Phái đoàn Nga-Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ
VOV.VN - Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết nhiều nhà ngoại giao cấp cao của Nga và Mỹ sẽ gặp nhau trong tuần này để thảo luận về hoạt động của đại sứ quán mỗi nước.
Tại một cuộc họp báo ở Qatar, Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh cuộc đàm phán tiếp theo giữa Nga và Mỹ sẽ diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27/2 và hai bên sẽ tập trung vào việc bình thường hóa công việc của đại sứ quán.
Ông Lavrov cho rằng kết quả của cuộc đàm phán sắp tới sẽ quyết định hai nước có thể tiến lên đến mức nào và đạt hiệu quả ra sao.
Nga và Mỹ cũng dự kiến giải quyết thêm nhiều "vấn đề mang tính hệ thống" xuất phát từ "những hành động phi pháp của chính quyền Mỹ trước đây nhằm tạo ra trở ngại nhân tạo" đối với hoạt động của đại sứ quán Nga.
Hai quốc gia này từng có lịch sử ngoại giao căng thẳng kéo dài, bao gồm việc trục xuất nhân viên đại sứ quán lẫn nhau trước khi cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022.
Dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden căng thẳng Nga - Mỹ leo thang, dẫn đến những hạn chế về hoạt động của đại sứ quán ở cả hai nước và ảnh hưởng đến đội ngũ nhân viên ngoại giao cũng như chức năng chung của đại sứ quán.
Từ năm 2023 đến nay, phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Nga do Đại sứ Lynne Tracy đứng đầu. Trong khi đó, cựu đại sứ Nga tại Mỹ là ông Anatoly Antonov đã từ chức vào tháng 10/2024.
Kể từ thời điểm đó, một số cơ quan truyền thông Nga đưa tin Bộ Ngoại giao đề cử Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Aleksandr Darchiev đảm nhận vị trí này. Trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tiết lộ Moskva đã có ứng cử viên, nhưng chưa nhận được sự chấp thuận từ phía Washington.
Ở diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Mỹ và Nga có thể khôi phục quan hệ kinh tế sau khi cuộc xung đột ở Ukraine được giải quyết.
Ông Rubio nói: "Nếu chúng ta có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine thì quan hệ Mỹ - Nga sẽ như thế nào trong thế kỷ XXI? Có những điều chúng ta có thể cùng nhau giải quyết về mặt địa chính trị hay thậm chí là kinh tế hay không?".
Việc Nga và Mỹ có "cơ hội hợp tác" để đạt "sự thiết lập lại" trong mối quan hệ sẽ "bao gồm thảo luận không chỉ về tài sản của Nga bị Mỹ, châu Âu tịch thu mà còn có cả những công ty bị tổn hại".