Phần Lan cho phép NATO đặt vũ khí hạt nhân ở biên giới với Nga?

VOV.VN - Tờ Iltalehti của Phần Lan đưa tin, vũ khí hạt nhân có thể được đặt ở nước này nếu đơn xin gia nhập NATO được thông qua.

Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn gia nhập NATO hồi tháng 5 nhằm phản ứng trước chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Chia sẻ với tờ Iltalehti, các nguồn tin quốc phòng cho biết, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto và Bộ trưởng Quốc phòng Antti Kaikkonen đã đưa ra "cam kết" với NATO hồi tháng 7 rằng họ không đặt ra các hạn chế nếu đơn xin gia nhập liên minh được chấp nhận.

Các nguồn tin ngoại giao nhận định, điều đó tức là các vũ khí hạt nhân của NATO có thể đi qua hoặc đặt trên lãnh thổ Phần Lan. Ngoài ra, sẽ không có hạn chế đối với việc đặt các căn cứ của NATO tại nước này.

Theo Hiệp hội Các nhà khoa học Mỹ, Mỹ có khoảng 100 vũ khí hạt nhân ở châu Âu, được đặt ở Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Hai thành viên NATO Anh và Pháp cũng có kho vũ khí hạt nhân riêng.

Đầu tháng này, chính phủ Ba Lan cho biết đã tổ chức các cuộc trao đổi với chính phủ Mỹ về việc đặt các vũ khí hạt nhân ở nước này song Washington chưa xác nhận thông tin trên.

Tầm quan trọng của răn đe hạt nhân từng được khẳng định trong tài liệu Khái niệm Chiến lược năm 2022 của NATO, được liên minh này thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Madrid vào tháng 6/2022.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hoan nghênh việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, đồng thời gọi đây là một "khoảnh khắc lịch sử" của liên minh.

NATO hiện đang tiến hành tập trận hạt nhân "Steadfast Noon" bắt đầu từ 17 - 30/10. Cuộc tập trận bao gồm 60 máy bay chiến đấu, trong đó có cả các máy bay ném bom B-52 có thể mang vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, các nhà địa chấn học Phần Lan ghi nhận một loạt 5 vụ nổ dưới nước ngày 20 và 21/10 nhưng không rõ nguyên nhân.

Phát biểu với Newsweek đầu tháng này, Đại sứ Ukraine tại NATO Natalia Galibarenko dự đoán cuối cùng liên minh này sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo đáp trả khi Mỹ đưa quân đến gần biên giới Ukraine
Nga cảnh báo đáp trả khi Mỹ đưa quân đến gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Việc Mỹ triển khai quân đội ở Romania sẽ làm tăng rủi ro an ninh của Nga và sẽ buộc Moscow phải đưa ra các biện pháp đáp trả, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định ngày 26/10 khi nhắc đến Sư đoàn Dù 101 của Lục quân Mỹ đang đóng quân ở Romania giáp biên giới với Ukraine.

Nga cảnh báo đáp trả khi Mỹ đưa quân đến gần biên giới Ukraine

Nga cảnh báo đáp trả khi Mỹ đưa quân đến gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Việc Mỹ triển khai quân đội ở Romania sẽ làm tăng rủi ro an ninh của Nga và sẽ buộc Moscow phải đưa ra các biện pháp đáp trả, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định ngày 26/10 khi nhắc đến Sư đoàn Dù 101 của Lục quân Mỹ đang đóng quân ở Romania giáp biên giới với Ukraine.

Điểm khác biệt giữa tên lửa HAWK với các vũ khí Mỹ từng chuyển cho Ukraine
Điểm khác biệt giữa tên lửa HAWK với các vũ khí Mỹ từng chuyển cho Ukraine

VOV.VN - Tên lửa phòng không HAWK mà Mỹ cân nhắc hỗ trợ cho Ukraine có gì khác so với những vũ khí phòng không Washington từng hỗ trợ cho Kiev trước đó như Stinger.

Điểm khác biệt giữa tên lửa HAWK với các vũ khí Mỹ từng chuyển cho Ukraine

Điểm khác biệt giữa tên lửa HAWK với các vũ khí Mỹ từng chuyển cho Ukraine

VOV.VN - Tên lửa phòng không HAWK mà Mỹ cân nhắc hỗ trợ cho Ukraine có gì khác so với những vũ khí phòng không Washington từng hỗ trợ cho Kiev trước đó như Stinger.

Viện nghiên cứu Mỹ dự đoán kết cục giao tranh ở Kherson - Ukraine
Viện nghiên cứu Mỹ dự đoán kết cục giao tranh ở Kherson - Ukraine

VOV.VN - Theo đánh giá mới của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), lực lượng Ukraine có khả năng sẽ giành lại quyền kiểm soát một phần thành phố Kherson, chứ không phải toàn bộ khu vực, vào cuối năm 2022.

Viện nghiên cứu Mỹ dự đoán kết cục giao tranh ở Kherson - Ukraine

Viện nghiên cứu Mỹ dự đoán kết cục giao tranh ở Kherson - Ukraine

VOV.VN - Theo đánh giá mới của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), lực lượng Ukraine có khả năng sẽ giành lại quyền kiểm soát một phần thành phố Kherson, chứ không phải toàn bộ khu vực, vào cuối năm 2022.

EU và G7 khởi động kế hoạch tái thiết Ukraine
EU và G7 khởi động kế hoạch tái thiết Ukraine

VOV.VN - Tại Hội nghị về tái thiết Ukraine diễn ra ngày 24-25/10 được tổ chức ở Đức, đại diện các nước công nghiệp phát triển (G7) và lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hôm qua đã đưa ra những định hướng chính cho kế hoạch phục hồi và tái thiết Ukraine hay còn gọi lại “kế hoạch Marshall mới cho Ukraine”.

EU và G7 khởi động kế hoạch tái thiết Ukraine

EU và G7 khởi động kế hoạch tái thiết Ukraine

VOV.VN - Tại Hội nghị về tái thiết Ukraine diễn ra ngày 24-25/10 được tổ chức ở Đức, đại diện các nước công nghiệp phát triển (G7) và lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hôm qua đã đưa ra những định hướng chính cho kế hoạch phục hồi và tái thiết Ukraine hay còn gọi lại “kế hoạch Marshall mới cho Ukraine”.

Lý do Ukraine tin phương Tây sẽ “vượt lằn ranh đỏ” hỗ trợ xe tăng và chiến đấu cơ
Lý do Ukraine tin phương Tây sẽ “vượt lằn ranh đỏ” hỗ trợ xe tăng và chiến đấu cơ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tin rằng cuối cùng Kiev sẽ nhận được xe tăng và máy bay chiến đấu từ phương Tây để đẩy lùi các cuộc tiến công của quân đội Nga.

Lý do Ukraine tin phương Tây sẽ “vượt lằn ranh đỏ” hỗ trợ xe tăng và chiến đấu cơ

Lý do Ukraine tin phương Tây sẽ “vượt lằn ranh đỏ” hỗ trợ xe tăng và chiến đấu cơ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tin rằng cuối cùng Kiev sẽ nhận được xe tăng và máy bay chiến đấu từ phương Tây để đẩy lùi các cuộc tiến công của quân đội Nga.