Phản ứng của Nga sau khi Mỹ từ chối tái gia nhập Hiệp ước Bầu trời Mở

VOV.VN - Ngày 28/5, Nga đã gọi quyết định của Mỹ khi không tham gia vào Hiệp ước Bầu trời Mở là một “sai lầm chính trị” và đánh dấu một "nốt trầm" trong quan hệ hai bên trước thềm Thượng đỉnh Nga – Mỹ.

Trước đó, hôm 27/5, Mỹ thông báo với Nga rằng nước này sẽ không tái gia nhập Hiệp ước Bầu trời Mở mà Washington đã từ bỏ hồi tháng 11/2020, đồng thời cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước mặc dù Moscow đã phủ nhận.

Quyết định ban đầu khi rời khỏi hiệp ước trên được đưa ra dưới thời chính quyền Tổng thống Trump và Nga từng hy vọng rằng chính quyền Tổng thống Biden sẽ đảo ngược quyết định đó.

Hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời ông Sergei Ryabkov, Thứ trưởng Ngoại giao Nga ngày 28/5 cho biết, Moscow cảm thấy thất vọng nhưng không hoàn toàn bất ngờ về quyết định của ông Biden.

"Điều đó chắc chắn khiến chúng tôi không mấy vui vẻ và thật thất vọng bởi Mỹ đã bỏ lỡ một cơ hội nữa nhằm đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy an ninh châu Âu", ông Ryabkov nhận định.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Biden dự kiến sẽ tham gia Hội nghị Thượng đỉnh ở Geneva, Thụy Sĩ vào tháng tới. Ông Ryabkov cho rằng, việc Mỹ từ chối tái gia nhập Hiệp ước Bầu trời Mở đã tạo ra bầu không khí không mấy có lợi về những cuộc thảo luận kiểm soát vũ trang tại Hội nghị.

"Mỹ đã phạm phải một sai lầm chính trị khác, gây ra một cú đánh mới vào hệ thống an ninh châu Âu", Tass dẫn lời ông Ryabkov cho hay.

"Chúng tôi cho họ một cơ hội tốt nhưng họ lại không nắm bắt lấy. Họ tiếp tục đưa ra những nhận định bịa đặt về việc Nga vi phạm thỏa thuận - một động thái thật vô lý".

Chính phủ Nga hồi tháng 1 cũng thông báo về kế hoạch rời khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở và ngày 11/5 đã trình dự luật lên Quốc hội để chính thức thông qua. Vào thời điểm đó, một người phát ngôn điện Kremlin cho biết lý do cho quyết định này là do Nga cảm thấy không công bằng khi Mỹ vẫn có thể nhận được thông tin từ các đồng minh NATO trong Hiệp ước.

Hiệp ước Bầu trời Mở, được ký kết năm 1992 và có hiệu lực năm 2002 đã cho phép các quốc gia tiến hành các chuyến bay giám sát phi vũ trang trên lãnh thổ của các bên. Mục đích của Hiệp ước vốn cho phép các quốc gia thu thập thông tin về lực lượng quân sự của nhau này là tăng tính minh bạch và xây dựng lòng tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ không tái nhập Hiệp ước Bầu trời mở
Mỹ sẽ không tái nhập Hiệp ước Bầu trời mở

VOV.VN - Ngày 27/5, Mỹ thông báo với Nga rằng nước này sẽ không tái nhập Hiệp ước Bầu trời mở. Thông báo của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Nga đang chuẩn bị cho một cuộc gặp giữa Tổng thống hai nước vào tháng tới.

Mỹ sẽ không tái nhập Hiệp ước Bầu trời mở

Mỹ sẽ không tái nhập Hiệp ước Bầu trời mở

VOV.VN - Ngày 27/5, Mỹ thông báo với Nga rằng nước này sẽ không tái nhập Hiệp ước Bầu trời mở. Thông báo của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Nga đang chuẩn bị cho một cuộc gặp giữa Tổng thống hai nước vào tháng tới.

Hạ viện Nga thông qua dự luật chính thức rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở
Hạ viện Nga thông qua dự luật chính thức rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở

VOV.VN - Hạ viện Nga hôm 19/5 bỏ phiếu thông qua dự luật, chính thức hóa việc rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở.

Hạ viện Nga thông qua dự luật chính thức rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở

Hạ viện Nga thông qua dự luật chính thức rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở

VOV.VN - Hạ viện Nga hôm 19/5 bỏ phiếu thông qua dự luật, chính thức hóa việc rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở.

Điện Kremlin giải thích lý do Nga rời khỏi Hiệp ước Bầu trời mở
Điện Kremlin giải thích lý do Nga rời khỏi Hiệp ước Bầu trời mở

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov nhận định, Hiệp ước Bầu trời mở vận hành phụ thuộc vào việc trao đổi thông tin trong khuôn khổ các quốc gia tham gia.

Điện Kremlin giải thích lý do Nga rời khỏi Hiệp ước Bầu trời mở

Điện Kremlin giải thích lý do Nga rời khỏi Hiệp ước Bầu trời mở

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov nhận định, Hiệp ước Bầu trời mở vận hành phụ thuộc vào việc trao đổi thông tin trong khuôn khổ các quốc gia tham gia.