Pháp xác nhận phối hợp với Anh và Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 14/4 xác nhận, Pháp cũng tham gia phối hợp với Mỹ tấn công căn cứ của chính phủ Syria.

Chỉ ít phút sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ra lệnh tấn công quân sự Syria, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận Pháp cũng tham gia hành động quân sự với Mỹ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Al Jazeera.

Trong thông cáo báo chí do Phủ Tổng thống Pháp đưa ra vào rạng sáng nay theo giờ địa phương, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận Pháp tham gia cùng Mỹ trong chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào chính quyền của ông Bashar Al Assad tại Syria.

Tuy nhiên, thông cáo tập trung nhấn mạnh vào việc Pháp nhắm đến các mục tiêu là các cơ sở sản xuất vũ khí hoá học của Syria, đồng thời khẳng định dù tham gia hành động quân sự chống lại Syria nhưng Pháp sẽ ngay lập tức nối lại các nỗ lực ngoại giao nhằm thiết lập một cơ chế vạch rõ trách nhiệm, ngăn ngừa các động thái tái phạm cũng như cảnh báo các biện pháp trừng phạt đối với Syria.

Thông cáo từ Phủ Tổng thống Pháp cũng cho biết, theo điều 35 Hiến pháp của Pháp, chính quyền Pháp có quyền tiến hành các chiến dịch quân sự mà chưa cần sự cho phép của Quốc hội nước này. Tuy nhiên, Quốc hội Pháp sẽ được thông báo vào đầu tuần tới và một cuộc tranh luận sẽ được mở ra tại hai viện Quốc hội Pháp.

Cho đến thời điểm này, các thông tin cụ thể về hành động quân sự của Pháp chưa được nêu rõ nhưng trước đó báo chí Pháp đã đưa ra nhiều kịch bản về sự tham chiến của Pháp, theo đó Pháp có thể sử dụng các máy bay chiến đấu Rafale hiện có tại các căn cứ quân sự của nước này trong khu vực Trung Đông để phóng các tên lửa hành trình nhằm vào Syria.

Ngoài ra, có khả năng các máy bay Pháp cũng xuất phát từ các căn cứ trong nội địa của Pháp và thực hiện tiếp dầu trên biển Địa Trung Hải trước khi tấn công Syria từ phía biển. Hiện tại, Pháp cũng đang có 1 chiến hạm lớp Aquitaine đang túc trực sẵn trên vùng biển phía Đông Địa Trung Hải và sẵn sàng tham gia vào hành động quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump lệnh tấn công Syria
Tổng thống Mỹ Donald Trump lệnh tấn công Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã ra lệnh tấn công vào các mục tiêu liên quan đến chương trình vũ khí hóa học của Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lệnh tấn công Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump lệnh tấn công Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã ra lệnh tấn công vào các mục tiêu liên quan đến chương trình vũ khí hóa học của Syria.

Nghị sĩ Mỹ chia rẽ về quyết định tấn công Syria của Tổng thống Trump
Nghị sĩ Mỹ chia rẽ về quyết định tấn công Syria của Tổng thống Trump

VOV.VN - Trong khi các nghị sĩ đảng Cộng hòa ủng hộ quyết định tấn công Syria của ông Trump thì các nghị sĩ đảng Dân chủ lại bày tỏ nghi ngại.

Nghị sĩ Mỹ chia rẽ về quyết định tấn công Syria của Tổng thống Trump

Nghị sĩ Mỹ chia rẽ về quyết định tấn công Syria của Tổng thống Trump

VOV.VN - Trong khi các nghị sĩ đảng Cộng hòa ủng hộ quyết định tấn công Syria của ông Trump thì các nghị sĩ đảng Dân chủ lại bày tỏ nghi ngại.

Bị Mỹ- Anh- Pháp dồn dập tấn công bằng tên lửa, Syria ráo riết đáp trả
Bị Mỹ- Anh- Pháp dồn dập tấn công bằng tên lửa, Syria ráo riết đáp trả

VOV.VN - Trước sự tấn công dồn dập bằng tên lửa của Mỹ, Anh, Pháp, quân đội Syria đã ráo riết đáp trả và bắn hạ thành công 20 tên lửa.

Bị Mỹ- Anh- Pháp dồn dập tấn công bằng tên lửa, Syria ráo riết đáp trả

Bị Mỹ- Anh- Pháp dồn dập tấn công bằng tên lửa, Syria ráo riết đáp trả

VOV.VN - Trước sự tấn công dồn dập bằng tên lửa của Mỹ, Anh, Pháp, quân đội Syria đã ráo riết đáp trả và bắn hạ thành công 20 tên lửa.

Toàn văn phát biểu của ông Trump sau khi phát động tấn công Syria
Toàn văn phát biểu của ông Trump sau khi phát động tấn công Syria

VOV.VN - Ông Donald Trump cho rằng mục đích của chiến dịch quân sự này là răn đe mạnh mẽ đối với việc sản xuất, phổ biến và sử dụng vũ khí hóa học.

Toàn văn phát biểu của ông Trump sau khi phát động tấn công Syria

Toàn văn phát biểu của ông Trump sau khi phát động tấn công Syria

VOV.VN - Ông Donald Trump cho rằng mục đích của chiến dịch quân sự này là răn đe mạnh mẽ đối với việc sản xuất, phổ biến và sử dụng vũ khí hóa học.