Phe biểu tình và chống biểu tình Hong Kong tổ chức “trưng cầu ý kiến”

VOV.VN - Hai phe lấy ý kiến người dân theo hướng khác nhau, một bên để gây sức ép lên chính quyền, một bên để ủng hộ hành động của cảnh sát.

Một tuần sau buổi đối thoại đầu tiên giữa chính quyền Hong Kong và Liên đoàn Sinh viên không đạt kết quả, tình hình biểu tình Chiếm đóng Trung tâm ở Hong Kong tiếp tục diễn biến phức tạp. Những người biểu tình tiếp tục bám trụ trên các tuyến phố, tổ chức cuộc “trưng cầu ý kiến” nhằm gây sức ép lên chính quyền. Cùng với đó cũng xuất hiện lực lượng phản đối biểu tình tổ chức cuộc vận động lấy chữ ký của người dân nhằm bày tỏ ủng hộ hoạt động của cảnh sát lập lại trật tự trên các tuyến phố.

Người biểu tình Hong Kong (ảnh: Getty)
Cuộc biểu tình "Chiếm đóng Trung tâm" ở Hong Kong đã bước sang ngày thứ 28 với nhiều dấu hiệu phức tạp mới.

Hôm nay, những người biểu tình bắt đầu tổ chức cuộc “trưng cầu ý kiến” ủng hộ hoạt động biểu tình. Họ đưa ra hai vấn đề để lấy ý kiến: Một là, báo cáo của chính quyền Hong Kong gửi lên chính quyền trung ương Trung Quốc phải bao gồm yêu cầu Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc huỷ bỏ quyết định đưa ra ngày 31/8 vừa qua. Hai là, chính quyền phải thiết lập các diễn đàn đối thoại đa phương về tiến trình cải cách chính trị, bao gồm việc thảo luận về bầu cử Hội đồng lập pháp năm 2016 và việc bầu cử Người đứng đầu Đặc khu hành chính vào năm 2017 phải do người dân đề cử, chứ không phải do Uỷ ban đề cử lựa chọn ứng cử viên như quyết định ngày 31/8 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc.

Việc “trưng cầu ý kiến” sẽ được tiến hành qua tin nhắn điện thoại, diễn ra trong buổi tối hôm nay và  tối mai (26 và 27/10), thời gian từ 19h đến 23h . Sau đó, kết quả “trưng cầu ý kiến” sẽ được công bố vào hồi 23h 30 tối mai.

Cùng với đó, từ ngày hôm qua, liên minh những người phản đối biểu tình cũng đã tổ chức cuộc vận động lấy ý kiến của người dân nhằm ủng hộ hoạt động của cảnh sát. Theo những người tổ chức, hoạt động lấy chữ ký được tiến hành từ ngày 25/10 đến ngày 2/11, thông qua 2 hình thức là trực tiếp ký tại các điểm được thiết lập trên đường phố hoặc “ký tên qua mạng” thông qua một trang web do ban tổ chức chỉ định. Ban tổ chức hy vọng trong 9 ngày tới sẽ lấy được khoảng 340.000 chữ ký ủng hộ hoạt động của cảnh sát nhằm khôi phục lại trật tự trên các tuyến phố của Hong Kong.

Đe dọa sử dụng vũ lực

Trong khi đó, chính quyền và lực lượng cảnh sát Hong Kong tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn. Người đứng đầu Đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh khẳng định chính quyền không chấp nhận việc bày tỏ ý kiến “bằng các biện pháp vi phạm pháp luật”, khẳng định Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc sẽ không thay đổi quyết định đưa ra ngày 31/8.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm qua, đại diện lực lượng cảnh sát Hong Kong cho rằng, Mong Kok hiện vẫn là khu vực biểu tình “chứa đựng nhiều yếu tố nguy hiểm do những nhần tử quá khích vẫn thường xuyên thực hiện các hành vi bạo lực”. Phía cảnh sát khẳng định, nếu các phần tử quá khích vẫn tiếp tục các hành động gây xung đột, lực lượng cảnh sát sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm khắc, thậm chí trong tình huống bắt buộc sẽ phải sử dụng vũ lực ở mức độ hạn chế nhằm bảo đảm an ninh và trật tự xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người biểu tình Hong Kong dựng làng sinh sống lâu dài trên đường phố
Người biểu tình Hong Kong dựng làng sinh sống lâu dài trên đường phố

VOV.VN - Trong ngôi làng này, người biểu tình Hong Kong đã dựng các phòng thay đồ, chỗ thuê lều, trạm cứu thương và cử người tuần tra canh gác.

