Pháp rút hoàn toàn quân sự khỏi Tây Phi

VOV.VN - Pháp đóng cửa hai căn cứ cuối tại Senegal sau hơn 60 năm, chấm dứt hiện diện quân sự ở Tây và Trung Phi, gọi đây là tái tổ chức hậu cần trước sức ép địa phương ngày càng lớn.

Trong buổi lễ chuyển giao tại thủ đô Dakar, Tư lệnh lực lượng Pháp tại châu Phi, Tướng Pascal Ianni, đã trao chìa khóa biểu trưng của trại lính Geille cho phía Senegal. Cờ Senegal được kéo lên trong khi dàn nhạc quân đội cử hành quốc ca, chính thức khép lại hơn hai thế kỷ hiện diện quân sự của Pháp tại đất nước này.

"Việc chuyển giao trại Geille hôm nay đánh dấu một giai đoạn mới trong mối quan hệ đối tác giữa hai lực lượng vũ trang chúng ta", Tướng Ianni phát biểu. "Đây là sự đáp ứng mong muốn của chính quyền Senegal về việc không còn duy trì sự hiện diện thường trực của lực lượng nước ngoài trên lãnh thổ của mình".

Năm 2024, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye đã khẳng định rằng sự hiện diện của các căn cứ quân sự Pháp là không phù hợp với chủ quyền quốc gia và cần được chuyển giao lại cho Senegal.

Quá trình rút quân được hai bên thỏa thuận hoàn tất trong năm nay, bắt đầu từ tháng 3 với việc Pháp bàn giao hai cơ sở khác cũng nằm tại Dakar. Khác với những vụ rút quân căng thẳng tại Mali, Burkina Faso và Niger – nơi các chính quyền quân sự đã yêu cầu binh sĩ Pháp rút khỏi lãnh thổ và nghiêng về hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo – việc chuyển giao tại Senegal diễn ra trong tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.

Tại Chad, một đồng minh chiến lược của phương Tây trong cuộc chiến chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tại vùng Sahel, chính phủ cũng đã bất ngờ hủy bỏ thỏa thuận quốc phòng với Pháp vào năm ngoái, buộc binh sĩ Pháp phải rút khỏi nước này.

Với sự hiện diện ngày càng thu hẹp tại Tây và Trung Phi, Pháp tuyên bố sẽ chuyển hướng tập trung vào các hoạt động đào tạo, chia sẻ tình báo và hỗ trợ theo yêu cầu từ các quốc gia đối tác.

Tướng Ianni cho biết sự hiện diện quân sự của Pháp tại Senegal đã kéo dài hơn 200 năm, nhưng giờ là lúc cần tái định hình mối quan hệ đối tác này cho phù hợp với bối cảnh hiện tại.

Về phần mình, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Senegal, Tướng Mbaye Cisse, khẳng định thỏa thuận mới vẫn đảm bảo Senegal được tiếp tục hưởng lợi từ các chương trình huấn luyện và trao đổi thông tin với Pháp.

"Chúng tôi chúc các đồng chí và gia đình họ thượng lộ bình an trở về Pháp", ông nói, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng mối liên hệ lịch sử lâu đời giữa hai quốc gia sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc cho hợp tác trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Pháp sẽ không tham gia kế hoạch mua vũ khí Mỹ cho Ukraine
Pháp sẽ không tham gia kế hoạch mua vũ khí Mỹ cho Ukraine

VOV.VN - Pháp tuyên bố sẽ không tham gia kế hoạch do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng nhằm sử dụng nguồn tài trợ của các đồng minh châu Âu để mua vũ khí Mỹ viện trợ cho Ukraine.

Pháp sẽ không tham gia kế hoạch mua vũ khí Mỹ cho Ukraine

Pháp sẽ không tham gia kế hoạch mua vũ khí Mỹ cho Ukraine

VOV.VN - Pháp tuyên bố sẽ không tham gia kế hoạch do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng nhằm sử dụng nguồn tài trợ của các đồng minh châu Âu để mua vũ khí Mỹ viện trợ cho Ukraine.

Pháp mở cuộc điều tra đối với nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk
Pháp mở cuộc điều tra đối với nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk

VOV.VN - Văn phòng công tố Paris (Pháp) cho biết đang tiến hành điều tra đối với nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk.

Pháp mở cuộc điều tra đối với nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk

Pháp mở cuộc điều tra đối với nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk

VOV.VN - Văn phòng công tố Paris (Pháp) cho biết đang tiến hành điều tra đối với nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk.