Pháp đổ tiền huấn luyện an ninh vùng Sahel (châu Phi) chống khủng bố

VOV.VN - Pháp dùng khoản tiền 42 triệu euro để huấn luyện lực lượng an ninh 5 nước vùng Sahel đối phó với khủng bố.

Pháp có kế hoạch đầu tư 42 triệu euro (tương đương 47 triệu USD) để giúp các quốc gia thuộc khu vực Sahel của châu Phi đối phó với các cuộc tấn công tiềm tàng do các phần tử cực đoan thánh chiến thực hiện, tương tự như vụ tấn công tại Paris năm 2015 khiến nhiều người thiệt mạng.

Binh sĩ Pháp trong một chiến dịch ở châu Phi. Ảnh: AFP.

Trong chuyến thăm thành phố Dakar, thuộc nước Cộng hòa Senegal hôm qua, người phát ngôn của Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve, cho biết, số tiền nêu trên sẽ được sử dụng để huấn luyện cho lực lượng an ninh của 5 nước gồm Mauritani, Mali, Niger, Cộng hòa Chad và Burkina Faso (hay còn gọi là G5 Sahel) và Cộng hòa Senegal trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2022.

Hiện tại, các binh sỹ chống bạo động từ lực lượng phản ứng nhanh của Pháp (CRS) đang tiến hành đào tạo cho lực lượng cảnh sát Senegal phòng ngừa các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các đô thị của nước này.

Pháp vẫn duy trì 350 binh sỹ tại Senegal và một lực lượng lớn hơn gồm 3.500 binh sỹ tại các nước thuộc nhóm G5 Sahel để chống lại các phần tử khủng bố. Khu vực Sahel không chỉ đối mặt với vấn đề bất ổn về chính trị mà còn phải đương đầu với nhiều nhóm phiến quân đặt sào huyệt ở vùng sa mạc rộng lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân Hồi giáo sát hại 5 binh sĩ Liên Hợp Quốc ở Mali
Quân Hồi giáo sát hại 5 binh sĩ Liên Hợp Quốc ở Mali

VOV.VN - Hôm 29/5, ít nhất 5 binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã bị lực lượng Hồi giáo cực đoan sát hại trong một vụ phục kích ở miền Trung Mali.

Quân Hồi giáo sát hại 5 binh sĩ Liên Hợp Quốc ở Mali

Quân Hồi giáo sát hại 5 binh sĩ Liên Hợp Quốc ở Mali

VOV.VN - Hôm 29/5, ít nhất 5 binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã bị lực lượng Hồi giáo cực đoan sát hại trong một vụ phục kích ở miền Trung Mali.

Ngoại trưởng Pháp đến Nga, Mỹ để thúc đẩy giải pháp cho Syria
Ngoại trưởng Pháp đến Nga, Mỹ để thúc đẩy giải pháp cho Syria

VOV.VN - Chuyến đi nằm trong khuôn khổ những nỗ lực của Pháp thúc đẩy viện trợ nhân đạo cho những người đang cần được giúp đỡ tại Syria.

Ngoại trưởng Pháp đến Nga, Mỹ để thúc đẩy giải pháp cho Syria

Ngoại trưởng Pháp đến Nga, Mỹ để thúc đẩy giải pháp cho Syria

VOV.VN - Chuyến đi nằm trong khuôn khổ những nỗ lực của Pháp thúc đẩy viện trợ nhân đạo cho những người đang cần được giúp đỡ tại Syria.

Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ 2 tỷ USD cho vùng Sahel
Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ 2 tỷ USD cho vùng Sahel

VOV.VN - Ngày 3/2, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi đóng góp 2 tỷ USD trong năm 2014 nhằm hỗ trợ gần 20 triệu người tại vùng Sahel.

Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ 2 tỷ USD cho vùng Sahel

Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ 2 tỷ USD cho vùng Sahel

VOV.VN - Ngày 3/2, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi đóng góp 2 tỷ USD trong năm 2014 nhằm hỗ trợ gần 20 triệu người tại vùng Sahel.

Nga đe dọa phủ quyết đề xuất của Pháp tại LHQ về ngừng bắn ở Aleppo
Nga đe dọa phủ quyết đề xuất của Pháp tại LHQ về ngừng bắn ở Aleppo

VOV.VN -Nghị quyết này nhằm kêu gọi chấm dứt các hoạt động đánh bom và cấm tất cả các máy bay chiến đấu vào thành phố Aleppo của Syria.

Nga đe dọa phủ quyết đề xuất của Pháp tại LHQ về ngừng bắn ở Aleppo

Nga đe dọa phủ quyết đề xuất của Pháp tại LHQ về ngừng bắn ở Aleppo

VOV.VN -Nghị quyết này nhằm kêu gọi chấm dứt các hoạt động đánh bom và cấm tất cả các máy bay chiến đấu vào thành phố Aleppo của Syria.