Phản ứng của Trung Quốc về cuộc gặp giữa Donald Trump và Kim Jong-un

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đang có những bước đột phá chính xác.

Trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể gặp nhau trong tháng 5 tới, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ hoan nghênh trước động thái này của hai bên.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.

Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức tại Bắc Kinh vào chiều 9/3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho rằng việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đang có những bước đột phá chính xác.

Trung Quốc ủng hộ các bên thông qua đối thoại, thương lượng giải quyết vác vấn đề liên quan. Ông Cảnh Sảng còn dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp bên lề kỳ họp quốc hội Trung Quốc phát biểu cho rằng, mấu chốt tiếp theo là các bên cùng tích cực, hợp sức, đưa tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở lại quỹ đạo hòa bình, ổn định, đưa vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên trở lại quỹ đạo đối thoại để giải quyết.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn khẳng định, Trung Quốc sẽ có những đóng góp tích cực, góp phần giải quyết vấn đề Triều Tiên, nhằm đem lại hòa bình, ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên – Mỹ có thực sự sẵn sàng đàm phán?
Triều Tiên – Mỹ có thực sự sẵn sàng đàm phán?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng ngừng chương trình vũ khí hạt nhân để đổi lấy đối thoại với Mỹ.

Triều Tiên – Mỹ có thực sự sẵn sàng đàm phán?

Triều Tiên – Mỹ có thực sự sẵn sàng đàm phán?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng ngừng chương trình vũ khí hạt nhân để đổi lấy đối thoại với Mỹ.

Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể gặp mặt vào tháng 5
Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể gặp mặt vào tháng 5

VOV.VN - Đây là thông tin mà phái đoàn Hàn Quốc đang ở thăm Washington tiết lộ. 

Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể gặp mặt vào tháng 5

Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể gặp mặt vào tháng 5

VOV.VN - Đây là thông tin mà phái đoàn Hàn Quốc đang ở thăm Washington tiết lộ. 

Nhật Bản lạc quan thận trọng về cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên
Nhật Bản lạc quan thận trọng về cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên

VOV.VN - Phía Nhật Bản cho rằng việc Triều Tiên ngỏ ý muốn gặp Tổng thống Mỹ Trump là do Mỹ và Nhật đã gây sức ép.

Nhật Bản lạc quan thận trọng về cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên

Nhật Bản lạc quan thận trọng về cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên

VOV.VN - Phía Nhật Bản cho rằng việc Triều Tiên ngỏ ý muốn gặp Tổng thống Mỹ Trump là do Mỹ và Nhật đã gây sức ép.

Nga lên tiếng về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên
Nga lên tiếng về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng ngoại giao Sergei Lavrov cho biết, Nga coi cuộc gặp của Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên là quan trọng, mở ra con đường hòa giải.

Nga lên tiếng về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

Nga lên tiếng về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng ngoại giao Sergei Lavrov cho biết, Nga coi cuộc gặp của Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên là quan trọng, mở ra con đường hòa giải.

Vì sao Mỹ từ đối đầu lại muốn đối thoại với Triều Tiên?
Vì sao Mỹ từ đối đầu lại muốn đối thoại với Triều Tiên?

VOV.VN - Sai lầm chiến lược khi đánh giá thấp năng lực hạt nhân Triều Tiên khiến Mỹ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.

Vì sao Mỹ từ đối đầu lại muốn đối thoại với Triều Tiên?

Vì sao Mỹ từ đối đầu lại muốn đối thoại với Triều Tiên?

VOV.VN - Sai lầm chiến lược khi đánh giá thấp năng lực hạt nhân Triều Tiên khiến Mỹ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.