“Pháo” siêu cao tần của Nga hạ gục máy bay cự ly trên 10km

VOV.VN - Pháo siêu cao tần bảo vệ tối đa cho hệ thống phòng không BUK, vừa dùng để kiểm tra khả năng của thiết bị điện tử Nga trong việc kháng bức xạ.

Công ty Rostech của Nga sắp công bố một vũ khí siêu cao tần có khả năng hạ được tất cả các loại máy bay không người lái, tên lửa, và các vũ khí có độ chính xác cao khác.
Vũ khí mới của Nga chuyên hạ gục máy bay không người lái (ảnh: globalslaves.blogspot.ru)

Buổi giới thiệu về vũ khí mới này sẽ diễn ra tại Hội chợ Quân sự Army-2015 ở ngoại ô Moscow từ 16-19/6.

Viện Kỹ thuật Vô tuyến Moscow đã phát triển một khẩu “đại bác” siêu cao tần (SHF). Nó được thiết kế để hạ máy bay, phi cơ không người lái, tên lửa dẫn đường và các loại vũ khí không vận có độ chính xác cao sử dụng thiết bị điện tử.

Khẩu đại bác này tạo ra một vùng “loại trừ trên không” có bán kính trên 10km xung quanh mục tiêu được bảo vệ.

Một nguồn tin tại Công ty Rostech nói với TASS rằng: “Tổ hợp bức xạ vi sóng di động này thực hiện việc chế ngự các thiết bị điện tử cài đặt bên trong các mục tiêu bay ở độ cao thấp và các đầu đạn của các vũ khí có độ chính xác cao”. Nguồn tin này cũng cho hay, hệ thống mới này sẽ đưa hệ thống phòng không cự ly gần lên một tầm cao mới.

Vẫn nguồn tin trên cho hay: “Về mặt hoạt động, tổ hợp này không có đối thủ trên thế giới.” Tất cả các thiết bị được đặt lên trên một bệ vận chuyển hệ thống phòng không BUK có bánh xích.

“Khi được đặt lên một bệ đặc biệt, một khẩu SHF có thể bảo vệ một cách toàn diện cho BUK”.

Ngoài ra, SHF có thể dùng để kiểm tra khả năng chống các bức xạ vi sóng năng lượng cao của các hệ thống điện tử vô tuyến quân sự do Nga sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine chế tạo vũ khí hạt nhân: Chỉ là “võ mồm”?
Ukraine chế tạo vũ khí hạt nhân: Chỉ là “võ mồm”?

VOV.VN - Mới đây, hôm 14/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine lên tiếng về việc nước này muốn trở lại vị trí một cường quốc hạt nhân.

Ukraine chế tạo vũ khí hạt nhân: Chỉ là “võ mồm”?

Ukraine chế tạo vũ khí hạt nhân: Chỉ là “võ mồm”?

VOV.VN - Mới đây, hôm 14/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine lên tiếng về việc nước này muốn trở lại vị trí một cường quốc hạt nhân.

5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng
5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng

VOV.VN - Không tính các loại vũ khí hạt nhân có tính hủy diệt thì Nga vẫn sở hữu nhiều loạt vũ khí tối tân khiến quân đội Mỹ e ngại.

5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng

5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng

VOV.VN - Không tính các loại vũ khí hạt nhân có tính hủy diệt thì Nga vẫn sở hữu nhiều loạt vũ khí tối tân khiến quân đội Mỹ e ngại.

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5
Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

(VOV) - Trong đợt tập dượt cho lễ diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Hồng trường, Nga đã trình diễn nhiều vũ khí “khủng”.

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

(VOV) - Trong đợt tập dượt cho lễ diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Hồng trường, Nga đã trình diễn nhiều vũ khí “khủng”.

5 loại vũ khí của IS mà Mỹ sợ phải đối đầu
5 loại vũ khí của IS mà Mỹ sợ phải đối đầu

VOV.VN - Trong một năm qua, IS đã giành được nhiều thắng lợi đáng kể chống lại lực lượng quân đội Iraq, Syria và người Kurd.

5 loại vũ khí của IS mà Mỹ sợ phải đối đầu

5 loại vũ khí của IS mà Mỹ sợ phải đối đầu

VOV.VN - Trong một năm qua, IS đã giành được nhiều thắng lợi đáng kể chống lại lực lượng quân đội Iraq, Syria và người Kurd.

Nga sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ đưa vũ khí đến sát biên giới
Nga sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ đưa vũ khí đến sát biên giới

VOV.VN- Nga cho rằng việc Mỹ đưa xe tăng và vũ khí hạng nặng đến các quốc gia NATO ở sát biên giới Nga là hành động khiêu khích mạnh nhất của Mỹ.

Nga sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ đưa vũ khí đến sát biên giới

Nga sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ đưa vũ khí đến sát biên giới

VOV.VN- Nga cho rằng việc Mỹ đưa xe tăng và vũ khí hạng nặng đến các quốc gia NATO ở sát biên giới Nga là hành động khiêu khích mạnh nhất của Mỹ.

5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên
5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

(VOV) - Tình báo Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập các thông số chi tiết về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

(VOV) - Tình báo Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập các thông số chi tiết về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

“IS đã đủ vật liệu để chế tạo vũ khí giết người hàng loạt”
“IS đã đủ vật liệu để chế tạo vũ khí giết người hàng loạt”

VOV.VN - IS đã tích góp các vật liệu phóng xạ từ các bệnh viện và cơ sở nghiên cứu. Trước đó, chúng cũng tuyên bố sẽ tậu bom hạt nhân.

“IS đã đủ vật liệu để chế tạo vũ khí giết người hàng loạt”

“IS đã đủ vật liệu để chế tạo vũ khí giết người hàng loạt”

VOV.VN - IS đã tích góp các vật liệu phóng xạ từ các bệnh viện và cơ sở nghiên cứu. Trước đó, chúng cũng tuyên bố sẽ tậu bom hạt nhân.

Trung Quốc có vũ khí bay “siêu tốc” WU-14 có thể làm Mỹ bất an?
Trung Quốc có vũ khí bay “siêu tốc” WU-14 có thể làm Mỹ bất an?

VOV.VN - Trung Quốc sản xuất được vũ khí bay WU-14 có khả năng lượn một cách linh hoạt để vòng tránh hệ thống đánh chặn của đối phương. Vũ khí này có khiến Mỹ lo ngại?

Trung Quốc có vũ khí bay “siêu tốc” WU-14 có thể làm Mỹ bất an?

Trung Quốc có vũ khí bay “siêu tốc” WU-14 có thể làm Mỹ bất an?

VOV.VN - Trung Quốc sản xuất được vũ khí bay WU-14 có khả năng lượn một cách linh hoạt để vòng tránh hệ thống đánh chặn của đối phương. Vũ khí này có khiến Mỹ lo ngại?