Pháp dùng hiến binh để truy lùng kẻ xả súng vào 3 binh sĩ

Điều tra ban đầu cho thấy, có nhiều dấu hiệu trùng hợp giữa vụ xả súng này với vụ việc xảy ra hôm 11/3.  

Chiều tối 15/3, tại Montauban, miền Tây Nam nước Pháp xảy ra một vụ xả súng nhằm vào các binh sĩ của lực lượng lính dù Pháp (RGP). Vụ tấn công đã làm 3 binh sĩ thiệt mạng.

Một kẻ lạ mặt đi xe máy đã xả súng nhằm vào các binh sĩ thuộc trung đoàn 17 tại Montauban khi những người này đang ở gần một máy rút tiền tự động của một ngân hàng đặt trên đường phố làm 3 binh sĩ thiệt mạng. Thủ phạm sau khi gây án đã kịp tẩu thoát bằng xe máy.

Cảnh sát Pháp điều tra hiện trường vụ tấn công ở Montauban ( Ảnh: AFP)

Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào binh lính Pháp trong vòng 5 ngày qua. Trước đó, ngày 11/3, một hạ sĩ quan vừa giải ngũ thuộc RGP cũng bị một tay súng lạ mặt đi trên xe máy bắn chết ngay trên một đường phố đông đúc ở ngoại ô thành phố Toulouse, ở Tây Nam nước Pháp. Hung thủ sau đó cũng trốn thoát.

Công tố viên Toulouse, Michel Valet cho biết đang “xem xét một cách nghiêm túc” về mối liên hệ giữa hai vụ việc.

Hiện nay, các nhà chức trách Pháp đang tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô lớn tay súng nói trên với sự huy động rất đông cảnh sát và hiến binh quốc gia để nhanh chóng xác định nguyên nhân cũng như động cơ gây án. Các thông tin điều tra ban đầu cho biết, có nhiều dấu hiệu trùng hợp giữa hai vụ xả súng.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã phản ứng khá thận trọng với vụ xả súng.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Sarkozy cho rằng: “Tình hình hiện giờ chưa có gì rõ ràng và chưa thể đưa ra lời giải thích nào. Đó là một vụ giết người, không thể phủ nhận điều đó, nhưng chúng ta chưa thể nói động cơ là gì”.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gérard Longuet đã lên án vụ tấn công nói trên và đến căn cứ của Trung đoàn dù số 17 để tham gia chỉ đạo điều tra tìm thủ phạm.

Ông Longuet cho biết: Chúng tôi chưa loại bỏ giả thiết, động cơ gây án trong các vụ tấn công có thể khác nhau. Trách nhiệm của tôi là đảm bảo cho trung đoàn dù số 17 làm tất cả mọi thứ cần thiết để sáng vụ việc này”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cũng cho rằng, hiện chưa cần thiết phải tiến hành các biện pháp đặc biệt để bảo vệ binh lính Pháp ngay trên chính đất nước của họ.

Trong vài năm trở lại đây, trung đoàn công binh dù 17 thường được điều động tham gia các chiến dịch ở Afghanistan, Lebanon và vùng Balkan. Trung đoàn được thành lập năm 1946 và từng tham chiến ở Đông Dương và chiến tranh Triều Tiên. Căn cứ chính của trung đoàn là Montauban, nơi đồn trú của tất cả các lực lượng không quân tinh nhuệ của Pháp.

Pháp hiện vẫn có hơn 3.000 lính ở Afghanistan trong thành phần quân NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên