Pháp chuẩn bị rút quân khỏi Afghanistan

(VOV) - Binh sỹ Pháp sẽ rút khỏi tỉnh Kapisa từ ngày 21/11 và sẽ rút toàn bộ lực lượng trước cuối tháng 12 năm nay.

Lực lượng Pháp tại Afghanistan đã hoàn tất quá trình chuẩn bị để chính thức rút quân khỏi nước Nam Á này. Theo đó, các binh sỹ Pháp sẽ rút khỏi tỉnh Kapisa từ ngày 21/11 và sẽ rút toàn bộ lực lượng trước cuối tháng 12 năm nay.

Binh lính Pháp ở sân bay Kabul (Ảnh: AFP)

Việc kiểm soát an ninh khu vực này sẽ được chuyển giao cho các lực lượng an ninh Afghanistan.

Tướng Eric Hautecloque-Raysz cho biết, việc Pháp rút quân là theo đúng kế hoạch: “Chúng tôi không rời khỏi Afghanistan sớm hơn dự kiến. Ban đầu chúng tôi dự kiến rút quân vào cuối tháng 12 năm nay theo quyết định của Tổng thống Pháp hồi tháng 5. Tất cả các công việc chúng tôi làm trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 12 chỉ là để giúp Afghanistan đạt được tiến bộ và có thể tự đảm bảo an ninh”.

Việc rút quân khỏi Afghanistan cũng là lời hứa mà Tổng thống Pháp Francois Hollande đưa ra trong chiến dịch tranh cử của mình đầu năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ rút hơn 33.000 lính tăng viện khỏi Afghanistan
Mỹ rút hơn 33.000 lính tăng viện khỏi Afghanistan

Thời điểm này diễn ra sớm hơn khoảng 10 ngày so với lộ trình đặt ra là ngày 30/9 tới.

Mỹ rút hơn 33.000 lính tăng viện khỏi Afghanistan

Mỹ rút hơn 33.000 lính tăng viện khỏi Afghanistan

Thời điểm này diễn ra sớm hơn khoảng 10 ngày so với lộ trình đặt ra là ngày 30/9 tới.

Tây Ban Nha sẽ rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan
Tây Ban Nha sẽ rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan

(VOV) - Nước này hiện có khoảng 1.500 binh sỹ ở Afghanistan.

Tây Ban Nha sẽ rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan

Tây Ban Nha sẽ rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan

(VOV) - Nước này hiện có khoảng 1.500 binh sỹ ở Afghanistan.

Hàn Quốc kéo dài thời hạn triển khai quân tại Afghanistan
Hàn Quốc kéo dài thời hạn triển khai quân tại Afghanistan

(VOV) - Theo đó, 70 lính Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồn trú tại tỉnh Parwan tới tháng 12/2013.

Hàn Quốc kéo dài thời hạn triển khai quân tại Afghanistan

Hàn Quốc kéo dài thời hạn triển khai quân tại Afghanistan

(VOV) - Theo đó, 70 lính Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồn trú tại tỉnh Parwan tới tháng 12/2013.

Afghanistan có nguy cơ sụp đổ sau khi NATO rút quân
Afghanistan có nguy cơ sụp đổ sau khi NATO rút quân

(VOV) - Quân đội và cảnh sát Afghanistan vẫn chưa sẵn sàng cho quá trình tiếp quản an ninh sau khi NATO rút quân.

Afghanistan có nguy cơ sụp đổ sau khi NATO rút quân

Afghanistan có nguy cơ sụp đổ sau khi NATO rút quân

(VOV) - Quân đội và cảnh sát Afghanistan vẫn chưa sẵn sàng cho quá trình tiếp quản an ninh sau khi NATO rút quân.

Binh sĩ Italy sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan đến năm 2014
Binh sĩ Italy sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan đến năm 2014

(VOV) - Hiện có khoảng 3.500 binh sỹ Italy đang làm nhiệm vụ tại Afghanistan.

Binh sĩ Italy sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan đến năm 2014

Binh sĩ Italy sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan đến năm 2014

(VOV) - Hiện có khoảng 3.500 binh sỹ Italy đang làm nhiệm vụ tại Afghanistan.

Mỹ rút toàn bộ quân tăng viện khỏi Afghanistan
Mỹ rút toàn bộ quân tăng viện khỏi Afghanistan

Động thái này nằm trong tuyên bố của Tổng thống Obama giảm dần sự tham chiến ở Afghanistan.

Mỹ rút toàn bộ quân tăng viện khỏi Afghanistan

Mỹ rút toàn bộ quân tăng viện khỏi Afghanistan

Động thái này nằm trong tuyên bố của Tổng thống Obama giảm dần sự tham chiến ở Afghanistan.