Phần Lan và Thụy Điển khẳng định muốn vào NATO cùng thời điểm với nhau

VOV.VN - Phần Lan và Thụy Điển vẫn cam kết gia nhập NATO cùng thời điểm, bất chấp sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ đối với ứng cử viên Thụy Điển. Đó là tuyên bố của Thủ tướng 2 nước đưa ra tại 1 cuộc họp báo chung ở Stockholm hôm qua (2/2).

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có thể chấp thuận đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan trước Thụy Điển. Tuy nhiên, Tổng thống và ngoại trưởng Phần Lan đều bác bỏ ý tưởng này, cho rằng an ninh của 2 quốc gia Bắc Âu phụ thuộc lẫn nhau.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết nước này tiếp tục tuân thủ thỏa thuận 3 bên về việc gia nhập NATO được ký kết vào năm ngoái giữa Thụy Điển, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trả lời câu hỏi về việc đốt kinh Koran để phản đối, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho biết Phần Lan có luật cấm đốt bất cứ thứ gì ở nơi công cộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mục đích chuyến công du châu Á của Tổng thư ký NATO 
Mục đích chuyến công du châu Á của Tổng thư ký NATO 

VOV.VN - Chuyến thăm quan trọng lần này của người đứng đầu NATO thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho quan hệ đối tác an ninh Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương.

Mục đích chuyến công du châu Á của Tổng thư ký NATO 

Mục đích chuyến công du châu Á của Tổng thư ký NATO 

VOV.VN - Chuyến thăm quan trọng lần này của người đứng đầu NATO thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho quan hệ đối tác an ninh Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương.

Ba Lan và 3 nước Baltic hợp tác bảo vệ sườn phía Đông của NATO
Ba Lan và 3 nước Baltic hợp tác bảo vệ sườn phía Đông của NATO

VOV.VN - Đại diện 4 quốc gia thống nhất tăng cường củng cố an ninh sườn phía Đông của NATO và áp đặt các biện pháp hạn chế đối với Nga của Liên minh châu Âu.

Ba Lan và 3 nước Baltic hợp tác bảo vệ sườn phía Đông của NATO

Ba Lan và 3 nước Baltic hợp tác bảo vệ sườn phía Đông của NATO

VOV.VN - Đại diện 4 quốc gia thống nhất tăng cường củng cố an ninh sườn phía Đông của NATO và áp đặt các biện pháp hạn chế đối với Nga của Liên minh châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: Kiev đang đổ máu vì NATO và cần vũ khí phương Tây
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: Kiev đang đổ máu vì NATO và cần vũ khí phương Tây

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Aleksey Reznikov, cho rằng Kiev đang đổ máu cho khối quân sự NATO, và để đáp lại điều này, họ cần nhận được vũ khí từ phương Tây, từ NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: Kiev đang đổ máu vì NATO và cần vũ khí phương Tây

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: Kiev đang đổ máu vì NATO và cần vũ khí phương Tây

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Aleksey Reznikov, cho rằng Kiev đang đổ máu cho khối quân sự NATO, và để đáp lại điều này, họ cần nhận được vũ khí từ phương Tây, từ NATO.

Quân đội các nước NATO cạn dần vũ khí do xung đột Ukraine
Quân đội các nước NATO cạn dần vũ khí do xung đột Ukraine

VOV.VN - Nhu cầu của Ukraine về vũ khí đạn dược đã vượt quá khả năng cung ứng của các nước trong khối quân sự NATO.

Quân đội các nước NATO cạn dần vũ khí do xung đột Ukraine

Quân đội các nước NATO cạn dần vũ khí do xung đột Ukraine

VOV.VN - Nhu cầu của Ukraine về vũ khí đạn dược đã vượt quá khả năng cung ứng của các nước trong khối quân sự NATO.

Quan điểm của Tổng thống Putin về đối đầu Nga - NATO và xung đột Ukraine
Quan điểm của Tổng thống Putin về đối đầu Nga - NATO và xung đột Ukraine

VOV.VN - Hôm 21/12, Tổng thống Putin đã phát biểu trước hàng loạt tướng lĩnh cấp cao của quân đội Nga, đề cập nhiều điểm quan trọng về cuộc đối đầu giữa Nga và NATO, về hiện đại hóa quân đội và về cuộc xung đột ở Ukraine.

Quan điểm của Tổng thống Putin về đối đầu Nga - NATO và xung đột Ukraine

Quan điểm của Tổng thống Putin về đối đầu Nga - NATO và xung đột Ukraine

VOV.VN - Hôm 21/12, Tổng thống Putin đã phát biểu trước hàng loạt tướng lĩnh cấp cao của quân đội Nga, đề cập nhiều điểm quan trọng về cuộc đối đầu giữa Nga và NATO, về hiện đại hóa quân đội và về cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thư ký NATO: Nga vẫn phải chịu trách nhiệm về sự cố tên lửa rơi ở Ba Lan
Tổng thư ký NATO: Nga vẫn phải chịu trách nhiệm về sự cố tên lửa rơi ở Ba Lan

VOV.VN - Mặc dù biết tên lửa rơi ở Ba Lan có khả năng cao thuộc về phòng không Ukraine, Tổng thư ký NATO Stoltenberg vẫn cho rằng Nga phải “chịu trách nhiệm” về sự cố đó.

Tổng thư ký NATO: Nga vẫn phải chịu trách nhiệm về sự cố tên lửa rơi ở Ba Lan

Tổng thư ký NATO: Nga vẫn phải chịu trách nhiệm về sự cố tên lửa rơi ở Ba Lan

VOV.VN - Mặc dù biết tên lửa rơi ở Ba Lan có khả năng cao thuộc về phòng không Ukraine, Tổng thư ký NATO Stoltenberg vẫn cho rằng Nga phải “chịu trách nhiệm” về sự cố đó.