Pháp kêu gọi Israel không leo thang xung đột sang Lebanon, đề nghị cải cách HĐBA

VOV.VN - Tổng thống Pháp Macron hôm qua (25/9) kêu gọi Israel không leo thang xung đột sang Lebanon cũng như yêu cầu cộng đồng quốc tế “không thể và không được phép để xảy ra chiến tranh ở Lebanon”. Tổng thống Pháp đồng thời đề nghị cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc theo hướng hạn chế việc sử dụng quyền phủ quyết.

Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, nguy cơ xung đột leo thang và lan rộng tại Trung Đông ngày càng lớn. Theo ông Macron, lực lượng Hezbollah đang phải chịu hậu quả lớn khi lôi kéo người dân Lebanon vào cuộc chiến, trong khi Israel cũng “không thể không chịu hậu quả” nếu mở rộng hoạt động quân sự sang Lebanon.

Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp quốc ông Antonio Guterres đã cảnh báo Lebanon đang bên bờ vực của cuộc xung đột. Trong vòng 48 giờ qua, hơn 550 dân thường Lebanon đã thiệt mạng bởi đạn pháo của quân đội Israel và Israel vẫn chưa ngừng các cuộc không kích, buộc hàng trăm nghìn người dân Lebanon ở phía Nam phải di dời tìm nơi lánh nạn.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, các biên giới được quốc tế công nhận sẽ được “bảo đảm” trên toàn thế giới và Pháp sẽ hành động để tìm kiếm giải pháp ngoại giao ngăn chặn xung đột lan rộng khu vực.

“Không thể và không được phép để xảy ra chiến tranh ở Lebanon. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Israel ngừng tấn công vào Lebanon và Hezbollah ngừng bắn vào Israel”.

Theo đề nghị của Pháp, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp khẩn về tình hình Lebanon vào chiều tối ngày hôm qua (25/9). Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó cũng có cuộc gặp bên lề với Tổng thống Iran Massoud Pezeshkian và đề nghị Iran sử dụng ảnh hưởng để hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông cũng như ủng hộ một lệnh ngừng bắn tại dải Gaza.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, cuộc chiến ở Gaza đã kéo dài “quá lâu” và quá nhiều người vô tội đã thiệt mạng. Tổng thống Pháp nhấn mạnh cuộc xung đột tại Gaza phải dừng lại và lệnh ngừng bắn đến càng nhanh càng tốt, đi kèm cùng lúc với việc thả các con tin và cứu trợ nhân đạo.

Nhà lãnh đạo nước Pháp hôm qua cũng kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an theo hướng “hạn chế” quyền phủ quyết trong trường hợp xảy ra “tội thảm sát hàng loạt” để giúp cơ quan chủ chốt của Liên Hợp Quốc hoạt động hiệu quả hơn.

Trong khi đó, trước thực tế số người thương vong sau các vụ tấn công của Israel vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon tiếp tục gia tăng, Ngoại trưởng Australia kêu gọi ngừng bắn để bảo vệ dân thường.

Phát biểu trong lúc đang ở Mỹ tham dự khóa họp của Đại hội đồng LHQ, hôm qua (25/9), Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho rằng, người dân Lebanon không thể bị buộc phải trả giá trong nỗ lực đánh bại Hezbollah vì vậy bà yêu cầu “các bên kiềm chế, giảm căng thẳng và tuân thủ các nghị quyết của HĐBA LHQ”. Ngoại trưởng Penny Wong cho biết, “cộng đồng thế giới đã khẳng định rằng, vòng xoáy hủy diệt này cần phải chấm dứt”.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong nhận định “những gì diễn ra trong những ngày gần đây cho thấy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza càng trở nên cấp bách hơn. Lebanon không thể trở thành Gaza tiếp theo”. Ngoại trưởng Australia Penny Wong cũng cho biết, bà đã gặp người đồng cấp Anh David Lammy để thảo luận về quan điểm chung về việc cần có một lệnh ngừng bắn ở Lebanon.

Trong lúc tình hình Lebanon tiếp tục diễn biến phức tạp, Ngoại trưởng Penny Wong tiếp tục kêu gọi người dân nước này nhanh chóng rời khỏi Lebanon. Hiện nay, nhiều chuyến bay đã bị hủy và cũng có khả năng sân bay Beirut sẽ đóng cửa vì thế bà khuyên người dân cần phải nắm bắt mọi cơ hội để có thể để rời khỏi nước này càng sớm càng tốt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sự ở Lebanon nóng lên, người dân Gaza lo sợ bị lãng quên
Chiến sự ở Lebanon nóng lên, người dân Gaza lo sợ bị lãng quên

VOV.VN - Khi chiến sự leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon thu hút sự chú ý của toàn cầu, người Palestine ở Gaza lo sợ hoàn cảnh khốn đốn của họ sau gần một năm chiến tranh tàn khốc sẽ bị lãng quên.

Chiến sự ở Lebanon nóng lên, người dân Gaza lo sợ bị lãng quên

Chiến sự ở Lebanon nóng lên, người dân Gaza lo sợ bị lãng quên

VOV.VN - Khi chiến sự leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon thu hút sự chú ý của toàn cầu, người Palestine ở Gaza lo sợ hoàn cảnh khốn đốn của họ sau gần một năm chiến tranh tàn khốc sẽ bị lãng quên.

Mỹ khuyến cáo công dân khẩn trương rời khỏi Lebanon
Mỹ khuyến cáo công dân khẩn trương rời khỏi Lebanon

VOV.VN - Ngày 24/9, Đại sứ quán Mỹ ở Lebanon đã khuyến cáo công dân Mỹ nhanh chóng rời khỏi Lebanon.

Mỹ khuyến cáo công dân khẩn trương rời khỏi Lebanon

Mỹ khuyến cáo công dân khẩn trương rời khỏi Lebanon

VOV.VN - Ngày 24/9, Đại sứ quán Mỹ ở Lebanon đã khuyến cáo công dân Mỹ nhanh chóng rời khỏi Lebanon.

Israel không kích Hezbollah, Lebanon trải qua ngày tang tóc nhất trong 30 năm
Israel không kích Hezbollah, Lebanon trải qua ngày tang tóc nhất trong 30 năm

VOV.VN - Ngày 23/9/2024, Israel tiến hành loạt không kích dữ dội nhằm vào các vị trí của nhóm vũ trang Hezbollah trên khắp lãnh thổ Lebanon. Đây được coi là ngày tang tóc nhất đối với Lebanon kể từ ít nhất là cuộc chiến năm 2006 giữa Israel và nhóm Hezbollah đầy quyền lực ở Lebanon. Al Jazeera nói đây là ngày đẫm máu nhất trong 30 năm đối với Lebanon.

Israel không kích Hezbollah, Lebanon trải qua ngày tang tóc nhất trong 30 năm

Israel không kích Hezbollah, Lebanon trải qua ngày tang tóc nhất trong 30 năm

VOV.VN - Ngày 23/9/2024, Israel tiến hành loạt không kích dữ dội nhằm vào các vị trí của nhóm vũ trang Hezbollah trên khắp lãnh thổ Lebanon. Đây được coi là ngày tang tóc nhất đối với Lebanon kể từ ít nhất là cuộc chiến năm 2006 giữa Israel và nhóm Hezbollah đầy quyền lực ở Lebanon. Al Jazeera nói đây là ngày đẫm máu nhất trong 30 năm đối với Lebanon.