Người biểu tình Hong Kong dựng làng sinh sống lâu dài trên đường phố

Người biểu tình Hong Kong dựng làng sinh sống lâu dài trên đường phố

VOV.VN - Trong ngôi làng này, người biểu tình Hong Kong đã dựng các phòng thay đồ, chỗ thuê lều, trạm cứu thương và cử người tuần tra canh gác.

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong kêu gọi người biểu tình giải tán
Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong kêu gọi người biểu tình giải tán

VOV.VN - Ông Lương Chấn Anh ngày 29/9 cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin cảnh sát nổ súng trấn áp người biểu tình.

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong kêu gọi người biểu tình giải tán

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong kêu gọi người biểu tình giải tán

VOV.VN - Ông Lương Chấn Anh ngày 29/9 cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin cảnh sát nổ súng trấn áp người biểu tình.

Người biểu tình Hong Kong tiếp tục gây sức ép
Người biểu tình Hong Kong tiếp tục gây sức ép

VOV.VN - Những người biểu tình vẫn tiếp tục chiếm giữ các con phố chính ở Hong Kong, nơi họ đã cắm trại gần một tháng qua. 

Người biểu tình Hong Kong tiếp tục gây sức ép

Người biểu tình Hong Kong tiếp tục gây sức ép

VOV.VN - Những người biểu tình vẫn tiếp tục chiếm giữ các con phố chính ở Hong Kong, nơi họ đã cắm trại gần một tháng qua. 

Người biểu tình Hong Kong tổ chức bỏ phiếu về đề xuất của chính quyền
Người biểu tình Hong Kong tổ chức bỏ phiếu về đề xuất của chính quyền

VOV.VN - Các thủ lĩnh biểu tình cho rằng, kết quả của cuộc bỏ phiếu sẽ thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng của người dân Hong Kong.

Người biểu tình Hong Kong tổ chức bỏ phiếu về đề xuất của chính quyền

Người biểu tình Hong Kong tổ chức bỏ phiếu về đề xuất của chính quyền

VOV.VN - Các thủ lĩnh biểu tình cho rằng, kết quả của cuộc bỏ phiếu sẽ thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng của người dân Hong Kong.

Cựu lãnh đạo Hong Kong kêu gọi chấm dứt mọi hoạt động biểu tình
Cựu lãnh đạo Hong Kong kêu gọi chấm dứt mọi hoạt động biểu tình

VOV.VN - Ông Đổng Kiến Hoa cho rằng đây là hoạt động vi phạm pháp luật và cảnh báo hậu quả nghiêm trọng của việc biểu tình kéo dài.

Cựu lãnh đạo Hong Kong kêu gọi chấm dứt mọi hoạt động biểu tình

Cựu lãnh đạo Hong Kong kêu gọi chấm dứt mọi hoạt động biểu tình

VOV.VN - Ông Đổng Kiến Hoa cho rằng đây là hoạt động vi phạm pháp luật và cảnh báo hậu quả nghiêm trọng của việc biểu tình kéo dài.

"Kịch bản" Cách mạng Dù đòi dân chủ ở Hong Kong
"Kịch bản" Cách mạng Dù đòi dân chủ ở Hong Kong

VOV.VN - Đã có những cuộc biểu tình ở Australia, Canada và Mỹ bày tỏ ủng hộ đối với người biểu tình Hong Kong.

"Kịch bản" Cách mạng Dù đòi dân chủ ở Hong Kong

"Kịch bản" Cách mạng Dù đòi dân chủ ở Hong Kong

VOV.VN - Đã có những cuộc biểu tình ở Australia, Canada và Mỹ bày tỏ ủng hộ đối với người biểu tình Hong Kong.

Giới kinh doanh Hong Kong phản đối biểu tình gây thiệt hại kinh tế
Giới kinh doanh Hong Kong phản đối biểu tình gây thiệt hại kinh tế

VOV.VN - Một số trùm kinh doanh Hong Kong lo sợ các cuộc biểu tình kéo dài của thanh niên Hong Kong sẽ tác động xấu đến hoạt động làm ăn của họ.

Giới kinh doanh Hong Kong phản đối biểu tình gây thiệt hại kinh tế

Giới kinh doanh Hong Kong phản đối biểu tình gây thiệt hại kinh tế

VOV.VN - Một số trùm kinh doanh Hong Kong lo sợ các cuộc biểu tình kéo dài của thanh niên Hong Kong sẽ tác động xấu đến hoạt động làm ăn của họ.