Pháp yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ giải thích vì mở đường cho phiến quân Syria ở Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Tổng thống Pháp ngày 2/10 cho biết sẽ gọi điện yêu cầu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ giải thích về việc mở đường cho phiến quân Syria tham gia xung đột ở Nagorno-Karabakh.

Phát biểu khi đang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu – EU tại Brussels, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, thông qua các nguồn tin tình báo, Pháp khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đang dính líu trực tiếp đến cuộc xung đột giữa Azerbaijan và Armenia ở Nagorno-Karabakh bằng cách mở đường cho các phiến quân đến từ Syria gia nhập cuộc chiến trên.

 “Chúng tôi có những nguồn tin chắc chắn rằng các nhóm phiến quân Hồi giáo đã rời chiến trường ở Syria, đi qua ngả Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập vào cuộc chiến ở Nagorno-Karabakh. Đây là một diễn biến mới, nghiêm trọng và có thể thay đổi cục diện hiện nay”.

Theo Tổng thống Pháp Macron, số liệu từ tình báo Pháp cho thấy đã có ít nhất 300 lính phiến quân ở Syria được Thổ Nhĩ Kỳ mở đường cho qua Azerbaijan để chống lại phía Armenia. Một số nhóm khác cũng đang chuẩn bị gia nhập.

Đánh giá đây là hành động nghiêm trọng, vượt qua ranh giới đỏ và không thể chấp nhận, ông Macron cho biết sẽ gọi điện cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan để yêu cầu giải thích, đồng thời kêu gọi NATO cần phải vào cuộc để chứng kiến hành động của Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan hệ giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ đang căng thẳng trong nhiều tháng qua do các bất đồng liên quan đến nhiều vấn đề, đặc biệt là xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp tại Đông Địa Trung Hải. Pháp đứng về phía Hy Lạp, chỉ trích gay gắt Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời còn cử tàu chiến đến Đông Địa Trung Hải để răn đe Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, Tổng thống Pháp Macron từng nhiều lần kêu gọi NATO phải có hành động cứng rắn và trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, nước cũng là thành viên NATO, vì các hành động đơn phương của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria và Lybia. Đáp lại, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan từng nhiều lần chỉ trích đích danh ông Macron và cáo buộc Pháp hành xử một cách “thực dân” trong việc bảo trợ cho Lebanon.

Đối với xung đột tại Nagorno-Karabakh, Thổ Nhĩ Kỳ cũng vừa lên tiếng phản đối việc Pháp-Mỹ can thiệp. Tuy nhiên, phía Pháp tuyên bố quốc tế cần nhập cuộc để tránh cuộc chiến leo thang. Trong ngày 1/10 cũng đã có hai nhà báo Pháp của tờ “Thế giới” (Le Monde) bị thương khi đưa tin về cuộc chiến tại Nagorno-Karabakh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột Armenia và Azerbaijan đứng trước nguy cơ bị “quốc tế hóa”
Xung đột Armenia và Azerbaijan đứng trước nguy cơ bị “quốc tế hóa”

VOV.VN - Dù vẫn diễn ra chủ yếu ở khu vực dọc đường giới tuyến, song điều đáng lo ngại nhất hiện nay là xung đột Armenia - Azerbaijan có nguy cơ bị quốc tế hóa.

Xung đột Armenia và Azerbaijan đứng trước nguy cơ bị “quốc tế hóa”

Xung đột Armenia và Azerbaijan đứng trước nguy cơ bị “quốc tế hóa”

VOV.VN - Dù vẫn diễn ra chủ yếu ở khu vực dọc đường giới tuyến, song điều đáng lo ngại nhất hiện nay là xung đột Armenia - Azerbaijan có nguy cơ bị quốc tế hóa.

Vì sao UAV được triển khai ồ ạt trong cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan?
Vì sao UAV được triển khai ồ ạt trong cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan?

VOV.VN - Máy bay không người lái đang đóng một vai trò lớn trong cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh nằm ở Nam Caucasus.

Vì sao UAV được triển khai ồ ạt trong cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan?

Vì sao UAV được triển khai ồ ạt trong cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan?

VOV.VN - Máy bay không người lái đang đóng một vai trò lớn trong cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh nằm ở Nam Caucasus.

Armenia tuyên bố bắn hạ 4 UAV của Azerbaijan gần thủ đô Yereven
Armenia tuyên bố bắn hạ 4 UAV của Azerbaijan gần thủ đô Yereven

VOV.VN - Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết, 3 trong số các UAV này bị bắn hạ vào ban ngày, chiếc thứ 4 bị bắn hạ gần Yereven vào buổi tối.

Armenia tuyên bố bắn hạ 4 UAV của Azerbaijan gần thủ đô Yereven

Armenia tuyên bố bắn hạ 4 UAV của Azerbaijan gần thủ đô Yereven

VOV.VN - Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết, 3 trong số các UAV này bị bắn hạ vào ban ngày, chiếc thứ 4 bị bắn hạ gần Yereven vào buổi tối.