Phản ứng liên quan việc Israel phá dỡ khu phức hợp UNRWA ở Jerusalem

VOV.VN - Israel hôm qua (20/1) đã tiến hành phá dỡ các công trình bên trong khu phức hợp của Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp quốc (UNRWA) tại Đông Jerusalem. Vụ việc đã bị Liên Hợp Quốc, Saudi Arabia và các tổ chức của người Palestine phản đối mạnh mẽ.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án việc Israel phá dỡ khu phức hợp của UNRWA, khẳng định khu phức hợp này vẫn là cơ sở của Liên Hợp Quốc và bất khả xâm phạm, không thể bị can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào. Ông Guterres kêu gọi Israel ngừng việc phá hủy và trả lại khu phức hợp cho Liên Hợp Quốc ngay lập tức.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ việc. Bà Ravina Shamdasani, người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết, vụ việc càng làm trầm trọng thêm những gì thế giới đã chứng kiến ​​trong thời gian qua, đó là tấn công các nhóm viện trợ và các nhân viên của Liên Hợp Quốc đang cố gắng giúp đỡ.

Trước đó, người đứng đầu UNRWA, ông Philippe Lazzarini đã lên án Israel, gọi đây là một mức độ mới của sự thách thức công khai và cố ý đối với luật pháp quốc tế.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia ra tuyên bố, bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ nhất đối với việc lực lượng chiếm đóng Israel phá hủy các tòa nhà thuộc UNRWA, khẳng định sự ủng hộ đối với tổ chức này trong sứ mệnh nhân đạo giúp đỡ người dân Palestine, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ các tổ chức cứu trợ, nhân viên và cơ sở vật chất của họ.

Ban phụ trách các vấn đề Jerusalem của Tổ chức Giải phóng Palestine và Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Palestine, coi hành động này là một tội ác mới của chính quyền chiếm đóng Israel, một cuộc tấn công nghiêm trọng và có chủ đích vào một cơ quan của Liên Hợp Quốc được hưởng quyền miễn trừ quốc tế.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Israel cho biết, UNRWA đã ngừng hoạt động tại địa điểm này và không còn bất kỳ nhân viên Liên Hợp Quốc tại đây. Khu phức hợp không được hưởng bất kỳ quyền miễn trừ nào, việc chính quyền Israel chiếm giữ khu phức hợp này, được thực hiện theo luật pháp Israel và luật pháp quốc tế.

Lệnh cấm của Israel đối với UNRWA diễn ra song song với việc hạn chế các tổ chức nhân đạo hoạt động tại Gaza và khu Bờ Tây bị chiếm đóng. Chính quyền Israel đã thông báo cho hàng chục nhóm viện trợ nhân đạo về việc giấy phép hoạt động của họ sẽ hết hạn vào cuối năm 2025.

Các tổ chức nhân đạo cho rằng, động thái này sẽ càng làm tắc nghẽn viện trợ cứu sinh cho người dân Palestine, vốn đã phải chịu đựng nạn đói và thiếu lương thực trầm trọng do lệnh phong tỏa và các hạn chế viện trợ của Israel.

gaza.jpg

Israel không cho phép binh sỹ Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đến Gaza

VOV.VN - Lãnh đạo chính phủ Israel hôm qua tiếp tục thể hiện sự phản đối gay gắt của nước này đối với cơ cấu thành viên Ban điều hành thuộc Hội đồng Hòa bình Gaza do Tổng thống Mỹ vừa công bố. Theo đó, Israel nhất quyết không cho phép binh sỹ của 2 nước Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai đến Gaza.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Israel đang giam giữ hơn 9.350 người Palestine
Israel đang giam giữ hơn 9.350 người Palestine

VOV.VN - Theo báo cáo từ các tổ chức về tù nhân Palestine, tính đến tháng 1/2026, số lượng người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù và trung tâm giam giữ của Israel đã vượt quá 9.350 người.

Israel đang giam giữ hơn 9.350 người Palestine

Israel đang giam giữ hơn 9.350 người Palestine

VOV.VN - Theo báo cáo từ các tổ chức về tù nhân Palestine, tính đến tháng 1/2026, số lượng người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù và trung tâm giam giữ của Israel đã vượt quá 9.350 người.

Israel nhận thêm lô tiêm kích F-35 hiện đại từ Mỹ
Israel nhận thêm lô tiêm kích F-35 hiện đại từ Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Israel hôm qua cho biết, không quân nước này vừa nhận thêm lô tiêm kích F-35 hiện đại mới từ Mỹ. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa Israel và Iran, với nhiều đồn đoán về nguy cơ có thể bùng phát một cuộc xung đột vũ trang mới giữa hai bên trong thời gian tới.

Israel nhận thêm lô tiêm kích F-35 hiện đại từ Mỹ

Israel nhận thêm lô tiêm kích F-35 hiện đại từ Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Israel hôm qua cho biết, không quân nước này vừa nhận thêm lô tiêm kích F-35 hiện đại mới từ Mỹ. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa Israel và Iran, với nhiều đồn đoán về nguy cơ có thể bùng phát một cuộc xung đột vũ trang mới giữa hai bên trong thời gian tới.

Israel phản đối Hội đồng Hòa bình Gaza do Mỹ công bố
Israel phản đối Hội đồng Hòa bình Gaza do Mỹ công bố

VOV.VN - Trong động thái đã được dự báo trước, Chính phủ Israel tối 17/1 ra thông báo bày tỏ sự không hài lòng với danh sách thành viên Hội đồng Hòa bình Gaza vừa được Mỹ công bố, cho rằng kế hoạch này đi ngược lại chính sách của Israel.

Israel phản đối Hội đồng Hòa bình Gaza do Mỹ công bố

Israel phản đối Hội đồng Hòa bình Gaza do Mỹ công bố

VOV.VN - Trong động thái đã được dự báo trước, Chính phủ Israel tối 17/1 ra thông báo bày tỏ sự không hài lòng với danh sách thành viên Hội đồng Hòa bình Gaza vừa được Mỹ công bố, cho rằng kế hoạch này đi ngược lại chính sách của Israel.