Pháp kiên trì nỗ lực ngoại giao với Nga để hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Pháp cách đây ít giờ ra thông cáo bày tỏ lo ngại về tình hình “nóng lên” tại Ukraina và khẳng định vẫn còn chỗ cho giải pháp ngoại giao để giảm nhiệt cuộc khủng hoảng hiện nay.

Pháp sẽ xúc tiến các cuộc tiếp xúc ngoại giao với Nga trong ít ngày tới để đề xuất lộ trình giảm căng thẳng bối cảnh tình hình nóng lên sau các tuyên bố của Mỹ và NATO về việc điều động quân đội và khí tài tới các nước thành viên NATO phía Đông, sát biên giới với Nga.

Văn phòng Tổng thống Pháp cách đây ít giờ ra thông cáo bày tỏ lo ngại về tình hình “nóng lên” tại Ukraina và khẳng định vẫn còn chỗ cho giải pháp ngoại giao để giảm nhiệt cuộc khủng hoảng hiện nay.

Đặc phái viên ngoại giao của Pháp phụ trách các vấn đề về Nga, Pierre Vimont, hôm nay (25/1) đến thủ đô Moscow, trước khi một cuộc họp theo định dạng Normandie (gồm 4 bên là Pháp, Đức, Ukraina và Nga) ở cấp cố vấn ngoại giao sẽ được tổ chức vào ngày 26/1 tại Paris.   

Đặc biệt, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong ít ngày tới để đưa ra “lộ trình giảm căng thẳng”. Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã khuyến cáo công dân Pháp không thực hiện các chuyến đi không cần thiết đến Ukraina.

Tình hình Ukraina “nóng” lên sau khi Mỹ, Anh lần lượt ra thông báo cho phép nhân viên ngoại giao rời khỏi thủ đô Kiev của Ukraina. Đáng chú ý, Mỹ tuyên bố xem xét gửi thêm 8500 quân đến các nước Ban tích và Đông Âu. Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cùng ngày cũng cho biết tuỳ theo tình hình sẽ điều động thêm binh lính, tàu chiến và máy bay chiến đấu tới các thành viên NATO ở Đông Âu.

Khác với phản ứng của Mỹ, Anh và NATO, Cao ủy phụ trách an ninh và đối ngoại của EU, Josep Borrell cho biết EU không có kế hoạch rút các nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine và tiếp tục cảnh báo hậu quả nếu Nga tấn công Ukraine.

Nội bộ EU hiện bất đồng quan điểm trong vấn đề Ukraine giữa một bên là Đức, Pháp và Italia cho rằng giải tình hình vẫn trong tầm kiểm soát và có thể tìm lối thoát thông qua con đường ngoại giao, trong khi các nước Baltic, Ba Lan hay Thụy Điển tin rằng củng cố năng lực quân sự là cách tốt nhất để có thể ngăn cản Nga can thiệp vào Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lầu Năm Góc tiết lộ số binh lính Mỹ đặt trong báo động cao giữa căng thẳng Nga - Ukraine
Lầu Năm Góc tiết lộ số binh lính Mỹ đặt trong báo động cao giữa căng thẳng Nga - Ukraine

VOV.VN - Khoảng 8.500 binh lính Mỹ được yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, song vẫn chưa có quyết định triển khai lực lượng, Lầu Năm Góc cho hay.

Lầu Năm Góc tiết lộ số binh lính Mỹ đặt trong báo động cao giữa căng thẳng Nga - Ukraine

Lầu Năm Góc tiết lộ số binh lính Mỹ đặt trong báo động cao giữa căng thẳng Nga - Ukraine

VOV.VN - Khoảng 8.500 binh lính Mỹ được yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, song vẫn chưa có quyết định triển khai lực lượng, Lầu Năm Góc cho hay.

Thế “chân kiềng” lung lay khiến châu Âu chia rẽ trước cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine
Thế “chân kiềng” lung lay khiến châu Âu chia rẽ trước cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine

VOV.VN - Bầu không khí căng thẳng đang bao trùm châu Âu do những lo ngại về việc Nga triển khai quân đội đến biên giới Ukraine, nhưng sự chia rẽ sâu sắc và những mâu thuẫn trong lòng các nước châu Âu khiến phương Tây không thể đưa ra được phản ứng thống nhất.

Thế “chân kiềng” lung lay khiến châu Âu chia rẽ trước cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine

Thế “chân kiềng” lung lay khiến châu Âu chia rẽ trước cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine

VOV.VN - Bầu không khí căng thẳng đang bao trùm châu Âu do những lo ngại về việc Nga triển khai quân đội đến biên giới Ukraine, nhưng sự chia rẽ sâu sắc và những mâu thuẫn trong lòng các nước châu Âu khiến phương Tây không thể đưa ra được phản ứng thống nhất.

NATO điều thêm tàu chiến, tiêm kích tới Đông Âu giữa căng thẳng Nga-Ukraine
NATO điều thêm tàu chiến, tiêm kích tới Đông Âu giữa căng thẳng Nga-Ukraine

VOV.VN - NATO đã thông báo sẽ bố trí quân dự bị và điều thêm tàu chiến cũng như chiến đấu cơ tới các địa điểm triển khai lực lượng của liên minh ở Đông Âu.

NATO điều thêm tàu chiến, tiêm kích tới Đông Âu giữa căng thẳng Nga-Ukraine

NATO điều thêm tàu chiến, tiêm kích tới Đông Âu giữa căng thẳng Nga-Ukraine

VOV.VN - NATO đã thông báo sẽ bố trí quân dự bị và điều thêm tàu chiến cũng như chiến đấu cơ tới các địa điểm triển khai lực lượng của liên minh ở Đông Âu.