Phần Lan giải thích lý do muốn gia nhập NATO

VOV.VN - Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto nói rằng lý do chính khiến nước này mong muốn gia nhập NATO là các mối đe dọa hạt nhân từ Nga sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Phát biểu với hãng tin Kyodo ngày 4/12, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết: “Việc gia nhập NATO chủ yếu là do các mối đe dọa hạt nhân của Nga”.

Theo ông Haavisto, với việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, “tình hình an ninh thực sự ở châu Âu đã thay đổi”, do đó, Phần Lan phải cân nhắc sẽ phản ứng ra sao và “nhận hỗ trợ từ đâu” trong trường hợp có mối đe dọa vũ khí hạt nhân và hóa học. Đây là yếu tố cơ bản khiến Phần Lan quyết định xin gia nhập NATO.

Ngày 18/5, Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Tuy nhiên, quá trình gia nhập liên minh quân sự của 2 quốc gia Bắc Âu vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara yêu cầu Stockholm và Helsinki tuyên bố các tổ chức người Kurd là khủng bố, dẫn độ tới Thổ Nhĩ Kỳ những người bị cáo buộc hoạt động khủng bố hoặc hỗ trợ khủng bố và tiếp tay cho âm mưu đảo chính năm 2016, đồng thời dỡ bỏ lệnh cấm cung cấp vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện 28/30 quốc gia NATO đã phê chuẩn hồ sơ xin gia nhập liên minh của Phần Lan và Thụy Điển. Chỉ còn Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ chưa phê chuẩn. Dự kiến, Hungary sẽ xem xét hồ sơ của Phần Lan và Thụy Điển vào đầu năm sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phần Lan: Châu Âu sẽ gặp rắc rối nếu không có Mỹ
Thủ tướng Phần Lan: Châu Âu sẽ gặp rắc rối nếu không có Mỹ

VOV.VN - Châu Âu sẽ "gặp rắc rối" nếu Mỹ không cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nhận định.

Thủ tướng Phần Lan: Châu Âu sẽ gặp rắc rối nếu không có Mỹ

Thủ tướng Phần Lan: Châu Âu sẽ gặp rắc rối nếu không có Mỹ

VOV.VN - Châu Âu sẽ "gặp rắc rối" nếu Mỹ không cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nhận định.

Phần Lan, Thụy Điển chờ Hungary, Thổ Nhĩ phê chuẩn hồ sơ gia nhập NATO
Phần Lan, Thụy Điển chờ Hungary, Thổ Nhĩ phê chuẩn hồ sơ gia nhập NATO

VOV.VN - Phần Lan và Thụy Điển đang trông đợi Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ - 2 thành viên cuối cùng trong NATO phê chuẩn nốt hồ sơ xin gia nhập liên minh quân sự của họ.

Phần Lan, Thụy Điển chờ Hungary, Thổ Nhĩ phê chuẩn hồ sơ gia nhập NATO

Phần Lan, Thụy Điển chờ Hungary, Thổ Nhĩ phê chuẩn hồ sơ gia nhập NATO

VOV.VN - Phần Lan và Thụy Điển đang trông đợi Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ - 2 thành viên cuối cùng trong NATO phê chuẩn nốt hồ sơ xin gia nhập liên minh quân sự của họ.

Hungary sẽ phê chuẩn hồ sơ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO vào tháng 2
Hungary sẽ phê chuẩn hồ sơ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO vào tháng 2

VOV.VN -Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto ngày 30/11 cho biết Chính phủ Hungary đã cam kết sẽ phê chuẩn hồ sơ xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) của Phần Lan và Thụy Điển vào đầu tháng 2 năm 2023.

Hungary sẽ phê chuẩn hồ sơ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO vào tháng 2

Hungary sẽ phê chuẩn hồ sơ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO vào tháng 2

VOV.VN -Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto ngày 30/11 cho biết Chính phủ Hungary đã cam kết sẽ phê chuẩn hồ sơ xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) của Phần Lan và Thụy Điển vào đầu tháng 2 năm 2023.