Phe đối lập Syria chia rẽ về thành lập chính phủ lưu vong

(VOV) - Việc chỉ định tổ chức hay cá nhân nào sẽ lãnh đạo chính phủ lưu vong đang gây chia rẽ giữa các nhóm đối lập Syria.

Cơ quan phối hợp Quốc gia Syria, tổ chức đối lập lớn nhất bên trong lãnh thổ nước này vừa tuyên bố “tẩy chay” hội nghị sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Doha (Qatar) nhằm tăng cường thống nhất và đoàn kết các nhóm đối lập Syria. 

Lực lượng Quân đội Syria Tự do - một nhóm đối lập chính tại Syria (Ảnh: Reuters)


Phát biểu với báo chí tại thủ đô Damascus ngày 5/11, người phát ngôn Cơ quan phối hợp Quốc gia Syria cho rằng, hội nghị sắp tới tại Doha sẽ không bao gồm tất cả các nhóm đối lập, đặc biệt là các nhóm đối lập bên trong lãnh thổ Syria.

Về hội nghị sắp tới, nhà phân tích chính trị Syria Mazen Bilal cho rằng hội nghị sẽ làm cho tình hình thêm phức tạp và căng thẳng hơn bởi các nhóm vũ trang cũng được mời tham gia vào ban lãnh đạo lực lượng đối lập.

Tại cuộc họp mới đây ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 150 đại biểu là đại diện của các nhóm đối lập Syria, trong đó có Hội đồng dân tộc và Quân đội tự do Syria đã nhất trí thành lập “Chính phủ lưu vong” của phe đối lập. Hội nghị sắp tới tại Doha sẽ tập trung thảo luận về việc đưa Hội đồng Quốc gia Syria - nhóm đối lập lớn nhất nằm bên ngoài Syria - trở thành tổ chức lãnh đạo “chính phủ lưu vong”. 

Tuy nhiên, việc Cơ quan phối hợp Quốc gia Syria tẩy chay hội nghị này cho thấy các nhóm đối lập nước này đang chia rẽ trong việc tổ chức cũng như cá nhân nào sẽ lãnh đạo chính phủ lưu vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc chiến tại Syria ngày càng tồi tệ
Cuộc chiến tại Syria ngày càng tồi tệ

(VOV) -Giới quan sát cảnh báo, cuộc chiến Syria sẽ bị quốc tế hóa và khoét sâu hơn sự chia rẽ trong Thế giới Hồi giáo.

Cuộc chiến tại Syria ngày càng tồi tệ

Cuộc chiến tại Syria ngày càng tồi tệ

(VOV) -Giới quan sát cảnh báo, cuộc chiến Syria sẽ bị quốc tế hóa và khoét sâu hơn sự chia rẽ trong Thế giới Hồi giáo.

Bạo lực đang cản trở công tác cứu trợ nhân đạo ở Syria
Bạo lực đang cản trở công tác cứu trợ nhân đạo ở Syria

(VOV) - Chiến sự tại quốc gia Trung Đông này đã làm khoảng 2,5 triệu người Syria bị mất nhà cửa và phải đi lánh nạn.

Bạo lực đang cản trở công tác cứu trợ nhân đạo ở Syria

Bạo lực đang cản trở công tác cứu trợ nhân đạo ở Syria

(VOV) - Chiến sự tại quốc gia Trung Đông này đã làm khoảng 2,5 triệu người Syria bị mất nhà cửa và phải đi lánh nạn.

Tổng thống Pháp ủng hộ phe đối lập Syria
Tổng thống Pháp ủng hộ phe đối lập Syria

(VOV) -Những tuyên bố của Tổng thống Pháp một lần nữa cho thấy sự chia rẽ của cộng đồng quốc tế trong vấn đề Syria.

Tổng thống Pháp ủng hộ phe đối lập Syria

Tổng thống Pháp ủng hộ phe đối lập Syria

(VOV) -Những tuyên bố của Tổng thống Pháp một lần nữa cho thấy sự chia rẽ của cộng đồng quốc tế trong vấn đề Syria.

Đánh bom xe tại Syria, 50 binh sĩ thiệt mạng
Đánh bom xe tại Syria, 50 binh sĩ thiệt mạng

(VOV) -Vụ đánh bom liều chết nhằm vào binh sĩ và các tay súng thân Chính phủ

Đánh bom xe tại Syria, 50 binh sĩ thiệt mạng

Đánh bom xe tại Syria, 50 binh sĩ thiệt mạng

(VOV) -Vụ đánh bom liều chết nhằm vào binh sĩ và các tay súng thân Chính phủ