Phe Cộng hòa đưa ra cáo buộc với Tổng thống Biden sau khi giành quyền kiểm soát Hạ viện

VOV.VN - Hai nghị sỹ Cộng hòa ngày 17/11 đã cáo buộc Tổng thống Joe Biden tham gia vào các hoạt động giao thương ở nước ngoài liên quan tới con trai ông là Hunter.

Cáo buộc được này được đưa ra ngay sau khi đảng Cộng hòa giành được thế đa số tại Hạ viện. Hạ nghị sỹ James Comer và Jim Jordan cho rằng gia đình Tổng thống Biden đã phát đạt và trở thành triệu phú chỉ bằng cách đơn giản là cho phép tiếp cận gia đình họ.

Hai hạ nghị sỹ Cộng hòa cáo buộc Tổng thống Biden và con trai ông là Hunter tham gia vào các hoạt động giao thương quốc tế mang tính lừa đảo và lạm dụng. Hạ nghị sỹ Giêm Côm-mơ cho rằng đây là một cuộc điều tra đối với ông Joe Biden.

Theo các hạ nghị sỹ Cộng hòa, họ đã phát hiện chứng cớ về âm mưu hoặc lừa gạt nước Mỹ, gian lận điện tử, vi phạm đạo luật đăng ký đại diện cho nước ngoài, rửa tiền, trốn thuế và các tội danh khác.  

Các cáo buộc của đảng Cộng hòa nhằm tiến hành điều tra đối với Tổng thống Biden và gia đình ông đã được dự báo từ trước khi đảng này giành được quyền kiểm soát Hạ viện./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Biden: Tên lửa rơi ở Ba Lan "không chắc" được bắn từ Nga
Tổng thống Mỹ Biden: Tên lửa rơi ở Ba Lan "không chắc" được bắn từ Nga

VOV.VN - Lãnh đạo các nước G7 và NATO đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali (Indonesia) đã tiến hành họp khẩn sau thông tin về vụ nổ tại một ngôi làng của Ba Lan, gần biên giới với Ukraine làm 2 người thiệt mạng.

Tổng thống Mỹ Biden: Tên lửa rơi ở Ba Lan "không chắc" được bắn từ Nga

Tổng thống Mỹ Biden: Tên lửa rơi ở Ba Lan "không chắc" được bắn từ Nga

VOV.VN - Lãnh đạo các nước G7 và NATO đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali (Indonesia) đã tiến hành họp khẩn sau thông tin về vụ nổ tại một ngôi làng của Ba Lan, gần biên giới với Ukraine làm 2 người thiệt mạng.

Tổng thống Biden họp khẩn cấp với lãnh đạo G7 và NATO sau vụ nổ ở Ba Lan
Tổng thống Biden họp khẩn cấp với lãnh đạo G7 và NATO sau vụ nổ ở Ba Lan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo các nước G7 và NATO đang tổ chức cuộc họp khẩn cấp tại Bali để thảo luận về vụ nổ ở Ba Lan khiến 2 người thiệt mạng.

Tổng thống Biden họp khẩn cấp với lãnh đạo G7 và NATO sau vụ nổ ở Ba Lan

Tổng thống Biden họp khẩn cấp với lãnh đạo G7 và NATO sau vụ nổ ở Ba Lan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo các nước G7 và NATO đang tổ chức cuộc họp khẩn cấp tại Bali để thảo luận về vụ nổ ở Ba Lan khiến 2 người thiệt mạng.

Tổng thống Biden đề xuất quốc hội chi hơn 37,7 tỷ USD hỗ trợ Ukraine
Tổng thống Biden đề xuất quốc hội chi hơn 37,7 tỷ USD hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Joe Biden hiện đang đề nghị quốc hội Mỹ cân nhắc ngân sách 9,25 tỷ USD cho cuộc chiến chống Covid-19 và 37,7 tỷ USD nhằm hỗ trợ Ukraine.

Tổng thống Biden đề xuất quốc hội chi hơn 37,7 tỷ USD hỗ trợ Ukraine

Tổng thống Biden đề xuất quốc hội chi hơn 37,7 tỷ USD hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Joe Biden hiện đang đề nghị quốc hội Mỹ cân nhắc ngân sách 9,25 tỷ USD cho cuộc chiến chống Covid-19 và 37,7 tỷ USD nhằm hỗ trợ Ukraine.