Pháp sẽ xóa bỏ Trường Hành chính Quốc gia

VOV.VN - Ngày 8/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo kế hoạch xóa bỏ Trường Hành chính Quốc gia, ngôi trường danh tiếng chuyên đào tạo các công chức cao cấp của nước Pháp cũng như quốc tế.

Thông báo được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra trong một cuộc họp trực tuyến với hàng trăm công chức cấp cao của nước Pháp vào chiều 8/4 theo giờ Pháp. Xóa bỏ Trường Hành chính Quốc gia (ENA) là một nội dung quan trọng nằm trong kế hoạch cải cách bộ máy hành chính cấp cao tại Pháp.

Nội dung xóa bỏ Trường Hành chính Quốc gia đã được Tổng thống Pháp nhắc đến lần đầu trong một cuộc họp báo hồi tháng 4/2019, trong giai đoạn cuộc khủng hoảng xã hội mang tên phong trào “áo vàng” đang nổ ra dữ dội. Sau đó, Tổng thống Pháp đã từng thông báo chỉ cải cách hoạt động của cơ sở đào tạo này mà không xóa bỏ như kế hoạch. Tuy nhiên, ngày 8/4/2021, quyết định cuối cùng đã được đưa ra.

Trường Hành chính Quốc gia thành lập năm 1945, là ngôi trường danh giá nhất nước Pháp, ban đầu đặt tại thủ đô Paris, sau đó chuyển trụ sở chính về thành phố Strasbourg, phía Đông Bắc. Ngôi trường chuyên đào tạo các công chức cấp cao của Pháp cũng như quốc tế. Các cựu học viên của trường này thường đảm nhiệm những chức vụ lãnh đạo cao cấp ở Pháp, với 4 Tổng thống (trong đó có đương kim Tổng thống Emmanuel Macron), 9 Thủ tướng cùng đông đảo Bộ trưởng.

Việc xóa bỏ Trường Hành chính Quốc gia trước đây cũng được nhiều lãnh đạo cấp cao, các ứng viên Tổng thống Pháp ủng hộ khi ngôi trường này bị chỉ trích dành ưu tiên cho tầng lớp thượng lưu, con cái quan chức, gây bất bình đẳng đối với những người thuộc các tầng lớp xã hội khác. Tuy nhiên, quyết định này cũng vấp phải những phản đối.

Ông Bruno Retailleau, Chủ tịch nhóm Thượng nghị sỹ đảng Những người Cộng hòa trong Thượng viện Pháp khẳng định, đây là một quyết định sai lầm.

“Chúng ta xóa Trường Hành chính Quốc gia để không phải cải cách nhà nước. Chúng ta đã làm gì để cải cách nhà nước? Nước Pháp chưa bao giờ làm điều đó. Đây là một vấn đề mà cuộc khủng hoảng y tế đã làm bộc lộ và cần phải rút ra các bài học. Chưa bao giờ nhà nước lại tập trung và quan liêu đến như vậy. Vấn đề không nằm ở Trường Hành chính Quốc gia, vấn đề nằm ở chính sách chỉ đạo hoạt động của đội ngũ quản lý cơ sở này”, ông Retailleau nói.

Cũng trong kế hoạch cải cách bộ máy hành chính cấp cao, Tổng thống Pháp dự kiến thay thế trường Hành Chính Quốc gia bằng một cơ sở khác có tên là Viện Dịch vụ công (ISP - Institut de service public). Cơ sở mới này sẽ trao thêm cơ hội đầu vào dành cho các thí sinh thuộc tầng lớp thấp hơn trong xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp đóng cửa trường học - biện pháp cuối cùng để chống dịch Covid-19
Pháp đóng cửa trường học - biện pháp cuối cùng để chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 không được cải thiện dù đã áp dụng nhiều giải pháp, nước Pháp sẽ buộc triển khai biện pháp mà Chính phủ nước này luôn làm mọi cách để tránh, đó là đóng cửa các trường học trong thời gian tới.

Pháp đóng cửa trường học - biện pháp cuối cùng để chống dịch Covid-19

Pháp đóng cửa trường học - biện pháp cuối cùng để chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 không được cải thiện dù đã áp dụng nhiều giải pháp, nước Pháp sẽ buộc triển khai biện pháp mà Chính phủ nước này luôn làm mọi cách để tránh, đó là đóng cửa các trường học trong thời gian tới.

Dịch Covid-19 khiến số người chết tại Pháp năm 2020 cao nhất trong 70 năm
Dịch Covid-19 khiến số người chết tại Pháp năm 2020 cao nhất trong 70 năm

VOV.VN - Dịch Covid-19 bùng phát là nguyên nhân hàng đầu khiến cho số người tử vong tại Pháp trong năm 2020 cao nhất trong vòng 70 năm qua, bên cạnh dịch cúm mùa hàng năm và tình trạng nắng nóng.

Dịch Covid-19 khiến số người chết tại Pháp năm 2020 cao nhất trong 70 năm

Dịch Covid-19 khiến số người chết tại Pháp năm 2020 cao nhất trong 70 năm

VOV.VN - Dịch Covid-19 bùng phát là nguyên nhân hàng đầu khiến cho số người tử vong tại Pháp trong năm 2020 cao nhất trong vòng 70 năm qua, bên cạnh dịch cúm mùa hàng năm và tình trạng nắng nóng.

Pháp ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở trẻ em ngày càng cao
Pháp ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở trẻ em ngày càng cao

VOV.VN - Tại Pháp, trong khi chiến dịch tiêm chủng ưu tiên hướng tới những người cao tuổi và có bệnh nền, thì số ca nhập viện và nhập viện cấp cứu vì Covid-19 đang có xu hướng trẻ hóa.

Pháp ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở trẻ em ngày càng cao

Pháp ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở trẻ em ngày càng cao

VOV.VN - Tại Pháp, trong khi chiến dịch tiêm chủng ưu tiên hướng tới những người cao tuổi và có bệnh nền, thì số ca nhập viện và nhập viện cấp cứu vì Covid-19 đang có xu hướng trẻ hóa.