Pháp trải qua ngày Quốc tế Lao động trầm lắng nhất vì Covid-19

VOV.VN - Ngày Quốc tế Lao động năm 2020 là ngày trầm lắng nhất tại nước Pháp từ nhiều năm qua khi toàn quốc vẫn đang bị phong tỏa vì dịch Covid-19.

Tại Pháp, ngày 1/5 thường là thời điểm diễn ra hàng loạt các cuộc tuần hành kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động, bên cạnh hàng loạt các cuộc biểu tình rầm rộ khác. Tuy nhiên, ngày Quốc tế Lao động năm 2020 là ngày trầm lắng nhất tại nước Pháp từ nhiều năm qua khi toàn quốc vẫn đang bị phong tỏa vì dịch Covid-19.

c5_0.jpg
Ngày 1/5 tại Marseille. (Ảnh: Le Monde)

Ngày Quốc tế Lao động năm nay tại Pháp chứng kiến không khí trầm lắng chưa từng diễn ra trong rất nhiều năm qua khi cả nước Pháp vẫn phải phong tỏa vì đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhân dịp này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không quên gửi lời cảm ơn và động viên tới toàn thể người lao động Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh: "Ngày 1/5/2020 không giống với bất cứ ngày 1/5 nào. Hôm nay, không có các cuộc tuần hành trong các thành phố để kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động như nước Pháp vẫn làm từ bao năm qua. Nhân ngày này, tôi muốn gửi lời tri ân tới các tổ chức công đoàn khi không thể tổ chức các buổi diễu hành truyền thống, gửi lời tri ân tới người toàn thể người lao động của nước Pháp. Bởi vì nhờ có các lao động này mà nước Pháp đứng vững”.

Tổng thống Pháp nhấn mạnh, trong bối cảnh đặc biệt đang diễn ra, nhờ có những người lao động trong lĩnh vực y tế, an ninh công cộng, quân đội mà mỗi ngày nước Pháp đã cứu sống rất nhiều người. Nhờ có những người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, công chức, những người lao động tự do mà cuộc sống của nước Pháp vẫn tiếp tục. Cùng với nỗ lực của cả đất nước, Tổng thống Pháp cam kết rằng, người dân Pháp sẽ tìm lại được những ngày Quốc tế Lao động thực sự hạnh phúc.

Ngày 1/5, Ngày Quốc tế Lao động hàng năm tại Pháp thường là sự kiện đặc biệt, hàng loạt các cuộc tuần hành được các công đoàn trên toàn quốc tổ chức. Ngày 1/5 cách đây đúng 1 năm, bên cạnh những cuộc tuần hành ôn hòa thường thấy, các thành phố lớn tại Pháp, đặc biệt thủ đô Paris gần như tắc nghẽn khi hàng loạt các cuộc biểu tình của phong trào “áo vàng” nổ ra khắp nơi. Tuy nhiên, cùng với sự xuất hiện của dịch Covid-19, nước Pháp bị phong tỏa, các phong trào xã hội, các cuộc biểu tình tạm thời biến mất, khiến không khí nước Pháp trong suốt nhiều tháng qua, đặc biệt là Ngày Quốc tế lao động này trở nên trầm lắng hiếm thấy.

Liên quan tới tình hình dịch bệnh Covid-19, ngày 1/5, Pháp ghi nhận thêm 218 ca tử vong. Tổng số ca tử vong đến thời điểm này đã gần 24 nghìn 600 người. Hệ thống bệnh viện ghi nhận hơn 15 nghìn ca tử vong, trong đó 82% là người trên 70 tuổi.

Trong các trung tâm chăm sóc người cao tuổi và các trung tâm y tế xã hội, hơn 9 nghìn ca tử vong được ghi nhận từ đầu mùa dịch. Số lượng người bệnh trong hệ thống bệnh viện tiếp tục giảm còn hơn 15 nghìn 800 người, trong đó gần 3.900 người đang được điều trị trong các phòng hồi sức, cấp cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 3,4 triệu ca mắc, Mỹ vẫn là tâm dịch
Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 3,4 triệu ca mắc, Mỹ vẫn là tâm dịch

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 trên thế giới gần cán mốc 3,4 triệu, còn số ca tử vong do bệnh này sắp lên tới 240.000 người. Mỹ vẫn là tâm dịch số 1 thế giới.

Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 3,4 triệu ca mắc, Mỹ vẫn là tâm dịch

Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 3,4 triệu ca mắc, Mỹ vẫn là tâm dịch

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 trên thế giới gần cán mốc 3,4 triệu, còn số ca tử vong do bệnh này sắp lên tới 240.000 người. Mỹ vẫn là tâm dịch số 1 thế giới.

Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đối phó với Covid-19
Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đối phó với Covid-19

VOV.VN - Thông báo của bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1/5 cho biết, Mỹ hỗ trợ Việt Nam gần 9,5 triệu USD nhằm đối phó với đại dịch Covid-19.

Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đối phó với Covid-19

Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đối phó với Covid-19

VOV.VN - Thông báo của bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1/5 cho biết, Mỹ hỗ trợ Việt Nam gần 9,5 triệu USD nhằm đối phó với đại dịch Covid-19.

Mỹ cho phép sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir để điều trị Covid-19
Mỹ cho phép sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir để điều trị Covid-19

VOV.VN - Remdesivir được sử dụng để điều trị Covid-19 vì có khả năng hạn chế cơ chế hoạt động tự nhân bản lấn át hệ thống miễn dịch của một số virus.

Mỹ cho phép sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir để điều trị Covid-19

Mỹ cho phép sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir để điều trị Covid-19

VOV.VN - Remdesivir được sử dụng để điều trị Covid-19 vì có khả năng hạn chế cơ chế hoạt động tự nhân bản lấn át hệ thống miễn dịch của một số virus.