Pháp phá 5 âm mưu tấn công khủng bố chỉ trong 4 tháng qua

VOV.VN - Thủ tướng Pháp nhấn mạnh,  không chỉ riêng nước Pháp, mà nhiều nước khác cũng đang phải đối mặt với mối nguy cơ từ các nhóm khủng bố và cực đoan.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Pháp France Inter, Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 23/4 khẳng định, từ đầu năm tới nay, nước này đã phá 5 âm mưu tấn công khủng bố. Mới đây nhất, hồi cuối tuần trước, lực lượng an ninh Pháp đã chặn đứng âm mưu của các phần tử thánh chiến tấn công các tín đồ Cơ đốc giáo Pháp ở thành phố VilleJuif, ngoại ô thủ đô Paris. 

Thủ tướng Pháp Manuel Valls (Ảnh Reuters)

Theo ông Manuel Valls, chưa bao giờ, nước Pháp lại phải đối mặt với nguy cơ khủng bố lớn như hiện nay. Các số liệu thông kê cho thấy, có tới hơn 1.500 người Pháp hay những người sống tại Pháp có liên hệ với các chi nhánh khủng bố. Trong đó, hơn 400 người hiện đang sống ở Syri.

Đường dây nóng của chính phủ cũng đã nhận được hơn 2.600 cuộc gọi của người dân thông báo về các trường hợp cực đoạn, trong đó 630 trường hợp được xem là rất nghiêm trọng và đang được các cơ quan đặt biệt xem xét.

Thủ tướng Manuel Valls nhấn mạnh, từ năm 2012, mối nguy cơ khủng bố không ngừng tăng lên. Hiện có tới 3.000- 5.000 người châu Âu đang tham chiến tại Syria hay Iraq và dự báo tới cuối năm, con số này có thể tăng lên 10.000 người. Điều này đồng nghĩa với việc không chỉ riêng nước Pháp, mà nhiều nước khác cũng đang phải đối mặt với mối nguy cơ từ các nhóm khủng bố và cực đoan.

An ninh tại Pháp được thắt chặt sau khi xảy ra các vụ khủng bố tại Tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo và siêu thị Do thái làm 17 người thiệt mạng. Pháp đã phải điều thêm 10.000 nhân viên an ninh và binh sĩ để bảo vệ các địa điểm nhạy cảm, trong đó có các trường học, nhà thờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phạt tù phần tử âm mưu khủng bố ở Vân Nam
Trung Quốc phạt tù phần tử âm mưu khủng bố ở Vân Nam

VOV.VN - Cả 4 đối tượng đều bị cáo buộc tham gia các tổ chức khủng bố, chế tạo chất nổ trái phép, tài trợ và chứa chấp các phần tử khủng bố.

Trung Quốc phạt tù phần tử âm mưu khủng bố ở Vân Nam

Trung Quốc phạt tù phần tử âm mưu khủng bố ở Vân Nam

VOV.VN - Cả 4 đối tượng đều bị cáo buộc tham gia các tổ chức khủng bố, chế tạo chất nổ trái phép, tài trợ và chứa chấp các phần tử khủng bố.

Pháp bắt 5 người Nga “âm mưu khủng bố“
Pháp bắt 5 người Nga “âm mưu khủng bố“

VOV.VN - Cơ quan công tố Pháp ngày 20/1 thông báo bắt giữ 5 đối tượng mang quốc tịch Nga bị tình nghi lên kế hoạch tấn công khủng bố ở miền nam nước Pháp.

Pháp bắt 5 người Nga “âm mưu khủng bố“

Pháp bắt 5 người Nga “âm mưu khủng bố“

VOV.VN - Cơ quan công tố Pháp ngày 20/1 thông báo bắt giữ 5 đối tượng mang quốc tịch Nga bị tình nghi lên kế hoạch tấn công khủng bố ở miền nam nước Pháp.

Nauy cảnh báo nhóm chiến binh Hồi giáo đang âm mưu khủng bố
Nauy cảnh báo nhóm chiến binh Hồi giáo đang âm mưu khủng bố

VOV.VN - Hiện cảnh sát Nauy đã cho triển khai lực lượng tại các khu vực có nguy cơ cao  xảy ra tấn công khủng bố, như sân bay và các trạm ga xe lửa.

Nauy cảnh báo nhóm chiến binh Hồi giáo đang âm mưu khủng bố

Nauy cảnh báo nhóm chiến binh Hồi giáo đang âm mưu khủng bố

VOV.VN - Hiện cảnh sát Nauy đã cho triển khai lực lượng tại các khu vực có nguy cơ cao  xảy ra tấn công khủng bố, như sân bay và các trạm ga xe lửa.

Ấn Độ báo động âm mưu khủng bố
Ấn Độ báo động âm mưu khủng bố

Cơ quan Tình báo trung ương Ấn Độ đã yêu cầu cảnh sát Kolkata gia tăng kiểm soát an ninh

Ấn Độ báo động âm mưu khủng bố

Ấn Độ báo động âm mưu khủng bố

Cơ quan Tình báo trung ương Ấn Độ đã yêu cầu cảnh sát Kolkata gia tăng kiểm soát an ninh

Pháp phá âm mưu khủng bố đánh sập tháp Eiffel, bảo tàng Louvre
Pháp phá âm mưu khủng bố đánh sập tháp Eiffel, bảo tàng Louvre

Pháp đã phá vỡ âm mưu khủng bố Hồi giáo nhằm cho nổ tung tháp Eiffel, bảo tàng Louvre và thậm chí một nhà máy điện hạt nhân.

Pháp phá âm mưu khủng bố đánh sập tháp Eiffel, bảo tàng Louvre

Pháp phá âm mưu khủng bố đánh sập tháp Eiffel, bảo tàng Louvre

Pháp đã phá vỡ âm mưu khủng bố Hồi giáo nhằm cho nổ tung tháp Eiffel, bảo tàng Louvre và thậm chí một nhà máy điện hạt nhân.