Phản ứng của Nga trước việc Mỹ điều tàu chỉ huy USS Mount Whitney đến Biển Đen

VOV.VN - Phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Rome, Italy ngày 31/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, việc trình diễn cờ của Hải quân Mỹ tại Biển Đen không làm gia tăng sự ổn định trên toàn cầu.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ cho biết đã điều tàu chỉ huy USS Mount Whitney đến Biển Đen để tham gia các hoạt động chung với đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trả lời câu hỏi liệu Moscow có được thông báo trước về hoạt động này hay không, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết: “Vấn đề không nằm ở việc thông báo trước hay không, mà liên quan đến việc thực thi luật pháp quốc tế đối với con tàu của một quốc gia không thuộc Biển Đen nhưng lại đi vào khu vực này. Vấn đề đã được quy định trong Công ước Montreux”.

Theo Công ước Montreux năm 1936, tàu hải quân của các quốc gia không có chủ quyền ven biển ở Biển Đen đều phải thông báo trước 15 ngày với Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch đi qua các eo biển Bosphorus và Dardanelles, khu vực kết nối Biển Đen và Địa Trung Hải.

“Mỹ nhiều lần tuyên bố rằng, họ điều tàu chiến vào vùng biển này nhằm thực hiện nhiệm vụ răn đe Nga và ngăn chặn các mối đe dọa của Nga đối với đồng minh của Mỹ ở Biển Đen. Tất nhiều điều đó không làm gia tăng sự ổn định trong khu vực”, ông Lavrov nhấn mạnh. Nhà ngoại giao Nga tuyên bố, Nga sẵn sàng chống lại mọi mối đe dọa và luôn sẵn sàng đảm bảo an ninh của mình ở Biển Đen một cách đáng tin cậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạm đội Biển Đen của Nga giám sát tàu khu trục Mỹ đi vào Biển Đen giữa lúc NATO diễn tập
Hạm đội Biển Đen của Nga giám sát tàu khu trục Mỹ đi vào Biển Đen giữa lúc NATO diễn tập

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Hạm đội Biển Đen của Nga đang giám sát quá trình di chuyển của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Porter của Mỹ đi vào khu vực Biển Đen ngày hôm nay (30/11) trong bối cảnh NATO đang khởi động diễn tập trong khu vực.

Hạm đội Biển Đen của Nga giám sát tàu khu trục Mỹ đi vào Biển Đen giữa lúc NATO diễn tập

Hạm đội Biển Đen của Nga giám sát tàu khu trục Mỹ đi vào Biển Đen giữa lúc NATO diễn tập

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Hạm đội Biển Đen của Nga đang giám sát quá trình di chuyển của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Porter của Mỹ đi vào khu vực Biển Đen ngày hôm nay (30/11) trong bối cảnh NATO đang khởi động diễn tập trong khu vực.

Tiêm kích Su-30 của Nga xuất kích chặn máy bay ném bom B-1B Mỹ trên Biển Đen
Tiêm kích Su-30 của Nga xuất kích chặn máy bay ném bom B-1B Mỹ trên Biển Đen

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 19/10 hai máy bay chiến đấu Su-30 đã xuất kích sau khi các thiết bị kiểm soát không phận phát hiện các mục tiêu trên không tiếp cận biên giới quốc gia của Nga.

Tiêm kích Su-30 của Nga xuất kích chặn máy bay ném bom B-1B Mỹ trên Biển Đen

Tiêm kích Su-30 của Nga xuất kích chặn máy bay ném bom B-1B Mỹ trên Biển Đen

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 19/10 hai máy bay chiến đấu Su-30 đã xuất kích sau khi các thiết bị kiểm soát không phận phát hiện các mục tiêu trên không tiếp cận biên giới quốc gia của Nga.

Máy bay chiến đấu Nga ngăn chặn máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Đen
Máy bay chiến đấu Nga ngăn chặn máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Đen

VOV.VN - Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga hôm qua (11/7) cho biết, các máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-27 của nước này đã ngăn chặn hai máy bay trinh sát của Mỹ đang tiếp cận biên giới Nga trên Biển Đen.

Máy bay chiến đấu Nga ngăn chặn máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Đen

Máy bay chiến đấu Nga ngăn chặn máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Đen

VOV.VN - Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga hôm qua (11/7) cho biết, các máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-27 của nước này đã ngăn chặn hai máy bay trinh sát của Mỹ đang tiếp cận biên giới Nga trên Biển Đen.