Phản ứng của Nga trước đề xuất trừng phạt của Quốc hội Mỹ nhắm cả vào Tổng thống Putin

VOV.VN - Việc Quốc hội Mỹ kêu gọi các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, trong đó có các biện pháp hạn chế với giới lãnh đạo nước này sẽ không đe dọa được Moscow, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định.

"Chúng tôi tin rằng những lời kêu gọi ở Quốc hội Mỹ về việc ban hành các biện pháp hạn chế nặng nề nhằm chống lại Nga cũng như các lệnh trừng phạt cá nhân với giới lãnh đạo cấp cao của Nga là những hành động khiêu khích và vô vọng. Chúng tôi sẽ không bị đe dọa bởi những lệnh trừng phạt đó".

Nhà ngoại giao Nga cũng khẳng định: "Đằng sau những yêu cầu của các nghị sĩ Mỹ nhằm trừng phạt Nga là nỗ lực để gây ảnh hưởng với Nga giữa bối cảnh các cuộc đàm phán về an ninh châu Âu đang diễn ra. Chúng tôi coi sức ép này giống như việc Mỹ không thể bảo vệ quan điểm của mình trên bàn đàm phán”.

Theo Đại sứ Nga tại Mỹ: "Chúng tôi phản đối xung đột. Lựa chọn của chúng tôi là xây dựng mối quan hệ thực tế và bình đẳng giữa Nga và Mỹ. Đã đến lúc các chính trị gia ở Washington từ bỏ những lời đe dọa. Chiến lược này sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích gì cho người dân Mỹ. Chúng tôi đã trình bày các sáng kiến của mình để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Ngày 10/1, chúng đã được giải thích tại Geneva và ngày 12/1 chũng cũng được nêu ra trong khung làm việc của Hội đồng Nga - NATO ở Brussels".

Ngày 12/1, một nhóm nghị sĩ Mỹ đưa ra dự luật áp đặt các lệnh hạn chế với Nga liên quan đến căng thẳng Ukraine và trong số đó bao gồm cả các biện pháp trừng phạt chống lại Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Nga, các ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, cũng như các quan chức quân đội cấp cao khác. Lệnh trừng phạt trên cũng nhắm vào dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ kêu gọi Nga tiếp tục đối thoại về Ukraine
Mỹ kêu gọi Nga tiếp tục đối thoại về Ukraine

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman, trưởng phái đoàn Mỹ, nhấn mạnh rằng các nước thành viên NATO có cùng tiếng nói trong việc kêu gọi Nga xuống thang căng thẳng ở biên giới với Ukraine.

Mỹ kêu gọi Nga tiếp tục đối thoại về Ukraine

Mỹ kêu gọi Nga tiếp tục đối thoại về Ukraine

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman, trưởng phái đoàn Mỹ, nhấn mạnh rằng các nước thành viên NATO có cùng tiếng nói trong việc kêu gọi Nga xuống thang căng thẳng ở biên giới với Ukraine.

Cựu quan chức Lầu Năm Góc: Mỹ phải chuẩn bị cho chiến tranh với Nga
Cựu quan chức Lầu Năm Góc: Mỹ phải chuẩn bị cho chiến tranh với Nga

VOV.VN - Một cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo rằng Mỹ phải sẵn sàng cho một cuộc chiến với Nga và Washington có thể phải can thiệp quân sự nếu Moscow quyết định tiến hành một cuộc tấn công Ukraine trong tương lai gần.

Cựu quan chức Lầu Năm Góc: Mỹ phải chuẩn bị cho chiến tranh với Nga

Cựu quan chức Lầu Năm Góc: Mỹ phải chuẩn bị cho chiến tranh với Nga

VOV.VN - Một cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo rằng Mỹ phải sẵn sàng cho một cuộc chiến với Nga và Washington có thể phải can thiệp quân sự nếu Moscow quyết định tiến hành một cuộc tấn công Ukraine trong tương lai gần.

“Căng thẳng Ukraine trùng với thời điểm Nga cắt giảm khí đốt sang châu Âu”
“Căng thẳng Ukraine trùng với thời điểm Nga cắt giảm khí đốt sang châu Âu”

VOV.VN - Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng việc giảm mức độ lưu trữ khí đốt dẫn đến giá nhiên liệu tăng ở châu Âu nhiều khả năng bắt nguồn từ "hành vi của Nga".

“Căng thẳng Ukraine trùng với thời điểm Nga cắt giảm khí đốt sang châu Âu”

“Căng thẳng Ukraine trùng với thời điểm Nga cắt giảm khí đốt sang châu Âu”

VOV.VN - Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng việc giảm mức độ lưu trữ khí đốt dẫn đến giá nhiên liệu tăng ở châu Âu nhiều khả năng bắt nguồn từ "hành vi của Nga".