Phe đối lập Syria tuyên bố không tham gia đàm phán Geneva 2

VOV.VN - Phe đối lập muốn Chính phủ Syria dừng tấn công thành phố Aleppo

Tổng Thư ký Liên minh quốc gia Syria đối lập, ông Badr Jamous ngày 23/12 tuyên bố sẽ không tham gia đàm phán tại hội nghị Geneva còn gọi là hội nghị hòa bình về Syria nếu Chính phủ Syria không dừng tấn công thành phố Aleppo.

Các tay súng của lực lượng quân đội Syria tự do trong một ngôi nhà ở Aleppo (Ảnh: CNN)

 Nguồn tin trên AFP cho biết, tuyên bố của phe đối lập đưa ra trong bối cảnh Chính phủ đang tạo được những bước tiến lớn nhằm giành lại những khu vực bị phe đối lập Syria kiểm soát, trong đó có thành phố miền Bắc Aleppo.

Theo kế hoạch, hội nghị Geneva 2 sẽ diễn ra vào ngày 22/1/2014 nhằm thỏa thuận chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài gần 3 năm nay ở Syria. Ước tính đã có 126.000 người Syria đã thiệt mạng và hàng triệu người khác phải đi tha hương kể từ tháng 3 năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

76 người Syria thiệt mạng trong vụ không kích ở Aleppo
76 người Syria thiệt mạng trong vụ không kích ở Aleppo

VOV.VN - Đây được coi là vụ tấn công gây thương vong nhiều nhất trong vòng 6 tháng qua tại quốc gia Trung Đông đầy bất ổn này.

76 người Syria thiệt mạng trong vụ không kích ở Aleppo

76 người Syria thiệt mạng trong vụ không kích ở Aleppo

VOV.VN - Đây được coi là vụ tấn công gây thương vong nhiều nhất trong vòng 6 tháng qua tại quốc gia Trung Đông đầy bất ổn này.

Syria: Số người thiệt mạng trong vụ tấn công bom thùng tăng
Syria: Số người thiệt mạng trong vụ tấn công bom thùng tăng

VOV.VN - Số người thiệt mạng đã tăng lên 79 người, trong đó có 28 trẻ em và 4 phụ nữ.

Syria: Số người thiệt mạng trong vụ tấn công bom thùng tăng

Syria: Số người thiệt mạng trong vụ tấn công bom thùng tăng

VOV.VN - Số người thiệt mạng đã tăng lên 79 người, trong đó có 28 trẻ em và 4 phụ nữ.

Syria tố cáo các tay súng Hồi giáo giết hơn 100 người
Syria tố cáo các tay súng Hồi giáo giết hơn 100 người

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Syria đã gửi thư tới LHQ tường trình về tội ác khủng bố này.

Syria tố cáo các tay súng Hồi giáo giết hơn 100 người

Syria tố cáo các tay súng Hồi giáo giết hơn 100 người

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Syria đã gửi thư tới LHQ tường trình về tội ác khủng bố này.

Nga gửi phương tiện hỗ trợ tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria
Nga gửi phương tiện hỗ trợ tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Theo đó, có 75 phương tiện đã được gửi tới sân bay để hỗ trợ việc tiêu hủy vũ khí hóa ở Syria.

Nga gửi phương tiện hỗ trợ tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

Nga gửi phương tiện hỗ trợ tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Theo đó, có 75 phương tiện đã được gửi tới sân bay để hỗ trợ việc tiêu hủy vũ khí hóa ở Syria.

Các cường quốc họp chuẩn bị cho Hội nghị về Syria
Các cường quốc họp chuẩn bị cho Hội nghị về Syria

VOV.VN -Các bên sẽ tham gia cuộc họp với phái đoàn của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ…

Các cường quốc họp chuẩn bị cho Hội nghị về Syria

Các cường quốc họp chuẩn bị cho Hội nghị về Syria

VOV.VN -Các bên sẽ tham gia cuộc họp với phái đoàn của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ…

Pháp không lạc quan vào Hội nghị hòa bình Syria
Pháp không lạc quan vào Hội nghị hòa bình Syria

VOV.VN - Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 14/12 cho biết, Pháp vẫn cố gắng để Hội nghị diễn ra thành công.

Pháp không lạc quan vào Hội nghị hòa bình Syria

Pháp không lạc quan vào Hội nghị hòa bình Syria

VOV.VN - Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 14/12 cho biết, Pháp vẫn cố gắng để Hội nghị diễn ra thành công.

Phiến quân Hồi giáo Syria tàn sát nhiều gia đình gần thủ đô
Phiến quân Hồi giáo Syria tàn sát nhiều gia đình gần thủ đô

VOV.VN - Nhân chứng cho biết, một số phiến binh thậm chí còn nướng một số người dân trong lò để đổ lỗi cho chính phủ.

Phiến quân Hồi giáo Syria tàn sát nhiều gia đình gần thủ đô

Phiến quân Hồi giáo Syria tàn sát nhiều gia đình gần thủ đô

VOV.VN - Nhân chứng cho biết, một số phiến binh thậm chí còn nướng một số người dân trong lò để đổ lỗi cho chính phủ.