Phái đoàn Iran tới Pháp để đàm phán khoản vay 15 tỷ USD

VOV.VN - Khoản vay này tương đương với khoảng 50% nguồn thu hàng năm từ dầu mỏ của Iran khi không chịu các lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Ngày 2/9, một phái đoàn cấp cao của Iran, bao gồm các quan chức của ngân hàng trung ương và Bộ Kinh tế do Thứ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi dẫn đầu, đã tới Paris - Pháp.

Phái đoàn Iran đã có mặt tại Paris sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Iran Hassan Rohani đã có cuộc điện đàm quan trọng cách đây 2 ngày. Nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng thống hai nước được cho là nhằm tái khẳng định thiện chí của các bên muốn tham gia đối thoại và vai trò trung gian hòa giải của Pháp trong vấn đề hạt nhân Iran.

Thứ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi. Ảnh: Alahednews

Dự kiến, trong những ngày tới, phái đoàn Iran và lãnh đạo nước Pháp sẽ bàn thảo về các biện pháp nhằm giảm nhẹ các tác động tiêu cực từ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran trong thời gian qua. Mục tiêu quan trọng nhất là xác định các điều kiện cần thiết để 3 nước châu Âu tham gia ký thỏa thuận năm 2015 với Iran là Anh, Pháp và Đức giải ngân khoản vay 15 tỷ USD cho Iran.

Khoản vay này tương đương với khoảng 50% nguồn thu hàng năm từ dầu mỏ của Iran khi không chịu các lệnh trừng phạt từ Mỹ, được kỳ vọng sẽ giảm bớt tác động tiêu cực từ các lệnh trừng phạt này đối với nhà nước Hồi giáo. Đổi lại, các nước châu Âu yêu cầu Iran trở lại tuân thủ toàn diện các cam kết của nước này đã đưa ra trong thỏa thuận năm 2015.

Một mục tiêu khác sắp tới của Tổng thống Pháp trong tiến trình trung gian hòa giải này là thiết lập được một cuộc gặp song phương giữa Tổng thống hai nước Iran và Mỹ, vào cuối tháng 9 tới, bên lề một kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York (Mỹ), một nỗ lực mà nước Pháp từng thất bại trong năm 2017.

Hiện tại, còn sớm để khẳng định liệu vai trò trung gian hòa giải của Pháp có thành công hay không nhưng ít nhất cũng cho thấy nước Pháp đã bước đầu cụ thể hóa được nỗ lực trong tiến trình này. Tuy nhiên, tiến trình hòa giải của Pháp được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi vào ngày 3/9, Tổng thống Iran Hassan Rohani tiếp tục tuyên bố "về nguyên tắc" loại trừ tất cả các cuộc đàm phán song phương với Mỹ, đồng thời đe dọa khả năng sẽ giảm bớt các cam kết của Iran trong Thỏa thuận năm 2015 nếu như các cuộc đàm phán sắp tới không hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran-Pháp thu hẹp khoảng cách trong quan điểm về thỏa thuận hạt nhân
Iran-Pháp thu hẹp khoảng cách trong quan điểm về thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Giới chức Iran vừa khẳng định, quan điểm của nước này và Pháp đã trở nên gần gũi hơn trong vấn đề thỏa thuận hạt nhân Iran.

Iran-Pháp thu hẹp khoảng cách trong quan điểm về thỏa thuận hạt nhân

Iran-Pháp thu hẹp khoảng cách trong quan điểm về thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Giới chức Iran vừa khẳng định, quan điểm của nước này và Pháp đã trở nên gần gũi hơn trong vấn đề thỏa thuận hạt nhân Iran.

Iran làm giàu urani: Quan hệ Iran-Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng
Iran làm giàu urani: Quan hệ Iran-Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng

VOV.VN - Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường trừng phạt Iran trong khi Tehran cho rằng nước này không hề phá vỡ thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Iran làm giàu urani: Quan hệ Iran-Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng

Iran làm giàu urani: Quan hệ Iran-Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng

VOV.VN - Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường trừng phạt Iran trong khi Tehran cho rằng nước này không hề phá vỡ thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Iran tuyên bố không đối thoại song phương với Mỹ
Iran tuyên bố không đối thoại song phương với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Iran hôm 3/9 cho biết, chiến lược của Iran dựa trên khả năng tự phục hồi và hoạt động ngoại giao, nhưng nước này sẽ không đối thoại với Mỹ.

Iran tuyên bố không đối thoại song phương với Mỹ

Iran tuyên bố không đối thoại song phương với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Iran hôm 3/9 cho biết, chiến lược của Iran dựa trên khả năng tự phục hồi và hoạt động ngoại giao, nhưng nước này sẽ không đối thoại với Mỹ.