Phái viên Liên Hợp Quốc hội đàm “thực chất” với Ngoại trưởng Syria

VOV.VN - Thông tấn Syria cho hay, phái viên Liên Hợp Quốc và Ngoại trưởng Syria đã hội đàm về biện pháp thúc đẩy tiến trình chính trị Syria.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Geir Pedersen hôm qua (14/3) đã tiến hành hội đàm “thực chất” tại thủ đô Damascus với Ngọai trưởng Syria Walid Muallem trong nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột vốn đã kéo dài 8 năm.

Đặc phái viên Pedersen. Ảnh: Defense Post.

Nhà ngoại giao người Na Uy cho biết, ông đã đề cập tất cả các vấn đề và dự định tiến hành thêm các cuộc hội đàm với giới chức Syria. Hãng thông tấn nhà nước SANA cho biết, hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy tiến trình chính trị Syria, trong đó có những bước đi nhằm thiết lập 1 ủy ban soạn thảo hiến pháp giai đoạn hậu chiến.

Đây là chuyến thăm chính thức Syria lần thứ 3 của ông Pedersen, kể từ khi ông đảm nhận vai trò Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria, thay thế phái viên Staffan de Mistura.

Hiện Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn bị chia rẽ sâu sắc về cách thức giải quyết xung đột ở Syria. Nga, quốc gai có quyền phủ quyết ở Hội đồng Bảo an, đang dẫn đầu các nỗ ngoại giao thông qua Nhóm Astana cùng với Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp một tiến trình hòa bình Geneva diễn ra song song do Liên Hợp Quốc bảo trợ.

Cuộc chiến Syria tới nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 370.000 người và hàng triệu người mất nhà cửa. Chính phủ Syria sau khi được Nga ủng hộ chống phe đối lập đã có những thắng lợi quân sự quan trọng và hiện kiểm soát gần 2/3 lãnh thổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bao nhiêu chiến binh IS ngoại nguy hiểm còn sót lại ở Iraq và Syria?
Bao nhiêu chiến binh IS ngoại nguy hiểm còn sót lại ở Iraq và Syria?

VOV.VN - Sau khi tổ chức khủng bố Hồi giáo IS cơ bản thất bại, tình trạng các chiến binh ngoại đến Syria và Iraq tham gia IS trở thành mối quan tâm lớn.

Bao nhiêu chiến binh IS ngoại nguy hiểm còn sót lại ở Iraq và Syria?

Bao nhiêu chiến binh IS ngoại nguy hiểm còn sót lại ở Iraq và Syria?

VOV.VN - Sau khi tổ chức khủng bố Hồi giáo IS cơ bản thất bại, tình trạng các chiến binh ngoại đến Syria và Iraq tham gia IS trở thành mối quan tâm lớn.

Bất lợi cho phe đối lập Syria và cả Nga khi Mỹ rút quân khỏi Syria?
Bất lợi cho phe đối lập Syria và cả Nga khi Mỹ rút quân khỏi Syria?

VOV.VN - Việc Mỹ rút quân khỏi Syria được xem là sự thức thời của Tổng thống Trump và thắng lợi lớn của Nga. Nhưng hai học giả Mỹ lại có quan điểm “hơi khác”.

Bất lợi cho phe đối lập Syria và cả Nga khi Mỹ rút quân khỏi Syria?

Bất lợi cho phe đối lập Syria và cả Nga khi Mỹ rút quân khỏi Syria?

VOV.VN - Việc Mỹ rút quân khỏi Syria được xem là sự thức thời của Tổng thống Trump và thắng lợi lớn của Nga. Nhưng hai học giả Mỹ lại có quan điểm “hơi khác”.

Libya liệu có trở thành “Syria 2.0” của Nga?
Libya liệu có trở thành “Syria 2.0” của Nga?

VOV.VN - Khi cuộc chiến ở Syria đến hồi kết thì giao tranh ở Libya lại nổ ra khốc liệt, đặt ra câu hỏi liệu chiến sự ở Libya có trở thành “Syria 2.0” của Nga?

Libya liệu có trở thành “Syria 2.0” của Nga?

Libya liệu có trở thành “Syria 2.0” của Nga?

VOV.VN - Khi cuộc chiến ở Syria đến hồi kết thì giao tranh ở Libya lại nổ ra khốc liệt, đặt ra câu hỏi liệu chiến sự ở Libya có trở thành “Syria 2.0” của Nga?

Tương lai người Kurd ở Syria: Câu hỏi còn bỏ ngỏ
Tương lai người Kurd ở Syria: Câu hỏi còn bỏ ngỏ

VOV.VN-Giành lại thành trì cuối cùng của IS ở Syria nhưng chiến thắng chưa phải là kết thúc với người Kurd mà cuộc chiến thực sự của họ có thể chỉ mới bắt đầu.

Tương lai người Kurd ở Syria: Câu hỏi còn bỏ ngỏ

Tương lai người Kurd ở Syria: Câu hỏi còn bỏ ngỏ

VOV.VN-Giành lại thành trì cuối cùng của IS ở Syria nhưng chiến thắng chưa phải là kết thúc với người Kurd mà cuộc chiến thực sự của họ có thể chỉ mới bắt đầu.