Phe đối lập sẽ tuyên bố chủ quyền đối với vùng Donetsk của Ukraine

VOV.VN - Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng nhấn mạnh về sự toàn vẹn lãnh thổ của nước cộng hòa tại "Khu vực Donetsk cũ" của Ukraine.

Theo Sputnik, ngày 23/11, Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), ông Denis Pushilin cho biết, nước cộng hòa tự xưng này sẽ tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ lãnh thổ của Khu vực Donetsk của Ukraine và sẽ tiến hành đàm phán về vấn đề này với chính quyền Ukraine.

 Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), ông Denis Pushilin trả lời trước báo giới (Ảnh AP)

Trả lời với báo giới, ông Pushilin nói: “Chúng tôi sẽ nhấn mạnh về sự toàn vẹn lãnh thổ của nước cộng hòa. DPR nằm tại vùng lãnh thổ của Khu vực Donetsk cũ”.

Ông Pushilin cho biết thêm, vấn đề này sẽ được giải quyết tại bàn đàm phán “mà hai bên sẽ không cần bất kỳ loại vũ khí nào trong tay”.

Trả lời câu hỏi liệu chính quyền Kiev có đồng ý bàn giao toàn bộ lãnh thổ vùng Donbass cho các nước cộng hòa tự xưng hay không, ông Pushilin cho biết: “Một số người không tin chúng tôi giờ đây có thể kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của khu vực. Nhưng trước đây cũng đã có nhiều người không tin rằng một nước cộng hòa sẽ xuất hiện, tin rằng chúng tôi có thể tổ chức bầu cử và trưng cầu dân ý, tin rằng chúng tôi có thể đối phó với các cuộc tấn công của quân đội Ukraine”.

Từ trước đến nay, người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã nhiều lần tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ lãnh thổ của “Khu vực Donetsk cũ”.

Sau cuộc chính biến hồi tháng 2/2014, phe đối lập tại Donetsk và Lugansk đã thành lập nước cộng hòa nhân dân tự xưng và sau này tuyên bố độc lập đối với nước cộng hòa.

Giữa tháng 4/2014, chính quyền Kiev phát động chiến dịch quân sự chống lại phe ủng hộ độc lập tại miền Đông khiến cuộc khủng hoảng tại Ukraine leo thang nhanh chóng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao tranh bùng phát dữ dội tại sân bay Donetsk, Ukraine
Giao tranh bùng phát dữ dội tại sân bay Donetsk, Ukraine

VOV.VN - Khói đen bốc lên dữ dội và âm thanh của đạn pháo đã làm rung chuyển sân bay Donetsk.

Giao tranh bùng phát dữ dội tại sân bay Donetsk, Ukraine

Giao tranh bùng phát dữ dội tại sân bay Donetsk, Ukraine

VOV.VN - Khói đen bốc lên dữ dội và âm thanh của đạn pháo đã làm rung chuyển sân bay Donetsk.

Đấu pháo dữ dội ở Donetsk sáng sớm 9/11
Đấu pháo dữ dội ở Donetsk sáng sớm 9/11

VOV.VN -Cuộc đấu pháo ở mức độ căng thẳng chưa từng thấy trong khu vực kể từ khi lệnh ngừng bắn được ký tại Minsk đầu tháng 9

Đấu pháo dữ dội ở Donetsk sáng sớm 9/11

Đấu pháo dữ dội ở Donetsk sáng sớm 9/11

VOV.VN -Cuộc đấu pháo ở mức độ căng thẳng chưa từng thấy trong khu vực kể từ khi lệnh ngừng bắn được ký tại Minsk đầu tháng 9

Đoàn xe của OSCE bị binh sĩ Ukraine tấn công gần Donetsk
Đoàn xe của OSCE bị binh sĩ Ukraine tấn công gần Donetsk

Theo thông báo của OSCE, hai xe tải của tổ chức này đi hướng Donetsk đã bị hai người lính mặc đồng phục và đội mũ sắt tấn công.

Đoàn xe của OSCE bị binh sĩ Ukraine tấn công gần Donetsk

Đoàn xe của OSCE bị binh sĩ Ukraine tấn công gần Donetsk

Theo thông báo của OSCE, hai xe tải của tổ chức này đi hướng Donetsk đã bị hai người lính mặc đồng phục và đội mũ sắt tấn công.

5 đảng phái Ukraine ký kết dự thảo thỏa thuận thành lập liên minh
5 đảng phái Ukraine ký kết dự thảo thỏa thuận thành lập liên minh

VOV.VN -Tổng thống Poroshenko và Thủ tướng Yatsenyuk cùng 3 chính đảng khác đã đạt được nhất trí về việc thành lập liên minh trong Quốc hội mới của Ukraine.

5 đảng phái Ukraine ký kết dự thảo thỏa thuận thành lập liên minh

5 đảng phái Ukraine ký kết dự thảo thỏa thuận thành lập liên minh

VOV.VN -Tổng thống Poroshenko và Thủ tướng Yatsenyuk cùng 3 chính đảng khác đã đạt được nhất trí về việc thành lập liên minh trong Quốc hội mới của Ukraine.

Ukraine cáo buộc 7500 quân Nga gây bất ổn tại miền Đông
Ukraine cáo buộc 7500 quân Nga gây bất ổn tại miền Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết có 7.500 binh sĩ Nga ở miền đông nước này

Ukraine cáo buộc 7500 quân Nga gây bất ổn tại miền Đông

Ukraine cáo buộc 7500 quân Nga gây bất ổn tại miền Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết có 7.500 binh sĩ Nga ở miền đông nước này

OSCE phát hiện thêm 2 đoàn xe quân sự gần Donetsk
OSCE phát hiện thêm 2 đoàn xe quân sự gần Donetsk

VOV.VN - Đây là ngày thứ hai mà phái bộ giám sát đặc biệt quan sát thấy các đoàn xe quân sự xuất hiện ở các ngoại ô miền Đông Ukraine cũng như ở Donetsk.

OSCE phát hiện thêm 2 đoàn xe quân sự gần Donetsk

OSCE phát hiện thêm 2 đoàn xe quân sự gần Donetsk

VOV.VN - Đây là ngày thứ hai mà phái bộ giám sát đặc biệt quan sát thấy các đoàn xe quân sự xuất hiện ở các ngoại ô miền Đông Ukraine cũng như ở Donetsk.

Donetsk độc lập về năng lượng với phần còn lại của Ukraine
Donetsk độc lập về năng lượng với phần còn lại của Ukraine

VOV.VN -Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng có thể “sống sót” qua mùa đông tới mà không cần tới nguồn cung năng lượng từ phần còn lại của Ukraine.

Donetsk độc lập về năng lượng với phần còn lại của Ukraine

Donetsk độc lập về năng lượng với phần còn lại của Ukraine

VOV.VN -Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng có thể “sống sót” qua mùa đông tới mà không cần tới nguồn cung năng lượng từ phần còn lại của Ukraine.

Chính quyền Donetsk cáo buộc Ukraine vi phạm tội ác chiến tranh
Chính quyền Donetsk cáo buộc Ukraine vi phạm tội ác chiến tranh

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng tối cao của vùng Donetsk đã lên án quyết định đóng băng các dịch vụ công tại khu vực miền Đông của chính quyền Ukraine.

Chính quyền Donetsk cáo buộc Ukraine vi phạm tội ác chiến tranh

Chính quyền Donetsk cáo buộc Ukraine vi phạm tội ác chiến tranh

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng tối cao của vùng Donetsk đã lên án quyết định đóng băng các dịch vụ công tại khu vực miền Đông của chính quyền Ukraine.