Phát thải khí nhà kính của Australia tăng cao kỷ lục

VOV.VN - Ngày 6/6, Chính phủ Australia vừa công bố báo cáo cho thấy, lượng khí nhà kính phát thải của nước này tăng cao cao kỷ lục. 

Theo số liệu chính thức được chính phủ Australia công bố hôm nay (6/6), lượng khí nhà kính của nước này trong quý 4 năm 2018 tăng 0,8% so với quý trước. Nguyên nhân của tình trạng này một phần là do khí phát thải gia tăng trong quá trình sản xuất khí hóa lỏng phục vụ xuất khẩu, tiêu thụ dầu diesel trong vận tải và luyện kim.

Phát thải khí nhà kính của Australia tăng cao kỷ lục. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Năng lượng Australia Angus Taylor cho biết, tăng trưởng nhanh chóng của việc sản xuất khí hóa lỏng phục vụ xuất khẩu làm gia tăng lượng khí nhà kính. Tuy nhiên, thành công của ngành này đã giúp giảm 27% lượng khí nhà kính phát thải hàng năm của Australia. Chính vì lợi ích này mà Chính phủ Australia sẽ không thu hẹp lượng hàng hóa xuất khẩu để giảm khí thải.

Ông Taylor cũng cho biết, đổi lại, Ausralia sẽ đáp ứng các cam kết quốc tế thông qua việc cung cấp điện ổn định với giá rẻ và giữ cho nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ.

Những thông tin mới này đang khiến dư luận Australia nghi vấn về hiệu quả các chính sách cắt giảm khí thải của chính phủ hiện nay và khả năng thực thi các cam kết quốc tế của nước này. Theo Thỏa thuận Paris, Australia cam kết sẽ cắt giảm ít nhất 26% lượng khí thải vào năm 2030 so với mức của năm 2005 để giữ cho trái đất chỉ tăng 2 độ C.

Tháng 5 vừa qua, chính phủ Australia cũng đã gửi Liên Hợp Quốc báo cáo số liệu phát thải năm 2017 và ước tính số liệu cho năm 2018. Theo báo cáo này, lượng khí thải của Australia giảm nếu xét trên bình quân đầu người, nhưng do dân số ngày càng tăng nên lượng phát thải thực tế vẫn tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc truy tố hơn 3.500 người vi phạm quy định bảo vệ môi trường
Trung Quốc truy tố hơn 3.500 người vi phạm quy định bảo vệ môi trường

VOV.VN - Trung Quốc đã truy tố hơn 3.500 người vi phạm các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường kể từ đầu năm đến nay.

Trung Quốc truy tố hơn 3.500 người vi phạm quy định bảo vệ môi trường

Trung Quốc truy tố hơn 3.500 người vi phạm quy định bảo vệ môi trường

VOV.VN - Trung Quốc đã truy tố hơn 3.500 người vi phạm các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường kể từ đầu năm đến nay.

Nhóm hoạt động môi trường lại toàn dùng sản phẩm nhựa khó tái chế
Nhóm hoạt động môi trường lại toàn dùng sản phẩm nhựa khó tái chế

VOV.VN - Có một chuyện nực cười là một nhóm hoạt động sôi nổi bảo vệ môi trường nhưng chính họ lại dùng các sản phẩm nhựa không thân thiện với môi trường.

Nhóm hoạt động môi trường lại toàn dùng sản phẩm nhựa khó tái chế

Nhóm hoạt động môi trường lại toàn dùng sản phẩm nhựa khó tái chế

VOV.VN - Có một chuyện nực cười là một nhóm hoạt động sôi nổi bảo vệ môi trường nhưng chính họ lại dùng các sản phẩm nhựa không thân thiện với môi trường.

Pháp đề xuất cấm các chuyến bay chặng ngắn để bảo vệ môi trường
Pháp đề xuất cấm các chuyến bay chặng ngắn để bảo vệ môi trường

VOV.VN - Dự luật mới của Pháp đề xuất cấm các chuyến bay chặng ngắn trong nước Pháp, nhằm mục đích bảo vệ môi trường và di chuyển sinh thái.

Pháp đề xuất cấm các chuyến bay chặng ngắn để bảo vệ môi trường

Pháp đề xuất cấm các chuyến bay chặng ngắn để bảo vệ môi trường

VOV.VN - Dự luật mới của Pháp đề xuất cấm các chuyến bay chặng ngắn trong nước Pháp, nhằm mục đích bảo vệ môi trường và di chuyển sinh thái.

Những bức ảnh ấn tượng về môi trường khiến nhân loại phải suy ngẫm
Những bức ảnh ấn tượng về môi trường khiến nhân loại phải suy ngẫm

VOV.VN -Những bức ảnh lột tả được thực trạng của môi trường mà chúng ta đang sống cũng như gióng hồi chuông báo động về tác hại của nó đến tương lai nhân loại.

Những bức ảnh ấn tượng về môi trường khiến nhân loại phải suy ngẫm

Những bức ảnh ấn tượng về môi trường khiến nhân loại phải suy ngẫm

VOV.VN -Những bức ảnh lột tả được thực trạng của môi trường mà chúng ta đang sống cũng như gióng hồi chuông báo động về tác hại của nó đến tương lai nhân loại.

Sáng kiến “thùng rác dưới nước” bảo vệ môi trường ở Australia
Sáng kiến “thùng rác dưới nước” bảo vệ môi trường ở Australia

VOV.VN - Thùng rác được sản xuất từ nhựa tái chế, bên trong đặt một chiếc túi lọc và được gắn vào một chiếc máy bơm có nhiệm vụ hút nước ra khỏi thùng.

Sáng kiến “thùng rác dưới nước” bảo vệ môi trường ở Australia

Sáng kiến “thùng rác dưới nước” bảo vệ môi trường ở Australia

VOV.VN - Thùng rác được sản xuất từ nhựa tái chế, bên trong đặt một chiếc túi lọc và được gắn vào một chiếc máy bơm có nhiệm vụ hút nước ra khỏi thùng.

Để chuyến bay chờ hơn nửa giờ, Bộ trưởng Môi trường Mexico từ chức
Để chuyến bay chờ hơn nửa giờ, Bộ trưởng Môi trường Mexico từ chức

VOV.VN - Bộ trưởng Môi trường của Mexico nộp đơn xin từ chức do làm trì hoãn một chuyến bay hơn nửa giờ.

Để chuyến bay chờ hơn nửa giờ, Bộ trưởng Môi trường Mexico từ chức

Để chuyến bay chờ hơn nửa giờ, Bộ trưởng Môi trường Mexico từ chức

VOV.VN - Bộ trưởng Môi trường của Mexico nộp đơn xin từ chức do làm trì hoãn một chuyến bay hơn nửa giờ.