Phe đối lập muốn tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ Séc

VOV.VN - Các nghị sĩ của Phong trào đối lập ANO muốn khởi xướng cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ tại Hạ viện trong vài ngày tới. Điều này đã được người đứng đầu câu lạc bộ Nghị sĩ ANO Alena Schillerova cho biết trong một cuộc họp báo ngày hôm qua (10/1).

Mặc dù động thái này được thông báo trước vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống chỉ vài ngày, trong đó người đứng đầu ANO Andrej Babis đang tranh cử, nhưng bà Schillerova khẳng định kế hoạch không liên quan đến cuộc bầu cử. Tuy nhiên, những người ủng hộ chính phủ vẫn cho rằng, đó rõ ràng là một phần trong chiến dịch bầu cử của ứng viên Babis.

Để triệu tập một cuộc họp bất thường cần phải có chữ ký của 50 Nghị sĩ và điều này không phải là khó đối với Phong trào ANO đang có 72 ghế trong Hạ viện. Dự kiến việc thu thập chữ ký cho bản kiến nghị sẽ được thực hiện trong 2 ngày tới và yêu cầu triệu tập cuộc họp có thể được gửi vào cuối tuần này.

Ngay khi kiến nghị đủ điều kiện và gửi đến Hạ viện, Chủ tịch Hạ viện sẽ phải triệu tập cuộc họp theo quy tắc. Để nội các sụp đổ, cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm phải được đa số Nghị sĩ thông qua, tức là ít nhất là 101. Điều này là rất khó xảy ra khi phe đối lập ANO và SPD chỉ có 92/200 ghế trong Quốc hội.

Trước đó vào tháng 9 năm ngoái, Nội các của Thủ tướng Fiala đã phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên do ANO kích hoạt với sự hỗ trợ của SPD do vụ việc xung quanh cựu giám đốc tình báo dân sự Petr Mlejenko và tiến trình của chính phủ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng nói riêng. Cuộc bỏ phiếu đã thất bại đối với phe đối lập khi chỉ có 84 phiếu so với 100 phiếu của liên minh chính phủ.

Trong lịch sử Séc kể từ khi độc lập, đã có 17 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ, tuy nhiên mới chỉ có một lần thành công vào năm 2009./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Séc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc
Tổng thống Séc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 9/1, Tổng thống Séc Milos Zeman và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 45 phút. Cuộc trao đổi được thực hiện theo gợi ý của phía Trung Quốc.

Tổng thống Séc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc

Tổng thống Séc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 9/1, Tổng thống Séc Milos Zeman và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 45 phút. Cuộc trao đổi được thực hiện theo gợi ý của phía Trung Quốc.

Ứng cử viên Tổng thống Séc bắt đầu các cuộc tranh luận trên truyền hình
Ứng cử viên Tổng thống Séc bắt đầu các cuộc tranh luận trên truyền hình

VOV.VN - Hôm qua (8/1), cuộc tranh luận quan trọng đầu tiên của các ứng cử viên Tổng thống Séc trên Đài Truyền hình Séc (CT) đã diễn ra như dự kiến. Tất cả 9 ứng cử viên đều nhận được lời mời tham gia cuộc tranh luận. Tuy nhiên, chỉ có 8 người tham gia, vì ứng viên Andrej Babis đã từ chối tham gia từ đầu với lý do cá nhân.

Ứng cử viên Tổng thống Séc bắt đầu các cuộc tranh luận trên truyền hình

Ứng cử viên Tổng thống Séc bắt đầu các cuộc tranh luận trên truyền hình

VOV.VN - Hôm qua (8/1), cuộc tranh luận quan trọng đầu tiên của các ứng cử viên Tổng thống Séc trên Đài Truyền hình Séc (CT) đã diễn ra như dự kiến. Tất cả 9 ứng cử viên đều nhận được lời mời tham gia cuộc tranh luận. Tuy nhiên, chỉ có 8 người tham gia, vì ứng viên Andrej Babis đã từ chối tham gia từ đầu với lý do cá nhân.

Bầu cử Tổng thống Séc: Người bị cách ly vì Covid-19 sẽ được bỏ phiếu sớm trên ô tô
Bầu cử Tổng thống Séc: Người bị cách ly vì Covid-19 sẽ được bỏ phiếu sớm trên ô tô

VOV.VN - Người bị cách ly do Covid-19 sẽ phải ngồi trong ô tô và bỏ phiếu vào các hòm phiếu được thiết kế riêng. Người không thể di chuyển đến các điểm bỏ phiếu này, họ có thể đề nghị cung cấp một hòm phiếu di động đến tận nhà

Bầu cử Tổng thống Séc: Người bị cách ly vì Covid-19 sẽ được bỏ phiếu sớm trên ô tô

Bầu cử Tổng thống Séc: Người bị cách ly vì Covid-19 sẽ được bỏ phiếu sớm trên ô tô

VOV.VN - Người bị cách ly do Covid-19 sẽ phải ngồi trong ô tô và bỏ phiếu vào các hòm phiếu được thiết kế riêng. Người không thể di chuyển đến các điểm bỏ phiếu này, họ có thể đề nghị cung cấp một hòm phiếu di động đến tận nhà

Chính phủ Séc cam kết chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng
Chính phủ Séc cam kết chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng

VOV.VN - Theo dự luật, quy định có thể có hiệu lực từ ngày 1/7 và sẽ áp dụng cho ngân sách của năm 2024. Điều này có nghĩa là Séc sẽ tăng chi tiêu quốc phòng hiện tại thêm gần 1 tỷ USD vào năm tới.

Chính phủ Séc cam kết chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng

Chính phủ Séc cam kết chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng

VOV.VN - Theo dự luật, quy định có thể có hiệu lực từ ngày 1/7 và sẽ áp dụng cho ngân sách của năm 2024. Điều này có nghĩa là Séc sẽ tăng chi tiêu quốc phòng hiện tại thêm gần 1 tỷ USD vào năm tới.

Tết sớm với cộng đồng người Việt tại CH Séc
Tết sớm với cộng đồng người Việt tại CH Séc

VOV.VN - Mặc dù còn hơn 3 tuần nữa mới đến Tết cổ truyền dân tộc Xuân Quý Mão 2023, nhưng không khí ấm cúng, vui vẻ, rộn ràng của những ngày tết dường như đã đến rất gần với nhiều bà con trong cộng đồng người Việt tại Séc. 

Tết sớm với cộng đồng người Việt tại CH Séc

Tết sớm với cộng đồng người Việt tại CH Séc

VOV.VN - Mặc dù còn hơn 3 tuần nữa mới đến Tết cổ truyền dân tộc Xuân Quý Mão 2023, nhưng không khí ấm cúng, vui vẻ, rộn ràng của những ngày tết dường như đã đến rất gần với nhiều bà con trong cộng đồng người Việt tại Séc.