Pháp xoa dịu căng thẳng với Italia về vấn đề người di cư

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp hôm nay cho biết, nước này nhận thức được gánh nặng cuộc khủng hoảng di cư trên vai của Italia.

 Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cáo buộc Italia "vô trách nhiệm", khi  từ chối tiếp nhận 629 người di cư từ tàu cứu hộ Aquarius của tổ chức phi lợi nhuận Pháp. Những chỉ trích này đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia thành viên EU, khi  Bộ Ngoại giao Italia ngay lập tức triệu Đại sứ Pháp đến để phản đối.

Pháp xoa dịu căng thẳng với Italia về vấn đề người di cư. (Ảnh:CGTN)

Theo qui định của EU, người di cư phải xin cấp quy chế tị nạn tại quốc gia châu Âu đầu tiên họ đặt chân tới. Điều này đã tạo áp lực đối với Italia và Hy Lạp, bởi đây là những điểm cửa ngõ mà hàng trăm nghìn người di cư tìm đến đầu tiên. Trong một tuyên bố cứng rắn, chính phủ mới lên cầm quyền tại Italia đầu tuần này đã từ chối tiếp nhận một thuyền di cư neo đỗ tại bất cứ cảng nào của nước này.

Trong một động thái được cho là giảm căng thẳng giữa hai bên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh, Italia đang phải đối mặt với sức ép di cư và nước này cũng đã nỗ lực để giải quyết. Pháp cam kết đối thoại và hợp tác về vấn đề này với Italia.

Theo Bộ Ngoại giao Pháp, điều cần thiết là phải sớm đạt được một thỏa thuận về cải cách hệ thống tị nạn châu Âu, phối hợp hoạt động hiệu quả chung giữa các nước, cũng như tăng cường bảo vệ biên giới bên ngoài của châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan, Hungary tiếp tục từ chối tiếp nhận người tị nạn
Ba Lan, Hungary tiếp tục từ chối tiếp nhận người tị nạn

VOV.VN - Ba Lan và Hungary cùng có quan điểm cứng rắn từ chối tiếp nhận người tị nạn theo cơ chế phân bổ hạn ngạch của Liên minh châu Âu (EU).

Ba Lan, Hungary tiếp tục từ chối tiếp nhận người tị nạn

Ba Lan, Hungary tiếp tục từ chối tiếp nhận người tị nạn

VOV.VN - Ba Lan và Hungary cùng có quan điểm cứng rắn từ chối tiếp nhận người tị nạn theo cơ chế phân bổ hạn ngạch của Liên minh châu Âu (EU).

Ảnh: Người tị nạn liều mạng vượt dãy Alps trong giá rét để tới Pháp
Ảnh: Người tị nạn liều mạng vượt dãy Alps trong giá rét để tới Pháp

VOV.VN - Biên giới giữa Pháp và Italy ở Ventimihlia đã đóng cửa khiến nhiều người tị nạn tìm cách vượt dãy Alps bất chấp băng tuyết và thời tiết khắc nghiêt.

Ảnh: Người tị nạn liều mạng vượt dãy Alps trong giá rét để tới Pháp

Ảnh: Người tị nạn liều mạng vượt dãy Alps trong giá rét để tới Pháp

VOV.VN - Biên giới giữa Pháp và Italy ở Ventimihlia đã đóng cửa khiến nhiều người tị nạn tìm cách vượt dãy Alps bất chấp băng tuyết và thời tiết khắc nghiêt.

EU tăng hỗ trợ tài chính cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ
EU tăng hỗ trợ tài chính cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Liên minh châu Âu ngày 14/3 cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề di cư.

EU tăng hỗ trợ tài chính cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ

EU tăng hỗ trợ tài chính cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Liên minh châu Âu ngày 14/3 cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề di cư.

Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria
Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria

VOV.VN - Đây là sự chuẩn để bị tiếp nhận dòng người tị nạn từ Afrin, phía Tây Bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai chiến dịch quân sự “Nhành Ôliu".

Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria

Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria

VOV.VN - Đây là sự chuẩn để bị tiếp nhận dòng người tị nạn từ Afrin, phía Tây Bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai chiến dịch quân sự “Nhành Ôliu".