nỗ lực thuyết phục Triều Tiên nối lại đàm phán với Mỹ và cộng đồng quốc tế về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.  

Đoàn lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đến Triều Tiên gỡ nút thắt hạt nhân

Đoàn lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đến Triều Tiên gỡ nút thắt hạt nhân

VOV.VN - Hàn Quốc đang nỗ lực thuyết phục Triều Tiên nối lại đàm phán với Mỹ và cộng đồng quốc tế về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.  

Triều Tiên bác bỏ điều kiện tiên quyết trong đàm phán với Mỹ
Triều Tiên bác bỏ điều kiện tiên quyết trong đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên bác bỏ yêu cầu của Mỹ rằng, Triều Tiên trước hết phải chứng tỏ sự sẵn lòng phi hạt nhân hóa, nếu nước này muốn bắt đầu đàm phán song phương.

Triều Tiên bác bỏ điều kiện tiên quyết trong đàm phán với Mỹ

Triều Tiên bác bỏ điều kiện tiên quyết trong đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên bác bỏ yêu cầu của Mỹ rằng, Triều Tiên trước hết phải chứng tỏ sự sẵn lòng phi hạt nhân hóa, nếu nước này muốn bắt đầu đàm phán song phương.

Đặc phái viên Hàn Quốc đến Triều Tiên với nhiệm vụ không dễ dàng
Đặc phái viên Hàn Quốc đến Triều Tiên với nhiệm vụ không dễ dàng

VOV.VN - Giám đốc tình báo Hàn Quốc được lựa chọn để cử sang Triều Tiên. Nhiệm vụ của ông được đánh giá là rất khó khăn.

Đặc phái viên Hàn Quốc đến Triều Tiên với nhiệm vụ không dễ dàng

Đặc phái viên Hàn Quốc đến Triều Tiên với nhiệm vụ không dễ dàng

VOV.VN - Giám đốc tình báo Hàn Quốc được lựa chọn để cử sang Triều Tiên. Nhiệm vụ của ông được đánh giá là rất khó khăn.