Phần Lan gợi ý lựa chọn thay thế cho việc gia nhập NATO

VOV.VN - Hợp tác quốc phòng sâu sắc hơn với Mỹ và Thụy Điển có lẽ là một giải pháp thay thế cho việc gia nhập NATO, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Financial Times.

Theo Tổng thống Phần Lan Niinistö, Phần Lan có 2 lựa chọn an ninh: Đó là gia nhập NATO hoặc thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ và Thụy Điển.

Ông Niinistö cho rằng, trong khi gia nhập NATO "có lẽ khiến một số mối lo ngại của chúng tôi chấm dứt" thì cũng có những rủi ro mà Phần Lan phải thừa nhận, trong đó có việc leo thang căng thẳng ở châu Âu.

Dù vậy Tổng thống Sauli Niinistö nhấn mạnh, bất kể như thế nào, Phần Lan hiện đã sẵn sàng để thay đổi cho phù hợp với tình hình hiện tại.

"Đầu tiên, chúng tôi sẽ xem xét có những giải pháp nào khác thay vì cứ tiếp tục tình hình như hiện tại hay không. Tất cả những lựa chọn thay thế phải có lợi ích nhất định cải thiện an ninh của chúng tôi. Hoặc chúng tôi phải chắc chắn rằng mình vẫn duy trì được sự ổn định và sống trong một môi trường an ninh".

Theo ông Sauli Niinistö, mối quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ và Thụy Điển đã được thảo luận trong những cuộc trao đổi gần đây với các nhà lãnh đạo của những quốc gia này, trong đó có cuộc gặp ngắn giữa Tổng thống Phần Lan với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng hồi đầu tháng 3. Tại cuộc gặp này, sự hợp tác Thụy Điển - Phần Lan - Mỹ đã được thảo luận.

Về mặt lịch sử, cả Thụy Điển và Phần Lan đều không liên minh nhưng ngày càng xích lại gần hơn NATO khi trở thành những thành viên nâng cấp của chương trình Đối tác vì Hòa bình của NATO. Hai nước này cũng thường tham gia các cuộc tập trận do NATO dẫn đầu và đóng góp cho các chiến dịch ở nước ngoài của liên minh này. Trong những tháng gần đây, cuộc thảo luận về việc 2 nước trên gia nhập NATO đã nóng trở lại.

Tuy nhiên, giới lãnh đạo ở cả 2 nước này đều giữ thái độ thận trọng. Thủ tướng Thụy Điển  Magdalena Andersson trước đó đã nhận định rằng việc gia nhập NATO sẽ chỉ "khiến tình hình an ninh châu Âu trở nên bất ổn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO triển khai xây dựng căn cứ không quân 50 triệu euro tại Albania
NATO triển khai xây dựng căn cứ không quân 50 triệu euro tại Albania

VOV.VN - Tuần này, NATO sẽ bắt đầu triển khai xây dựng lại căn cứ Kucove tại Albania thành một trung tâm tác chiến không quân. Dự án có giá trị 50 triệu euro nhằm đảm bảo khả năng tuần tra, tác chiến của NATO tại Tây Balkan, sẵn sàng chống lại các mối đe dọa từ phía đông.

NATO triển khai xây dựng căn cứ không quân 50 triệu euro tại Albania

NATO triển khai xây dựng căn cứ không quân 50 triệu euro tại Albania

VOV.VN - Tuần này, NATO sẽ bắt đầu triển khai xây dựng lại căn cứ Kucove tại Albania thành một trung tâm tác chiến không quân. Dự án có giá trị 50 triệu euro nhằm đảm bảo khả năng tuần tra, tác chiến của NATO tại Tây Balkan, sẵn sàng chống lại các mối đe dọa từ phía đông.

Ông Zelensky: Chiến tranh sẽ không xảy ra nếu Ukraine là thành viên NATO
Ông Zelensky: Chiến tranh sẽ không xảy ra nếu Ukraine là thành viên NATO

VOV.VN - Ngày 20/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng cho rằng cuộc xung đột đang diễn ra với Nga lẽ ra có thể ngăn chặn nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chấp nhận cho Ukraine gia nhập đúng thời điểm.

Ông Zelensky: Chiến tranh sẽ không xảy ra nếu Ukraine là thành viên NATO

Ông Zelensky: Chiến tranh sẽ không xảy ra nếu Ukraine là thành viên NATO

VOV.VN - Ngày 20/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng cho rằng cuộc xung đột đang diễn ra với Nga lẽ ra có thể ngăn chặn nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chấp nhận cho Ukraine gia nhập đúng thời điểm.

Máy bay Mỹ bị rơi trong cuộc tập trận của NATO gần biên giới Nga
Máy bay Mỹ bị rơi trong cuộc tập trận của NATO gần biên giới Nga

VOV.VN - Quân đội Na Uy hôm 18/3 xác nhận một máy bay của thủy quân lục chiến Mỹ đã bị rơi và mất tích ở miền Bắc Na Uy trong khi tham gia tập trận "Phản ứng Lạnh" của NATO ở vùng Bắc cực và gần biên giới với Nga.

Máy bay Mỹ bị rơi trong cuộc tập trận của NATO gần biên giới Nga

Máy bay Mỹ bị rơi trong cuộc tập trận của NATO gần biên giới Nga

VOV.VN - Quân đội Na Uy hôm 18/3 xác nhận một máy bay của thủy quân lục chiến Mỹ đã bị rơi và mất tích ở miền Bắc Na Uy trong khi tham gia tập trận "Phản ứng Lạnh" của NATO ở vùng Bắc cực và gần biên giới với Nga.