Đưa bé trai nghi bị bắt cóc về với gia đình ở Nam Định

VOV.VN - Chiều nay (17/7), lãnh đạo ga Đà Nẵng phối hợp với đội tàu SE11 đưa bé trai 10 tuổi nghi bị bắt cóc về với gia đình ở tỉnh Nam Định.

Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 16/7, tàu SE11 chạy tuyến Hà Nội - TP.HCM, khi đến khu vực tỉnh Nghệ An thì nhân viên trên tàu phát hiện 1 cháu trai khoảng 10 tuổi trên toa số 2 nhưng không có người thân đi cùng.

Trưởng tàu và nhân viên bảo vệ tàu đưa cháu trai về toa bưu vụ để hỏi chuyện, tìm hiểu sự việc. Cháu bé cho biết tên là Lê Đại Dương, nhà ở tỉnh Nam Định nhưng không nhớ tên bố mẹ, người thân, không nhớ số điện thoại của người thân. Bé cho biết đang ngủ ở nhà, khi tỉnh dậy thì thấy đã ở trên tàu và cũng không biết tàu này đang đi đâu.

Cháu Dương cho biết đang học lớp 4A Trường Tiểu học Lê Hồng Sơn, thành phố Nam Định. Tổ tàu SE11 tra trên mạng, tìm được ảnh các thầy cô của Trường Tiểu học Lê Hồng Sơn đưa cháu bé nhận diện thì cháu nhận ra một số thầy cô. Sau đó, Trưởng tàu SE11 liên lạc với ga Nam Định để nhờ hỗ trợ, báo tin cho lực lượng công an, phối hợp tìm người thân cho cháu.

Sáng 17/7, phía ga Nam Định và Cơ quan Công an ở địa phương này đã tìm được gia đình của cháu Dương. Mẹ cháu là chị Trần Thị Vân đã gọi điện cho trưởng tàu SE11 gửi lời cảm ơn và nhờ tổ tàu gửi cháu tại ga Đà Nẵng để từ đây gửi cháu theo tàu về ga Nam Định, gia đình sẽ đón cháu tại đây. Sau khi xác minh đầy đủ thông tin, Trưởng tàu SE 11 giao cháu Dương cho lãnh đạo Ga Đà Nẵng để đưa cháu trở về với gia đình.

Chiều nay, lãnh đạo ga Đà Nẵng tiếp nhận bé trai này từ Trưởng tàu Thống nhất SE11 chạy Hà Nội - TP.HCM. Sau khi tiếp nhận, lãnh đạo Ga Đà Nẵng đã làm thủ tục đưa cháu bé lên tàu SE6 để gửi về với người thân ở Nam Định đang chờ đón./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách Trung Quốc giúp người bị bắt cóc đoàn tụ gia đình
Cách Trung Quốc giúp người bị bắt cóc đoàn tụ gia đình

VOV.VN - Bộ Công an Trung Quốc ngày 4/7 đã công bố danh sách hơn 5.000 điểm lấy mẫu máu miễn phí trên cả nước với mục đích giúp trẻ em và phụ nữ bị bắt cóc đoàn tụ với gia đình, khi nước này đang phát động chiến dịch trấn áp tội phạm buôn người trên toàn quốc.

Cách Trung Quốc giúp người bị bắt cóc đoàn tụ gia đình

Cách Trung Quốc giúp người bị bắt cóc đoàn tụ gia đình

VOV.VN - Bộ Công an Trung Quốc ngày 4/7 đã công bố danh sách hơn 5.000 điểm lấy mẫu máu miễn phí trên cả nước với mục đích giúp trẻ em và phụ nữ bị bắt cóc đoàn tụ với gia đình, khi nước này đang phát động chiến dịch trấn áp tội phạm buôn người trên toàn quốc.

Nóng 24h: Bắt cóc con riêng của người tình để ép về ở cùng
Nóng 24h: Bắt cóc con riêng của người tình để ép về ở cùng

VOV.VN - Do mâu thuẫn tình cảm, Minh đã bế cháu P. về nhà của mình ở Thái Nguyên để ép chị T. về ở cùng với mình.

Nóng 24h: Bắt cóc con riêng của người tình để ép về ở cùng

Nóng 24h: Bắt cóc con riêng của người tình để ép về ở cùng

VOV.VN - Do mâu thuẫn tình cảm, Minh đã bế cháu P. về nhà của mình ở Thái Nguyên để ép chị T. về ở cùng với mình.

Đâm chết người khi cứu vợ bị bắt cóc, chồng nhận 1 năm tù
Đâm chết người khi cứu vợ bị bắt cóc, chồng nhận 1 năm tù

VOV.VN -  Sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên án đối với 7 bị cáo liên quan vụ “đâm chết người khi cứu vợ bị bắt cóc”, xảy ra tại xã Long An, huyện Long Hồ, hồi tháng 11/2020.

Đâm chết người khi cứu vợ bị bắt cóc, chồng nhận 1 năm tù

Đâm chết người khi cứu vợ bị bắt cóc, chồng nhận 1 năm tù

VOV.VN -  Sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên án đối với 7 bị cáo liên quan vụ “đâm chết người khi cứu vợ bị bắt cóc”, xảy ra tại xã Long An, huyện Long Hồ, hồi tháng 11/2020.

Thanh niên nghiện ma túy, dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền bố mẹ
Thanh niên nghiện ma túy, dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền bố mẹ

VOV.VN - Vì nợ nần, nghiện ma tuý Đào Văn Lý huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã cùng đồng bọn tự dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền bố mẹ.

Thanh niên nghiện ma túy, dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền bố mẹ

Thanh niên nghiện ma túy, dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền bố mẹ

VOV.VN - Vì nợ nần, nghiện ma tuý Đào Văn Lý huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã cùng đồng bọn tự dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền bố mẹ.