Phe đối lập Syria không còn ưu tiên đòi Tổng thống Assad phải từ chức

VOV.VN-Nga cho rằng việc phe đối lập Syria không yêu cầu Tổng thống Assad phải từ chức ngay là một trong những kết quả tích cực của hòa đàm tại Geneva vừa rồi.

Đại sứ Nga tại hòa đàm Geneva Alexei Borodavkin ngày 15/7 cho biết, các cuộc hòa đàm Syria ở Geneva có cơ hội đạt được tiến bộ vì yêu cầu đòi Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức, tạm thời được gác lại.


Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Ảnh: USA News)
Theo ông  Borodavkin, vòng đàm phán tại Geneva không có đột phá song đạt được một số kết quả tích cực. Đó là do một sự “điều chỉnh đặc biệt” trong cách tiếp cận của Ủy  ban đàm phán cấp cao (HNC, đại diện phe đối lập chính Syria).

Lần này, các bên tránh đề cập đến yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad phải từ chức ngay, mà cùng nhất trí rằng, việc thiết lập lại hòa bình cho Syria phải đến trước, sau đó mới đến cải cách chính trị.

"'Tổng thống Assad phải ra đi ngay lập tức’ là câu nói thường trực của HNC và một số nước phương Tây trong các vòng đàm phán trước”, ông Borodavkin nói. “Tuy nhiên, tại lần hòa đàm do Liên Hợp Quốc làm trung gian này, các phe phái đã không đề cập đến vấn đề chuyển tiếp chính trị, mà muốn tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố Nhóm Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.”

Các cuộc thỏa hiệp dù là gián tiếp thông qua nhà trung gian hòa giải Stafan de Mistura cũng được cho là đang tạo ra hi vọng cho vòng đàm phán Syria tiếp theo vào tháng 9 tới.

Đại diện của Nga cho rằng, nếu phe đối lập chính chịu đàm phán trực tiếp với chính phủ Syria sẽ là một bước ngoặt lịch sử và sự thành công còn phụ thuộc vào mức độ thiện chí của các bên liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ hoan nghênh Nga triển khai quan sát viên giám sát ngừng bắn Syria
Mỹ hoan nghênh Nga triển khai quan sát viên giám sát ngừng bắn Syria

VOV.VN - Ngày 13/7, một quan chức Mỹ cho biết, Nga sẵn sàng triển khai các quan sát viên để ngăn chặn việc vi phạm lệnh ngừng bắn ở khu vực tây nam Syria.

Mỹ hoan nghênh Nga triển khai quan sát viên giám sát ngừng bắn Syria

Mỹ hoan nghênh Nga triển khai quan sát viên giám sát ngừng bắn Syria

VOV.VN - Ngày 13/7, một quan chức Mỹ cho biết, Nga sẵn sàng triển khai các quan sát viên để ngăn chặn việc vi phạm lệnh ngừng bắn ở khu vực tây nam Syria.

CIA khẳng định có bằng chứng chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học
CIA khẳng định có bằng chứng chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Đích thân Giám đốc CIA đã khẳng định cơ quan này có đủ bằng chứng tin cậy khẳng định chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học vào tháng 4 vừa qua.

CIA khẳng định có bằng chứng chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học

CIA khẳng định có bằng chứng chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Đích thân Giám đốc CIA đã khẳng định cơ quan này có đủ bằng chứng tin cậy khẳng định chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học vào tháng 4 vừa qua.

Hạ viện Nga xem xét triển khai không quân tại Syria
Hạ viện Nga xem xét triển khai không quân tại Syria

VOV.VN - Tại phiên họp toàn thể ngày 14/7, Hạ viện Nga xem xét phê chuẩn thỏa thuận cho phép triển khai lực lượng không quân Nga tại Syria.

Hạ viện Nga xem xét triển khai không quân tại Syria

Hạ viện Nga xem xét triển khai không quân tại Syria

VOV.VN - Tại phiên họp toàn thể ngày 14/7, Hạ viện Nga xem xét phê chuẩn thỏa thuận cho phép triển khai lực lượng không quân Nga tại Syria.

Liên Hợp Quốc công bố sáng kiến mới chống khủng bố tại Syria
Liên Hợp Quốc công bố sáng kiến mới chống khủng bố tại Syria

VOV.VN - Theo sáng kiến mới, cuộc chiến chống khủng bố phải hướng vào những đối tượng mà Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách khủng bố.

Liên Hợp Quốc công bố sáng kiến mới chống khủng bố tại Syria

Liên Hợp Quốc công bố sáng kiến mới chống khủng bố tại Syria

VOV.VN - Theo sáng kiến mới, cuộc chiến chống khủng bố phải hướng vào những đối tượng mà Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách khủng bố.

Vòng đàm phán hòa bình Syria thứ 7 kết thúc không có đột phá
Vòng đàm phán hòa bình Syria thứ 7 kết thúc không có đột phá

VOV.VN - Đúng như dự đoán, vòng đàm phán thứ 7 về hòa bình Syria vừa kết thúc tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ đã không tạo ra được bước đột phá.

Vòng đàm phán hòa bình Syria thứ 7 kết thúc không có đột phá

Vòng đàm phán hòa bình Syria thứ 7 kết thúc không có đột phá

VOV.VN - Đúng như dự đoán, vòng đàm phán thứ 7 về hòa bình Syria vừa kết thúc tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ đã không tạo ra được bước đột phá.