Pháp công bố gói cứu trợ kinh tế ứng phó việc giá năng lượng tăng do xung đột Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Pháp Jean Castex hôm qua (16/3) đã công kế hoạch cứu trợ nền kinh tế trị giá khoảng 20 tỷ euro nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực từ việc giá năng lượng và nguyên liệu đầu vào tăng mạnh do cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo nội dung được công bố, mức hỗ trợ 15 cent cho mỗi lít nhiên liệu được Thủ tướng Pháp thông báo ngày 12/3 sẽ được mở rộng, áp dụng cho cả các phương tiện sử dụng khí đốt tự nhiên và khí tự nhiên hoá lỏng. Ông Jean Castex cũng cho biết Tập đoàn năng lượng Total đã đồng ý giảm thêm 10 cent cho mỗi lít nhiên liệu. Biện pháp này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4 và dự kiến sẽ kéo dài trong ít nhất 4 tháng tới.

 

Nội dung cứu trợ thứ hai là hỗ trợ các doanh nghiệp có hoá đơn năng lượng chiếm trên 3% tổng doanh thu. Cụ thể, nếu các doanh nghiệp này có hoá đơn điện hay khí đốt tăng từ 40% trở lên sẽ được nhận một khoản trợ cấp tương đương 50% chi phí năng lượng phụ trội và mức hỗ trợ cao nhất có thể lên tới 25 triệu euro. 

Một nội dung quan trọng khác là chính phủ Pháp cho phép nâng mức trần các khoản vay bảo đảm bởi nhà nước từ 25% lên 35% tổng doanh thu doanh nghiệp, gia hạn đóng các khoản thuế và chi phí xã hội đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi sự tăng giá năng lượng và hạn chế xuất khẩu.

Kế hoạch cứu trợ mới cũng đặc biệt ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp và ngư nghiệp. Theo đó, một gói cứu trợ trị giá 400 triệu euro sẽ được thực hiện để hỗ trợ người chăn nuôi đang phải đối mặt với giá thức ăn chăn nuôi tăng cao; trong khi ngư dân Pháp sẽ được hỗ trợ 35 cent cho mỗi lít dầu diesel để bù đắp cho sự tăng giá năng lượng. 

Thủ tướng Pháp Jean Castex nhấn mạnh, Pháp cần phải chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng kéo dài và những tác động trở lại không thể tránh được từ các lệnh trừng phạt đối với nền kinh tế.      

“Kế hoạch cứu trợ kinh tế hôm nay có ưu tiên cao nhất là bảo vệ các hộ gia đình Pháp và các doanh nghiệp Pháp trước những tác động mạnh tức thời của cuộc khủng hoảng. Mục tiêu tiếp theo là bảo vệ tất cả lĩnh vực của nền kinh tế, tránh nguy cơ phá sản và duy trì việc làm cho người dân", ông Jean Castex nói.

Thủ tướng Pháp Jean Castex khẳng định kế hoạch cứu trợ nằm trong lộ trình thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt và dầu mỏ của Nga vào năm 2027. Chính phủ Pháp dự kiến sẽ hỗ trợ 1.000 euro cho mỗi hộ gia đình để chuyển đổi hệ thống sưởi chạy bằng khí đốt, dầu hay các nhiên liệu hoá thạch khác sang sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky: Bất kỳ cuộc chiến nào cũng có thể kết thúc trên bàn đàm phán
Tổng thống Zelensky: Bất kỳ cuộc chiến nào cũng có thể kết thúc trên bàn đàm phán

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NBC, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết, cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine “khá khó khăn”.

Tổng thống Zelensky: Bất kỳ cuộc chiến nào cũng có thể kết thúc trên bàn đàm phán

Tổng thống Zelensky: Bất kỳ cuộc chiến nào cũng có thể kết thúc trên bàn đàm phán

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NBC, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết, cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine “khá khó khăn”.

Chiến sự Ukraine khiến Mỹ phải thay đổi chính sách phòng thủ châu Âu
Chiến sự Ukraine khiến Mỹ phải thay đổi chính sách phòng thủ châu Âu

VOV.VN - Giới quan sát đánh giá, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine có thể dẫn đến sự thay đổi quan điểm của Mỹ về việc bảo vệ các đồng minh tại lục địa già.

Chiến sự Ukraine khiến Mỹ phải thay đổi chính sách phòng thủ châu Âu

Chiến sự Ukraine khiến Mỹ phải thay đổi chính sách phòng thủ châu Âu

VOV.VN - Giới quan sát đánh giá, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine có thể dẫn đến sự thay đổi quan điểm của Mỹ về việc bảo vệ các đồng minh tại lục địa già.

Tổng thống Ukraine nêu loạt đề xuất trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ
Tổng thống Ukraine nêu loạt đề xuất trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Trong bài phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Mỹ hôm nay (16/3), Tổng thống Zelensky một lần nữa kêu gọi thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine. Ông Zelensky cũng đưa ra phương án thay thế trong trường hợp yêu cầu này không được thực hiện.

Tổng thống Ukraine nêu loạt đề xuất trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ

Tổng thống Ukraine nêu loạt đề xuất trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Trong bài phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Mỹ hôm nay (16/3), Tổng thống Zelensky một lần nữa kêu gọi thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine. Ông Zelensky cũng đưa ra phương án thay thế trong trường hợp yêu cầu này không được thực hiện.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/3

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng của chiến sự tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelensky trước Quốc hội Mỹ.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/3

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng của chiến sự tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelensky trước Quốc hội Mỹ.