Pháp sẽ đăng cai Hội nghị bảo vệ trẻ em vùng xung đột vào đầu 2017

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết, Pháp sẽ đăng cai Hội nghị về bảo vệ trẻ em ở vùng xung đột vào đầu năm tới.

Theo Ngoại trưởng Pháp, Hội nghị sẽ diễn ra ở Paris vào tháng 2/2017 ở cấp bộ trưởng.

 
Ông Ayrault dẫn báo cáo mới nhất của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon về bảo vệ dân thường cho thấy luật nhân đạo đang ngày càng bị các bên trong cuộc xung đột phớt lờ. Tuy nhiên ông tin tưởng khi được chuẩn bị tốt, các binh sỹ gìn giữ hòa bình chứng tỏ được khả năng bảo vệ dân thường.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power cho rằng cần có cơ chế để các phái bộ gìn giữ hòa bình có thể phản ứng nhanh. Bà lấy ví dụ trong thời gian từ 2010 đến 2013, binh sỹ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã không thể dùng vũ lực để ngăn chặn các vụ tấn công nhằm vào dân thường do vụ việc chưa được báo cáo lên Hội đồng Bảo an nên chưa được lệnh ủy thác hành động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất Ecuador khiến 120.000 trẻ em không được tới trường
Động đất Ecuador khiến 120.000 trẻ em không được tới trường

VOV.VN - Hiện tại, UNICEF đang hỗ trợ Chính phủ Ecuador đưa trẻ em tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất sớm trở lại trường học.

Động đất Ecuador khiến 120.000 trẻ em không được tới trường

Động đất Ecuador khiến 120.000 trẻ em không được tới trường

VOV.VN - Hiện tại, UNICEF đang hỗ trợ Chính phủ Ecuador đưa trẻ em tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất sớm trở lại trường học.

Hơn 2.000 trẻ em thiệt mạng và bị thương vì xung đột tại Yemen
Hơn 2.000 trẻ em thiệt mạng và bị thương vì xung đột tại Yemen

VOV.VN - Các cuộc pháo kích trúng những mục tiêu dân sự và việc cản trở tiếp cận nhân đạo được cho là nguyên nhân khiến nhiều trẻ em Yemen thiệt mạng.

Hơn 2.000 trẻ em thiệt mạng và bị thương vì xung đột tại Yemen

Hơn 2.000 trẻ em thiệt mạng và bị thương vì xung đột tại Yemen

VOV.VN - Các cuộc pháo kích trúng những mục tiêu dân sự và việc cản trở tiếp cận nhân đạo được cho là nguyên nhân khiến nhiều trẻ em Yemen thiệt mạng.

Colombia: Nhóm vũ trang FARC nhất trí để binh sĩ trẻ em rời hàng ngũ
Colombia: Nhóm vũ trang FARC nhất trí để binh sĩ trẻ em rời hàng ngũ

VOV.VN - Nhóm vũ trang FARC đã nhất trí thực thi thỏa thuận tạo điều kiện đưa trẻ em dưới 15 tuổi ra khỏi các lán trại trong rừng núi của nhóm này.

Colombia: Nhóm vũ trang FARC nhất trí để binh sĩ trẻ em rời hàng ngũ

Colombia: Nhóm vũ trang FARC nhất trí để binh sĩ trẻ em rời hàng ngũ

VOV.VN - Nhóm vũ trang FARC đã nhất trí thực thi thỏa thuận tạo điều kiện đưa trẻ em dưới 15 tuổi ra khỏi các lán trại trong rừng núi của nhóm này.

Liên Hợp Quốc lên án việc bắt trẻ em làm lính tại Afghanistan
Liên Hợp Quốc lên án việc bắt trẻ em làm lính tại Afghanistan

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 17/2 lên án các bên trong cuộc xung đột Afghanistan sử dụng trẻ em làm binh lính.

Liên Hợp Quốc lên án việc bắt trẻ em làm lính tại Afghanistan

Liên Hợp Quốc lên án việc bắt trẻ em làm lính tại Afghanistan

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 17/2 lên án các bên trong cuộc xung đột Afghanistan sử dụng trẻ em làm binh lính.

Cảnh báo các kế hoạch của IS tấn công trẻ em Thổ Nhĩ Kỳ
Cảnh báo các kế hoạch của IS tấn công trẻ em Thổ Nhĩ Kỳ

Theo kế hoạch của IS, các trẻ em Do Thái ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị tấn công và sát hại.

Cảnh báo các kế hoạch của IS tấn công trẻ em Thổ Nhĩ Kỳ

Cảnh báo các kế hoạch của IS tấn công trẻ em Thổ Nhĩ Kỳ

Theo kế hoạch của IS, các trẻ em Do Thái ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị tấn công và sát hại.

Hơn 2.000 trẻ em Yemen thiệt mạng khi chiến đấu cho phiến quân
Hơn 2.000 trẻ em Yemen thiệt mạng khi chiến đấu cho phiến quân

VOV.VN - Theo thống kê của chính phủ Yemen, phiến quân Houthi có thể tuyển dụng khoảng 25.000 trẻ em tại quốc gia này.

Hơn 2.000 trẻ em Yemen thiệt mạng khi chiến đấu cho phiến quân

Hơn 2.000 trẻ em Yemen thiệt mạng khi chiến đấu cho phiến quân

VOV.VN - Theo thống kê của chính phủ Yemen, phiến quân Houthi có thể tuyển dụng khoảng 25.000 trẻ em tại quốc gia này.