Pháp bắt giữ hai người định gia nhập IS ở Libya

VOV.VN -  Những nghi phạm này sẽ bị đưa ra xét xử với tội danh cấu kết với khủng bố.

Nhà chức trách Pháp ngày 30/11 cho biết, cảnh sát nước này vừa bắt giữ hai công dân đang tìm cách gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Libya. 

Theo nguồn tin tư pháp, hai nghi phạm độ tuổi 19 và 20 khai báo rằng họ bị bắt tại miền Nam Tunisia khi đang trên đường tới một trại huấn luyện để sau này chiến đấu ở Libya và Syria. Ngoài ra, cảnh sát Pháp cũng bắt giữ một phụ nữ 20 tuổi, bạn gái của một trong hai nghi phạm. Cô này đã cải sang đạo Hồi và cũng đang có ý định gia nhập vào hàng ngũ IS tại Libya. Những nghi phạm này sẽ bị đưa ra xét xử với tội danh cấu kết với khủng bố.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết, tính đến tháng 8/2015, nước Pháp hiện có tới 915 người đã gia nhập vào hàng ngũ IS. Trong đó gần 500 người đang tham gia thánh chiến tại Syria. Còn lại là ở Iraq. Khoảng 125 người đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, vụ bắt giữ vừa nêu cho thấy đây là lần đầu tiên nhà chức trách Pháp phát hiện có công dân Pháp gia nhập IS tại Libya. Hiện một nhánh của IS đang nắm giữ thành phố Sirte, quê hương của nhà lãnh đạo bị lật đổ Libya Moamer Kadhafi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ
Nga công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN- Ngày 28/11, Nga công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ máy bay Su-24 của Nga bị bắn hạ.

Nga công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ

Nga công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN- Ngày 28/11, Nga công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ máy bay Su-24 của Nga bị bắn hạ.

Đức ủng hộ quân đội Syria tham gia liên minh quốc tế chống IS
Đức ủng hộ quân đội Syria tham gia liên minh quốc tế chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ủng hộ quan điểm để quân đội Syria gia nhập Liên minh chống IS.

Đức ủng hộ quân đội Syria tham gia liên minh quốc tế chống IS

Đức ủng hộ quân đội Syria tham gia liên minh quốc tế chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ủng hộ quan điểm để quân đội Syria gia nhập Liên minh chống IS.

Iraq tiêu diệt 42 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)
Iraq tiêu diệt 42 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

VOV.VN - Ngày 29/11, lực lượng an ninh Iraq đã tiến hành không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ vào IS tại miền Tây Iraq khiến 42 tay súng thiệt mạng.

Iraq tiêu diệt 42 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

Iraq tiêu diệt 42 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

VOV.VN - Ngày 29/11, lực lượng an ninh Iraq đã tiến hành không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ vào IS tại miền Tây Iraq khiến 42 tay súng thiệt mạng.

Pháp huy động 11.000 cảnh sát bảo vệ COP 21
Pháp huy động 11.000 cảnh sát bảo vệ COP 21

VOV.VN - Pháp đã triển khai 11.000 cảnh sát để bảo vệ hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP21).

Pháp huy động 11.000 cảnh sát bảo vệ COP 21

Pháp huy động 11.000 cảnh sát bảo vệ COP 21

VOV.VN - Pháp đã triển khai 11.000 cảnh sát để bảo vệ hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP21).

IS chuyển hướng hoạt động sang Libya
IS chuyển hướng hoạt động sang Libya

VOV.VN - Khi Nga và Mỹ vẫn đang đẩy mạnh không kích IS ở Syria và Iraq, tổ chức khủng bố này lại chuyến hướng địa bàn hoạt động sang Libya.

IS chuyển hướng hoạt động sang Libya

IS chuyển hướng hoạt động sang Libya

VOV.VN - Khi Nga và Mỹ vẫn đang đẩy mạnh không kích IS ở Syria và Iraq, tổ chức khủng bố này lại chuyến hướng địa bàn hoạt động sang Libya.