Pháp sẽ tiến hành chiến dịch quân sự nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Tổng thống Pháp Macron tái khẳng định việc sử dụng vũ khí hóa học sẽ là “giới hạn đỏ”.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves le Drian hôm 14/2 tuyên bố, Pháp sẽ xem xét tiến hành chiến dịch quân sự chống các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad nếu xác nhận những lực lượng đó có trách nhiệm trong các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, ông sẽ xúc tiến các cuộc không kích quân sự nhằm vào các hệ thống của chính phủ Syria nếu các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học trong các vụ tấn công.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Macron tái khẳng định việc sử dụng vũ khí hóa học sẽ là “giới hạn đỏ”. Những báo cáo gần đây cho biết, các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa sử dụng khí Clo tại vùng đông Ghouta, khu vực do phe đối lập kiểm soát gần thủ đô Damascus vào tháng 1.

Tuy nhiên chính phủ Syria liên tục bác bỏ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học và tuyên bố đã bàn giao số vũ khí hóa học cho Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học theo thỏa thuận kí năm 2013 do Nga và Mỹ làm trung gian./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tấn công căn cứ quân sự Iran và Syria, Israel muốn gửi thông điệp gì?
Tấn công căn cứ quân sự Iran và Syria, Israel muốn gửi thông điệp gì?

VOV.VN - Vụ tấn công của Israel vào các căn cứ quân sự của Syria được đánh giá là chiến dịch lớn nhất và dữ dội nhất của Tel Aviv kể từ năm 1982. 

Tấn công căn cứ quân sự Iran và Syria, Israel muốn gửi thông điệp gì?

Tấn công căn cứ quân sự Iran và Syria, Israel muốn gửi thông điệp gì?

VOV.VN - Vụ tấn công của Israel vào các căn cứ quân sự của Syria được đánh giá là chiến dịch lớn nhất và dữ dội nhất của Tel Aviv kể từ năm 1982. 

Syria bác bỏ đề xuất thành lập Uỷ ban Hiến pháp của Liên Hợp Quốc
Syria bác bỏ đề xuất thành lập Uỷ ban Hiến pháp của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Syria sẽ không chấp nhận những nỗ lực của đặc phái viên Liên Hợp Quốc về việc thành lập một Uỷ ban Hiến pháp nằm bên ngoài thỏa thuận Sochi.

Syria bác bỏ đề xuất thành lập Uỷ ban Hiến pháp của Liên Hợp Quốc

Syria bác bỏ đề xuất thành lập Uỷ ban Hiến pháp của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Syria sẽ không chấp nhận những nỗ lực của đặc phái viên Liên Hợp Quốc về việc thành lập một Uỷ ban Hiến pháp nằm bên ngoài thỏa thuận Sochi.

Mỹ ủng hộ chiến dịch không kích Syria của Israel
Mỹ ủng hộ chiến dịch không kích Syria của Israel

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Galloway ngày 10/2 tuyên bố, Mỹ hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước các mối đe dọa.

Mỹ ủng hộ chiến dịch không kích Syria của Israel

Mỹ ủng hộ chiến dịch không kích Syria của Israel

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Galloway ngày 10/2 tuyên bố, Mỹ hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước các mối đe dọa.

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria
Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Syria, việc thành lập một lực lượng biên phòng tại khu vực người Kurd là một sự tấn công nghiêm trọng nhằm vào chủ quyền của Syria.

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Syria, việc thành lập một lực lượng biên phòng tại khu vực người Kurd là một sự tấn công nghiêm trọng nhằm vào chủ quyền của Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận trực thăng bị bắn hạ tại Syria
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận trực thăng bị bắn hạ tại Syria

VOV.VN -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết, chiếc trực thăng bị bắn hạ thuộc loại T129 ATAK và vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận trực thăng bị bắn hạ tại Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận trực thăng bị bắn hạ tại Syria

VOV.VN -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết, chiếc trực thăng bị bắn hạ thuộc loại T129 ATAK và vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Israel tuyên bố đã giáng trả thích đáng Iran và Syria
Israel tuyên bố đã giáng trả thích đáng Iran và Syria

VOV.VN - Thủ tướng  Israel Benjamin Netanyahu ngày 11/2 tuyên bố nước này đã giáng "những đòn thích đáng" vào các lực lượng Iran và Syria.

Israel tuyên bố đã giáng trả thích đáng Iran và Syria

Israel tuyên bố đã giáng trả thích đáng Iran và Syria

VOV.VN - Thủ tướng  Israel Benjamin Netanyahu ngày 11/2 tuyên bố nước này đã giáng "những đòn thích đáng" vào các lực lượng Iran và Syria.