Pháp coi quyết định tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh 2022 là vô ích 

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9/12 tuyên bố Pháp không tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh 2022 như các nước Mỹ, Anh vì cho rằng đây chỉ là hành động nhỏ, không có tác dụng, đồng thời kêu gọi không chính trị hóa thể thao.

Được hỏi về phản ứng của nước Pháp trước việc các nước như Mỹ, Anh, Australia và Canada vừa đưa ra quyết định tẩy chay ngoại giao Olympic mùa Đông sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng 02/2022, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9/12 cho rằng, đây là hành động không có nhiều ý nghĩa và Pháp sẽ không hành động theo các nước trên.

“Không nên chính trị hóa thể thao, đặc biệt là khi chỉ để thực hiện các biện pháp nhỏ mang tính biểu tượng và không hữu ích. Cần phải rõ ràng, hoặc là tẩy chay toàn bộ, không gửi các vận động viên đến, hoặc phải can dự và cố gắng làm những gì có ích. Tôi thích làm những gì có ích hơn và chúng tôi sẽ làm việc với Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach, và đại diện của Ủy ban Olympic quốc tế ở Trung Quốc cùng những người tổ chức kỳ Olympic này” - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu rõ.

Ngoài việc khẳng định Pháp sẽ không tẩy chay Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, ông Emmanuel Macron kêu gọi các nước nên giữ các tiêu chuẩn phù hợp để toàn bộ các vận động viên trên thế giới được bảo vệ và giữ được sự độc lập.       

Về việc nước Pháp sẽ cử quan chức nào tham dự lễ khai mạc Olympic Mùa Đông Bắc Kinh 2022, Tổng thống Macron cho biết, dự kiến Bộ trưởng Thể thao Roxana Maracineanu và Quốc vụ khanh phụ trách người tàn tật, bà Sophie Cluzel sẽ đại diện cho Pháp đến Bắc Kinh.

Việc tẩy chay ngoại giao Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 được chính quyền Mỹ phát động từ vài ngày qua và hiện đã có Anh, Australia, Canada hưởng ứng, với lí do là để phản đối các hành động vi phạm nhân quyền của Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Trung Quốc khẳng định không hề mời quan chức các nước này đến Bắc Kinh, đồng thời chỉ trích việc chính trị hóa thể thao.

Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 sẽ diễn ra từ ngày 04/02 đến ngày 20/02/2022. Một số lãnh đạo thế giới sẽ tham dự Olympic Bắc Kinh, trong đó đáng chú ý có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Do chính sách chống Covid-19, Trung Quốc năm nay quyết định không mở cửa cho cổ động viên nước ngoài đến Trung Quốc cổ vũ Olympic./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp công bố chiến lược cải cách châu Âu khi giữ chức Chủ tịch luân phiên EU
Pháp công bố chiến lược cải cách châu Âu khi giữ chức Chủ tịch luân phiên EU

VOV.VN - Theo Tổng thống Pháp, trách nhiệm đầu tiên của Pháp là “xây dựng một châu Âu biết bảo vệ đường biên giới” để tránh tái diễn các cuộc khủng hoảng và thảm kịch về người di cư.

Pháp công bố chiến lược cải cách châu Âu khi giữ chức Chủ tịch luân phiên EU

Pháp công bố chiến lược cải cách châu Âu khi giữ chức Chủ tịch luân phiên EU

VOV.VN - Theo Tổng thống Pháp, trách nhiệm đầu tiên của Pháp là “xây dựng một châu Âu biết bảo vệ đường biên giới” để tránh tái diễn các cuộc khủng hoảng và thảm kịch về người di cư.

Nga sẽ đáp trả nếu phương Tây đưa ra các biện pháp trừng phạt mới
Nga sẽ đáp trả nếu phương Tây đưa ra các biện pháp trừng phạt mới

VOV.VN - Nga sẽ đáp trả tương xứng hoặc không đối xứng nếu phương Tây đưa ra các biện pháp trừng phạt mới. Tuyên bố này được Thư ký báo chí Điện Kremlin đưa ra ngày 9/12 trong bối cảnh quan hệ Nga – phương Tây tiếp tục căng thẳng, bất chấp những nỗ lực đàm phán gần đây.

Nga sẽ đáp trả nếu phương Tây đưa ra các biện pháp trừng phạt mới

Nga sẽ đáp trả nếu phương Tây đưa ra các biện pháp trừng phạt mới

VOV.VN - Nga sẽ đáp trả tương xứng hoặc không đối xứng nếu phương Tây đưa ra các biện pháp trừng phạt mới. Tuyên bố này được Thư ký báo chí Điện Kremlin đưa ra ngày 9/12 trong bối cảnh quan hệ Nga – phương Tây tiếp tục căng thẳng, bất chấp những nỗ lực đàm phán gần đây.

Pháp phá âm mưu tấn công khủng bố trước Giáng sinh
Pháp phá âm mưu tấn công khủng bố trước Giáng sinh

VOV.VN - Một âm mưu tấn công khủng bố trước lễ Giáng sinh đã được lực lượng an ninh Pháp phát hiện và triệt phá. Tổng cục An ninh nội địa Pháp cho biết đã bắt giữ hai nghi phạm là nam giới và tự nhận là thành viên tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS).

Pháp phá âm mưu tấn công khủng bố trước Giáng sinh

Pháp phá âm mưu tấn công khủng bố trước Giáng sinh

VOV.VN - Một âm mưu tấn công khủng bố trước lễ Giáng sinh đã được lực lượng an ninh Pháp phát hiện và triệt phá. Tổng cục An ninh nội địa Pháp cho biết đã bắt giữ hai nghi phạm là nam giới và tự nhận là thành viên tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS).