Phần Lan, Thụy Điển chờ Hungary, Thổ Nhĩ phê chuẩn hồ sơ gia nhập NATO

VOV.VN - Phần Lan và Thụy Điển đang trông đợi Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ - 2 thành viên cuối cùng trong NATO phê chuẩn nốt hồ sơ xin gia nhập liên minh quân sự của họ.

Dự kiến, Hungary sẽ xem xét phê chuẩn hồ sơ của Phần Lan và Thụy Điển vào đầu năm sau; trong khi Thổ Nhĩ Kỳ vẫn kêu gọi 2 nước này hành động và thực thi các cam kết đã hứa riêng với Thổ Nhĩ Kỳ.

28/30 quốc gia NATO đã phê chuẩn hồ sơ xin gia nhập Khối của Phần Lan và Thụy Điển. Chỉ còn Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Mới đây, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã thông báo “tin vui” cho 2 quốc gia này.

“Tôi có thể nói rằng, chính phủ Hungary đã quyết định. Chúng tôi đã thông báo cho cả Phần Lan và Thụy Điển về việc Hungary ủng hộ tư cách thành viên NATO của hai nước. Trong phiên họp đầu tiên của năm tới, Quốc hội sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Phần Lan và Thụy Điển đã không bỏ lỡ phút giây nào để có được sự ủng hộ của Hungary. Chính phủ đã ủng hộ và quốc hội cũng sẽ làm như vậy.”

Nếu được đưa ra, nhiều khả năng hồ sơ gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển sẽ được Quốc hội Hungary thông qua, khi đảng của Thủ tướng Orban chiếm tới 2/3 số ghế trong quốc hội.

Hôm qua, trong cuộc họp NATO, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết, đây là một thông điệp tích cực, đầy thiện chí từ Hungary. Song ông này cũng phàn nàn về việc Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia cuối cùng chưa ấn định ngày phê chuẩn hồ sơ.

Đáp lại tuyên bố này, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, Phần Lan và Thụy Điển vẫn cần chứng tỏ bằng các hành động thực tế, chứ không phải là những cam kết bằng lời nói, hay trên giấy tờ.

“Trong cuộc họp Ngoại trưởng NATO hôm qua, chúng tôi đã đề cập đến các bước đã thực hiện của chính phủ mới của Thụy Điển để hướng tới tư cách thành viên NATO so với chính phủ trước đó. Chúng tôi hoan nghênh những bước phát triển từ Phần Lan và Thụy Điển. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thấy bất kỳ bước đi cụ thể nào được thực hiện, về việc dẫn độ tội phạm, đóng băng tài sản khủng bố hoặc ngăn chặn các hoạt động khủng bố đang diễn ra ở các quốc gia này. Thực tế, các nước đã thay đổi luật, hiến pháp. Đây đều là những bước tích cực, nhưng chúng tôi cần xem việc thực hiện chúng như thế nào. Một số luật sẽ có hiệu lực với năm mới và những điều này cũng cần được thực hiện.”

Thụy Điển và Phần Lan hồi tháng 5 đã nộp đơn gia nhập NATO, động thái được đánh giá là bước ngoặt khi kết thúc nhiều thập kỷ duy trì vị thế trung lập của hai quốc gia Bắc Âu. Thổ Nhĩ Kỳ, ban đầu phản đối Thụy Điển và Phần Lan gia nhập, song ngày 28/6 đã thông báo thay đổi quan điểm, ủng hộ có điều kiện hai quốc gia này vào liên minh với việc đạt được thỏa thuận riêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO: Ukraine nên tập trung bảo vệ chủ quyền thay vì gia nhập liên minh
NATO: Ukraine nên tập trung bảo vệ chủ quyền thay vì gia nhập liên minh

VOV.VN - Ngày 30/11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng hiện tại Ukraine nên tập trung vào việc bảo vệ chủ quyền của mình thay vì cố gắng gia nhập NATO.  

NATO: Ukraine nên tập trung bảo vệ chủ quyền thay vì gia nhập liên minh

NATO: Ukraine nên tập trung bảo vệ chủ quyền thay vì gia nhập liên minh

VOV.VN - Ngày 30/11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng hiện tại Ukraine nên tập trung vào việc bảo vệ chủ quyền của mình thay vì cố gắng gia nhập NATO.  

NATO tăng hiện diện ở Baltic - Biển Đen, căng thẳng Nga-phương Tây gia tăng
NATO tăng hiện diện ở Baltic - Biển Đen, căng thẳng Nga-phương Tây gia tăng

VOV.VN - Dư luận đang ngày càng lo lắng về khả năng đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO sau khi lãnh đạo khối này cho biết họ sẽ mở rộng hiện diện trên khắp Đông Âu, bao gồm Biển Đen và vùng Baltic.

NATO tăng hiện diện ở Baltic - Biển Đen, căng thẳng Nga-phương Tây gia tăng

NATO tăng hiện diện ở Baltic - Biển Đen, căng thẳng Nga-phương Tây gia tăng

VOV.VN - Dư luận đang ngày càng lo lắng về khả năng đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO sau khi lãnh đạo khối này cho biết họ sẽ mở rộng hiện diện trên khắp Đông Âu, bao gồm Biển Đen và vùng Baltic.

