Pháp điều tra vụ máy bay bí ẩn bay qua các nhà máy hạt nhân

VOV.VN - Việc phát hiện thấy máy bay không người lái làm gia tăng sự lo ngại về sự an toàn của các nhà máy hạt nhân.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp ngày 30/10 cho biết, Pháp đang tiến hành cuộc điều tra vào những chiếc máy bay không người lái chưa rõ danh tính đã bay qua các nhà máy điện hạt nhân thuộc tổ hợp hạt nhân EDF.

Một phát ngôn viên của EDF cho biết, từ ngày 5/10- 20/10, những chiếc máy bay bí ẩn đã bay qua tất cả 7 nhà máy hạt nhân trên không phận nước Pháp. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve (trái) (ảnh: Reuters)

“Một cuộc điều tra tư pháp đang được tiến hành để tìm hiểu xem những chiếc máy bay này là gì và vô hiệu hóa chúng”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve nói với đài phát thanh France Info. Tuy nhiên ông Bernard Cazeneuve không thông tin chi tiết về những biện pháp tiến hành điều tra cụ thể.

Việc phát hiện thấy máy bay không người lái làm gia tăng sự lo ngại trên khắp nước Pháp về sự an toàn của các nhà máy hạt nhân. Pháp là quốc gia sử dụng điện hạt nhân nhiều nhất trên thế giới với 58 lò phản ứng trên 19 khu vực được điều hành bởi EDF.

Vào đầu năm nay, các thành viên của nhóm Greenpeace- nhóm hoạt động vì môi trường- đã xông vào nhà máy hạt nhân Fessenheim trên biên giới nước Đức. Nhóm này cũng đã từng đột nhập vào nhà máy hạt nhân của Pháp. Tuy nhiên, hiện Greenpeace  cho biết nhóm này không liên quan trong các hoạt động của những chiếc máy bay không người lái.

Yannick Rousselet, người đứng đầu chiến dịch chống hạt nhân của Greenpeace tuyên bố: “Greenpeace luôn hành động một cách công khai và chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Những gì xảy ra hiện nay rất đáng lo ngại. Thậm chí, những chiếc máy bay này cũng đã bay qua cả Viện nghiên cứu hạt nhân của Pháp CEA”.

EDF cho biết, những chiếc máy bay không người lái bị phát hiện vào đêm khuya hoặc buổi sáng sớm. Máy bay bị cấm bay với độ cao thấp hơn 1.000m và trong vòng bán kính 5km so với các nhà máy hạt nhân.

Mỗi nhà máy hạt nhân đã đệ đơn khiếu nại chính thức lên cảnh sát về vụ bị những chiếc máy bay vô danh bay qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran không có ý định đóng cửa nhà máy hạt nhân Fordow
Iran không có ý định đóng cửa nhà máy hạt nhân Fordow

VOV.VN - Fordow nằm ở thành phố Qom từ lâu bị xem là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các cường quốc phương Tây và Israel

Iran không có ý định đóng cửa nhà máy hạt nhân Fordow

Iran không có ý định đóng cửa nhà máy hạt nhân Fordow

VOV.VN - Fordow nằm ở thành phố Qom từ lâu bị xem là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các cường quốc phương Tây và Israel

Iran và Nga đạt thỏa thuận xây thêm 2 nhà máy hạt nhân tại Iran
Iran và Nga đạt thỏa thuận xây thêm 2 nhà máy hạt nhân tại Iran

VOV.VN - Các bên hi vọng thỏa thuận sẽ được ký kết trong ngày hôm nay hoặc ngày mai tại thủ đô Tehran.

Iran và Nga đạt thỏa thuận xây thêm 2 nhà máy hạt nhân tại Iran

Iran và Nga đạt thỏa thuận xây thêm 2 nhà máy hạt nhân tại Iran

VOV.VN - Các bên hi vọng thỏa thuận sẽ được ký kết trong ngày hôm nay hoặc ngày mai tại thủ đô Tehran.

Iran khởi động dây chuyền sản xuất tại nhà máy hạt nhân
Iran khởi động dây chuyền sản xuất tại nhà máy hạt nhân

VOV.VN - Nga vẫn sẽ cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho Iran.

Iran khởi động dây chuyền sản xuất tại nhà máy hạt nhân

Iran khởi động dây chuyền sản xuất tại nhà máy hạt nhân

VOV.VN - Nga vẫn sẽ cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho Iran.

Nhật Bản dỡ 400 tấn nhiên liệu tại nhà máy hạt nhân Fukusima
Nhật Bản dỡ 400 tấn nhiên liệu tại nhà máy hạt nhân Fukusima

VOV.VN - Công nhân nhà máy sẽ dùng cần cẩu di dời 1.533 thanh nhiên liệu, trong đó có 202 thanh chưa sử dụng.

Nhật Bản dỡ 400 tấn nhiên liệu tại nhà máy hạt nhân Fukusima

Nhật Bản dỡ 400 tấn nhiên liệu tại nhà máy hạt nhân Fukusima

VOV.VN - Công nhân nhà máy sẽ dùng cần cẩu di dời 1.533 thanh nhiên liệu, trong đó có 202 thanh chưa sử dụng.

Iran mời thanh sát viên quốc tế đến nhà máy hạt nhân Arak
Iran mời thanh sát viên quốc tế đến nhà máy hạt nhân Arak

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2011 Iran chính thức mời các thanh sát viên quốc tế đến đây.

Iran mời thanh sát viên quốc tế đến nhà máy hạt nhân Arak

Iran mời thanh sát viên quốc tế đến nhà máy hạt nhân Arak

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2011 Iran chính thức mời các thanh sát viên quốc tế đến đây.