Xung đột Nga-Ukraine khiến NATO không thể “phớt lờ” Biển Đen
Xung đột Nga-Ukraine khiến NATO không thể “phớt lờ” Biển Đen

VOV.VN - Biển Đen đóng vai trò thiết yếu đối với an ninh NATO vì là nơi hội tụ về mặt địa lý của nhiều đồng minh, đối tác cũng như đối thủ và cũng là nơi đang chứng kiến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Xung đột Nga-Ukraine khiến NATO không thể “phớt lờ” Biển Đen

Xung đột Nga-Ukraine khiến NATO không thể “phớt lờ” Biển Đen

VOV.VN - Biển Đen đóng vai trò thiết yếu đối với an ninh NATO vì là nơi hội tụ về mặt địa lý của nhiều đồng minh, đối tác cũng như đối thủ và cũng là nơi đang chứng kiến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tổng thư ký NATO: Nga vẫn phải chịu trách nhiệm về sự cố tên lửa rơi ở Ba Lan
Tổng thư ký NATO: Nga vẫn phải chịu trách nhiệm về sự cố tên lửa rơi ở Ba Lan

VOV.VN - Mặc dù biết tên lửa rơi ở Ba Lan có khả năng cao thuộc về phòng không Ukraine, Tổng thư ký NATO Stoltenberg vẫn cho rằng Nga phải “chịu trách nhiệm” về sự cố đó.

Tổng thư ký NATO: Nga vẫn phải chịu trách nhiệm về sự cố tên lửa rơi ở Ba Lan

Tổng thư ký NATO: Nga vẫn phải chịu trách nhiệm về sự cố tên lửa rơi ở Ba Lan

VOV.VN - Mặc dù biết tên lửa rơi ở Ba Lan có khả năng cao thuộc về phòng không Ukraine, Tổng thư ký NATO Stoltenberg vẫn cho rằng Nga phải “chịu trách nhiệm” về sự cố đó.

Thụy Điển không cho phép đặt vũ khí hạt nhân của NATO trên lãnh thổ nước này
Thụy Điển không cho phép đặt vũ khí hạt nhân của NATO trên lãnh thổ nước này

VOV.VN - Hôm 11/11, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom tuyên bố với truyền thông địa phương rằng Thụy Điển sẽ không cho phép NATO đặt vũ khí hạt nhân của khối quân sự này trên lãnh thổ quốc gia Bắc Âu.

Thụy Điển không cho phép đặt vũ khí hạt nhân của NATO trên lãnh thổ nước này

Thụy Điển không cho phép đặt vũ khí hạt nhân của NATO trên lãnh thổ nước này

VOV.VN - Hôm 11/11, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom tuyên bố với truyền thông địa phương rằng Thụy Điển sẽ không cho phép NATO đặt vũ khí hạt nhân của khối quân sự này trên lãnh thổ quốc gia Bắc Âu.

Cựu Phó Tư lệnh NATO cho rằng đàm phán với Nga "sẽ không đạt được điều gì cả"
Cựu Phó Tư lệnh NATO cho rằng đàm phán với Nga "sẽ không đạt được điều gì cả"

VOV.VN - Tướng hưu trí Anh Richard Shirreff - cựu Phó Tư lệnh NATO, vừa kêu gọi các thành viên khối quân sự này từ chối mọi cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Putin nhằm chấm dứt khủng hoảng Ukraine.

Cựu Phó Tư lệnh NATO cho rằng đàm phán với Nga "sẽ không đạt được điều gì cả"

Cựu Phó Tư lệnh NATO cho rằng đàm phán với Nga "sẽ không đạt được điều gì cả"

VOV.VN - Tướng hưu trí Anh Richard Shirreff - cựu Phó Tư lệnh NATO, vừa kêu gọi các thành viên khối quân sự này từ chối mọi cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Putin nhằm chấm dứt khủng hoảng Ukraine.

Nga vẫn có thể trả đũa hạt nhân NATO ngay cả khi bị hủy diệt
Nga vẫn có thể trả đũa hạt nhân NATO ngay cả khi bị hủy diệt

VOV.VN - Ngay cả trong tình huống ban lãnh đạo của Nga không còn tồn tại do một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu từ phía NATO, Nga vẫn có phương án dự phòng để tung đòn trả đũa hạt nhân nhằm vào Mỹ và NATO.

Nga vẫn có thể trả đũa hạt nhân NATO ngay cả khi bị hủy diệt

Nga vẫn có thể trả đũa hạt nhân NATO ngay cả khi bị hủy diệt

VOV.VN - Ngay cả trong tình huống ban lãnh đạo của Nga không còn tồn tại do một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu từ phía NATO, Nga vẫn có phương án dự phòng để tung đòn trả đũa hạt nhân nhằm vào Mỹ và NATO.